Hỗ trợ 100 suất quà đến công nhân lao động tại khu vực phong tỏa ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Ngày 8.8, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp Cần Thơ trao tặng 100 phần quà đến công nhân, người lao động khó khăn tại khu vực phong tỏa.

Nhằm tiếp sức cho công nhân, người lao động đang gặp khó khăn trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ngày 8.8, Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp trao tặng 100 phần quà đến công nhân, người lao động thuộc Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp nằm trong khu vực phong tỏa.

Những phần quà được vận động từ các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối bao gồm các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho nhu cầu đời sống hàng ngày như: gạo, nước tương, nước mắm, bột ngọt, đường, dầu ăn, sữa. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Trao quà hỗ trợ cho công nhân, người lao động tại khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới. Ảnh: B.C

Tại đây, ông Huỳnh Minh Truyền - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp cho biết: "Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, những phần quà có giá trị thiết thực giúp công nhân, người lao động thuộc Khu chế xuất và Công nghiệp đang ở khu vực phong tỏa khi không thể mua thực phẩm trang trải đời sống. Chúng tôi mong muốn, đây như một nguồn động viên giúp công nhân, người lao động vượt qua khó khăn hiện tại".

Mỗi phần quà trao tặng trị giá 300.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như: gạo, nước tương, nước mắm,... Ảnh: B.C

Hỗ trợ, tiếp sức cùng công nhân, người lao động cũng là hoạt động kịp thời, thiết thực nhằm đồng hành, góp phần những chia sẻ khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp như hiện nay.

Cùng ngày, Phòng an ninh kinh tế công an TP.Cần Thơ đã phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy trao tặng 100 phần quà bao gồm các nhu yếu phẩm và 2 tấn rau củ quả hỗ trợ cho những đối tượng thuộc nghiệp đoàn môtô khách, đoàn bánh dân gian, đoàn du lịch và người lao động tự do mất việc làm, không có thu nhập và đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tổng số tiền trên 33 triệu đồng.

Cùng ngày, Phòng an ninh kinh tế công an TP Cần Thơ đã phối hợp với LĐLĐ quận Bình Thủy trao tặng 100 phần quà và 2 tấn rau củ quả hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong mùa dịch. Ảnh: LĐCC

Với sự quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành cùng những tấm lòng "tương thân tương ái" đã đảm bảo đời sống cho người lao động trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, giảm bớt một phần nào gánh nặng, "chia lửa" với người lao động trên địa bàn thành phố trong giai đoạn gian khó này.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến đem lại hiệu quả 15 triệu USD mỗi năm ở BSR

Thanh Hiếu |

Sáng kiến “Giải pháp tối đa công suất cụm phân xưởng Naphtha để tăng khả năng sản xuất xăng và tăng tính linh động chế biến các loại dầu thô nhập ngoại tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất" của kỹ sư Đinh Văn Nhân và các cộng sự tại Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã được xét chọn tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà (TP.Hà Nội) đã phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ 2.500 con vịt và gần 16.000 quả trứng vịt bị tồn đọng cho nông dân trong thời gian giãn cách xã hội.

100 suất quà tiếp tục đồng hành cùng công nhân, người lao động tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Những giọt nước mắt cư thế tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào đầy xúc động của CNLĐ khi được cầm trên tay phần quà hỗ trợ... Ngày 5.8, 100 suất quà tiếp tục được trao gửi đến công nhân, người lao động trên địa bàn TP Cần Thơ.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Sáng kiến đem lại hiệu quả 15 triệu USD mỗi năm ở BSR

Thanh Hiếu |

Sáng kiến “Giải pháp tối đa công suất cụm phân xưởng Naphtha để tăng khả năng sản xuất xăng và tăng tính linh động chế biến các loại dầu thô nhập ngoại tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất" của kỹ sư Đinh Văn Nhân và các cộng sự tại Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã được xét chọn tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn tham gia hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hoà (TP.Hà Nội) đã phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hà Đông, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ 2.500 con vịt và gần 16.000 quả trứng vịt bị tồn đọng cho nông dân trong thời gian giãn cách xã hội.

100 suất quà tiếp tục đồng hành cùng công nhân, người lao động tại Cần Thơ

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Những giọt nước mắt cư thế tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào đầy xúc động của CNLĐ khi được cầm trên tay phần quà hỗ trợ... Ngày 5.8, 100 suất quà tiếp tục được trao gửi đến công nhân, người lao động trên địa bàn TP Cần Thơ.