Hỗ trợ 100 triệu đồng đến những người lao động khó khăn tại TPHCM

ĐỖ NHÃ PHƯƠNG |

LĐLĐ Thừa Thiên Huế đã quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại TPHCM.

Ngày 16.7, LĐLĐ Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng đến đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại thành TPHCM.

Số kinh phí ủng hộ nói trên được trích từ nguồn Quỹ hoạt động xã hội của LĐLĐ tỉnh, thông qua LĐLĐ TPHCM để hỗ trợ trực tiếp đến cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế động viên, tặng quà đến 20 đoàn viên Công đoàn là đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tham gia tuyến đầu chống dịch tại TPHCM. Ảnh: Nhã Phương.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế động viên, tặng quà đến 20 đoàn viên Công đoàn là đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tham gia tuyến đầu chống dịch tại TPHCM. Ảnh: Nhã Phương.

Góp phần cùng cả nước chung tay chống dịch, tại LĐLĐ TP. Huế và các Công đoàn cơ sở trực thuộc, hàng trăm đoàn viên đã tích cực tham gia chế biến, ủng hộ hàng nghìn thẩu sản phẩm thịt kho, ruốc sả, dăm bông gửi tặng người dân nghèo tại TPHCM bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 13.7, lãnh đạo LĐLĐ Thừa Thiên Huế đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 20 đoàn viên Công đoàn là cán bộ, nhân viên, y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh được điều động tham gia cùng đoàn công tác vào TPHCM hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch.

Bằng hành động ý nghĩa thiết thực, các cấp Công đoàn Thừa Thiên Huế cùng nhân dân cả nước đoàn kết hướng về miền Nam để chia sẻ những khó khăn, động viên tinh thần người dân và lực lượng tuyến đầu chống dịch với niềm tin Việt Nam sẽ một lần nữa chiến thắng đại dịch.

ĐỖ NHÃ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Trên 13,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Công tác hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4 đã được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên tích cực thực hiện. Qua đó, đã góp phần cùng với toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng thời mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do COVID-19 thế nào?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói Nhà nước có chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do đại dịch COVID-19. Xin hỏi, hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ này gồm những gì?

Công đoàn hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Các cấp công đoàn cần chủ động, căn cứ vào các quy định hiện hành về tài chính công đoàn để thực hiện việc hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, kể cả những nơi chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng phải có sự hỗ trợ kịp thời với người lao động.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Thái Nguyên: Trên 13,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Công tác hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4 đã được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên tích cực thực hiện. Qua đó, đã góp phần cùng với toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng thời mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do COVID-19 thế nào?

hoàng quỳnh |

Tôi nghe nói Nhà nước có chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc do đại dịch COVID-19. Xin hỏi, hồ sơ để hưởng chính sách hỗ trợ này gồm những gì?

Công đoàn hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Các cấp công đoàn cần chủ động, căn cứ vào các quy định hiện hành về tài chính công đoàn để thực hiện việc hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19, kể cả những nơi chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng phải có sự hỗ trợ kịp thời với người lao động.