Hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho người lao động

Nhóm PV |

Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, trong nhiều năm qua, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp và vận động người lao động (NLĐ) công tác bảo vệ môi trường trong toàn hệ thống.

Tăng cường tuyên truyền bảo vệ môi trường

Hàng năm, Công đoàn Dệt May Việt Nam ban hành kế hoạch, hướng dẫn các công đoàn cơ sở mittinh hưởng ứng; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức cho đoàn viên và người lao động về chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường. Đồng thời, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức đoàn viên và người lao động về giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa; xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới sản xuất và tiêu dùng xanh, sạch hơn; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Công đoàn Dệt May Việt Nam cũng phát động các phong trào thi đua để vận động công nhân lao động làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, giữ gìn cảnh quan doanh nghiệp, cơ quan, nhà máy; đẩy mạnh phong trào “nói không với túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần”; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường...

Đồng thời cũng phát hiện, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp thành tích, sáng kiến tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường; nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thải nhựa. Việc tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát và nhiều hoạt động thiết thực khác đã có tác động tích cực đến nhận thức, quan điểm, hành vi của các chủ thể trong việc bảo vệ môi trường từ người sử dụng lao động đến toàn thể người lao động.

Công đoàn dệt may có nhiều biện pháp tuyên truyền hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho công nhân người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn.
Công đoàn dệt may có nhiều biện pháp tuyên truyền hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho công nhân người lao động. Ảnh: Hải Nguyễn.

Hình thành thói quen của người lao động

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Thái Dương - Đại diện Công đoàn Dệt may Việt Nam - cho biết: "Thông qua tuyên tuyền, vận động và các giải pháp thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường được triển khai tại các công đoàn cơ sở, quan điểm, nhận thức của NLĐ đã được thay đổi, tạo nên những hành vi tích cực của NLĐ trong công tác bảo vệ môi trường. Những quy định của doanh nghiệp về phân loại rác thải, chất thải tại nguồn đã hình thành thói quen tốt cho NLĐ không chỉ tại nơi sản xuất mà còn được NLĐ áp dụng tại nơi cư trú, trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày".

Ông Dương cho biết thêm, hầu hết người lao động đã biết nhận diện loại rác thải nguy hại trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như giẻ lau dầu máy, bóng đèn huỳnh quang thải, dầu thải, mực in thải, bao bì dính và có chứa các thành phần nguy hại, chất thải từ quá trình hồ vải có dung môi hữu cơ... để phân loại, thu gom và xử lý theo quy định. Nhiều NLĐ đã có ý thức giảm đồ nhựa dùng một lần (nước đóng chai) bằng cách sử dụng bình nước cá nhân khi làmviệc, thay thế các vật dụng thân thiện môi trường trong sinh hoạt (sử dụng hộp giấy thay túi nilon), tham gia các chương trình gom pin, đổi pin đã qua sử dụng do các tổ chức tại địa phương, nơi cư trú phát động...

Trong 10 năm qua, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã khen thưởng gần 130 lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh, sạch đẹp, An toàn vệ sinh lao động”. Nhiều giải pháp, sáng kiến của các tập thể, cá nhân trong sản xuất kinh doanh, gắn với bảo vệ môi trường được vinh danh, khen thưởng, nhân rộng và lan tỏa trong toàn hệ thống.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ người lao động

Nhóm PV |

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề cấp thiết và mang tính lâu dài. Đây là nhân tố quan trọng trong bảo đảm chất lượng cuộc sống. Do vậy, thời gian qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã có các chương trình, giải pháp bảo vệ môi trường, tạo tiền đề cho phát triển bền vững về kinh tế.

Bảo vệ môi trường: Doanh nghiệp, người lao động ở vị trí trung tâm

NGUYỄN HÀ |

Chị Vũ Thị Thảo cùng dự án Mì Tôm Xanh của mình có mặt tại Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023 do Báo Lao Động tổ chức vào chiều 29.3.2024 để minh chứng và khẳng định vòng đời rực rỡ của những thứ tưởng chừng phải bỏ đi, nếu biết tái chế, tận dụng sẽ trở thành những sản phẩm thiết thực, ứng dụng cao. Diễn đàn cũng sẽ là nơi để công nhân, người lao động trong các lĩnh vực khác nhau nói lên tiếng nói của mình, cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Người lao động hành động vì môi trường từ những điều nhỏ nhất

Hoàng Lâm |

Ở thành phố Hà Tĩnh có những hàng cây mang tên rất giản dị: Hàng cây Công đoàn. Đó là những hàng cây được các cấp công đoàn Hà Tĩnh đăng ký trồng hằng năm và cho đến nay đã có hàng nghìn cây xanh mọc lên.

Lãnh đạo công ty bị bắt, hàng trăm lao động mỏi mòn chờ lương

Đại Long |

Nửa năm sau khi các lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) bị bắt, hàng trăm người lao động vùng cao Yên Bái vẫn mòn mỏi chờ thanh toán lương, bảo hiểm.

Khách bức xúc vì bị taxi, xe điện dẫn đến quán hải sản "nhái" ở Nha Trang

Chí Long |

Vụ taxi, xe điện câu kéo, chở khách đến địa chỉ quán hải sản "nhái", bán giá đắt đỏ, cân điêu ở Nha Trang đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Sở Du lịch Khánh Hòa vào cuộc xác minh.

Sẽ dạy đúng chương trình đào tạo nghề sau phản ánh của Báo Lao Động

PHÚC ĐẠT |

Huế - Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc Trường Cao đẳng Giao thông Huế (trước sáp nhập) cắt 50% thời lượng chương trình đào tạo nghề, lãnh đạo Trường Cao đẳng Huế khẳng định sẽ dạy đúng chương trình và xem xét, xử lý trách nhiệm những người liên quan.

Nhạc sĩ Tô Hiếu: Tôi không kiện Thương Tín tội vu khống, anh đã có bài học đắt giá

ĐÔNG DU |

Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ với phóng viên vào ngày 2.4, câu chuyện với Thương Tín, anh muốn khép lại, không kiện đàn anh tội vu khống như dự định trước đó.

Bắc Ninh chỉ đạo xử lý cơ sở mỳ gạo gây ô nhiễm

Vân Trường |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý đối với cơ sở mỳ gạo bị phản ánh gây ô nhiễm.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ người lao động

Nhóm PV |

Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề cấp thiết và mang tính lâu dài. Đây là nhân tố quan trọng trong bảo đảm chất lượng cuộc sống. Do vậy, thời gian qua, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã có các chương trình, giải pháp bảo vệ môi trường, tạo tiền đề cho phát triển bền vững về kinh tế.

Bảo vệ môi trường: Doanh nghiệp, người lao động ở vị trí trung tâm

NGUYỄN HÀ |

Chị Vũ Thị Thảo cùng dự án Mì Tôm Xanh của mình có mặt tại Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023 do Báo Lao Động tổ chức vào chiều 29.3.2024 để minh chứng và khẳng định vòng đời rực rỡ của những thứ tưởng chừng phải bỏ đi, nếu biết tái chế, tận dụng sẽ trở thành những sản phẩm thiết thực, ứng dụng cao. Diễn đàn cũng sẽ là nơi để công nhân, người lao động trong các lĩnh vực khác nhau nói lên tiếng nói của mình, cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Người lao động hành động vì môi trường từ những điều nhỏ nhất

Hoàng Lâm |

Ở thành phố Hà Tĩnh có những hàng cây mang tên rất giản dị: Hàng cây Công đoàn. Đó là những hàng cây được các cấp công đoàn Hà Tĩnh đăng ký trồng hằng năm và cho đến nay đã có hàng nghìn cây xanh mọc lên.