Điểm sáng thực hiện bảo hiểm xã hội:

Hiệu quả từ phương pháp tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”

Thuỳ Trang |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thống kê, đến cuối năm 2019, khoảng 500 người lao động là cấp dưỡng, quản sinh, nhân viên dọn vệ sinh, bảo vệ... tại các trường trên địa bàn quận được đóng BHXH tự nguyện. Để có kết quả trên là bởi sự tích cực của các trường - đơn vị sử dụng lao động - đã chủ động đóng tiền BHXH cho người lao động.

Thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền

Ông Văn Phú Long - Giám đốc BHXH quận Hải Châu - cho biết, tính đến tháng 12.2019, có 1.500 người tham gia BHXH tự nguyện tại đơn vị. Đặc biệt, chỉ riêng năm 2019, con số này tăng từ 500 lên 900 người, đạt 134% kế hoạch được giao. Để làm được điều này, ông Long cho hay, đơn vị đã phải rà soát và thực hiện rất nhiều chương trình tuyên truyền, đưa thông tin đến đúng đối tượng.

Bắt đầu từ việc tổ chức các buổi họp, trao đổi thông tin với cán bộ Mặt trận Tổ quốc quận, rồi đến cán bộ 13 phường. Đến nay, có gần 500 người là cấp dưỡng, quản sinh… trên địa bàn quận Hải Châu đã được nhà trường đóng BHXH tự nguyện.

“Ở mỗi nơi, chúng tôi tổ chức 2 buổi tuyên truyền thông tin, qua đó nhận thấy nhóm người lao động (NLĐ) tại các trường như lao công, quản sinh, cấp dưỡng, phụ bếp… có số giờ lao động ít và không nằm trong diện được đóng BHXH bắt buộc. Thế nhưng, họ lại là đối tượng yếu thế, cần sự giúp đỡ. Từ đó, chúng tôi triển khai làm việc với Phòng Giáo dục, hiệu trưởng các trường và chính những NLĐ trên về việc cần tham gia đóng BHXH tự nguyện” - ông Long kể.

Rất thiết thực với người lao động

Với mức BHXH tự nguyện thấp nhất là 138.000 đồng/tháng, nếu NLĐ đóng trong vòng 20 năm thì khi về hưu, họ sẽ nhận được tiền trợ cấp khoảng 500.000 đồng/tháng, cộng với số phần trăm trượt giá. Chưa hết, khi bắt đầu nghỉ hữu, NLĐ còn nhận được thẻ BHYT miễn phí với mức đồng chi trả 5% khi tham gia khám chữa bệnh.

“Tôi biết rằng số tiền 500.000 đồng ở thời điểm hiện tại sẽ là khá ít ỏi nhưng so với mức đóng phí và mức thu nhập của NLĐ làm những công việc trên thì đó vẫn là một khoảng tiền giúp họ phần nào trang trải cuộc sống khi về già. Từ đó, BHXH tự nguyện góp phần vào công tác an sinh xã hội rất lớn” - ông Long lý giải.

Cô Phan Thị Thu Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Công Uẩn (quận Hải Châu, Đà Nẵng), đơn vị có 61 lao động được nhà trường đóng BHXH tự nguyện - cho hay: “Nhận được thông tin tuyên truyền cụ thể của BHXH quận, chúng tôi thấy việc đóng BHXH tự nguyện là điều rất thiết thực với người lao động nên sau khi thảo luận và nhận được sự thống nhất của Hội phụ huynh học sinh, chúng tôi đã quyết định đóng toàn bộ BHXH tự nguyện cho 61 lao động. Đây là niềm vui lớn với họ, giúp họ có thể yên tâm rằng về sau vẫn sẽ nhận được mức hỗ trợ lúc tuổi cao sức yếu”.

Được biết, thời gian tới, BHXH quận Hải Châu sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động thêm các nhóm đối tượng khác tham gia BHXH tự nguyện như tiểu thương ở các chợ. “Đây sẽ là nhóm đối tượng rất khó thuyết phục nhưng tôi tin nếu mọi người có được thông tin đầy đủ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn” - ông Long nói.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.