Hiệu quả trường học “An toàn-Sáng tạo” ở tỉnh miền núi Hoà Bình

Khánh Linh |

Hoà Bình - Điểm sáng trong xây dựng mô hình trường học "An toàn - Sáng tạo - Hiệu quả" phải kể đến Trường Tiểu học Sông Đà ở tỉnh miền núi Hoà Bình.

Xây dựng không gian trường lớp an toàn, sáng tạo

Những ngày đầu tháng 7.2022, có mặt tại Trường Tiểu Học Sông Đà (phường Tân Thịnh, TP.Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình), theo ghi nhận của PV, ngôi trường khang trang, rộng rãi, được bố trí khoa học, đầy đủ các phân khu cho học sinh thoả sức sáng tạo và học hỏi.

Mỗi khu vực được gắn với một chủ đề và thông điệp khác nhau có sự đầu tư bài bản và gắn kết chặt chẽ, thể hiện tư suy sáng tạo của thầy và trò nhà trường.

Cô giáo Phạm Thị Huệ - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Mô hình trường học “An toàn, sáng tạo, hiệu quả” được nhà trường bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021.

Nhà trường đã tự thành lập tổ tự kiểm tra đánh giá và phân công đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách chính phối hợp với bộ phận công đoàn và đoàn thanh niên thực hiện kế hoạch".

 
Thư viện sáng tạo được bố trí công phu, khoa học.

Theo cô Huệ, để các em học sinh tự ý thức được vai trò của mình trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan trường lớp, nhà trường đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng lớp để giữ gìn và chăm sóc cây xanh, bồn hoa, cây cảnh. Đồng thời, tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo từng chủ đề cho học sinh.

28 phòng học trang trí phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, trình bày sắp đặt đơn giản nhưng đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục, hài hòa, thân thiện, gần gũi, thu hút tạo sự hứng thú, say mê học tập, tăng hiệu quả giờ học.

Cô Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Sông Đà cho biết: "Điểm nhấn trong các công trình xây dựng trường lớp sáng tạo, hiệu quả là khu vườn trải nghiệm ở khuôn viên sân trường được công đoàn trường, đoàn thanh niên và phụ huynh học sinh cùng thực hiện".

Khu vườn sáng tạo được xây dựng bằng cách tái chế chai nhựa
Khu vườn sáng tạo được xây dựng bằng cách tái chế chai nhựa

Tại đây, những chai nhựa đã được tận dụng để tạo nên mô hình bản đồ Việt Nam cùng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và vườn hoa, rau xanh để học sinh "học mà chơi, chơi mà học".

"Cùng với đó, không gian trong và ngoài lớp học được trang trí hợp lý, thể hiện rõ ý tưởng chủ đề cụ thể, đặc biệt là chủ đề bản sắc các dân tộc trong tỉnh Hoà Bình thu hút và kích thích sự khám phá, tìm tòi của học sinh" - cô Dung nói thêm.

Hiệu quả thiết thực từ mô hình 

Sau hơn 6 tháng triển khai, cho đến nay, mô hình trường học "An toàn, sáng tạo, hiệu quả" đã đạt giải nhất cuộc thi do Sở GDĐT tỉnh Hoà Bình tổ chức.

Chị Nguyễn Thị Vân (phường Thịnh Lang, TP.Hoà Bình) có con học lớp 3 tại trường cho biết: "Hình thức trang trí không gian trường, lớp sáng tạo của trường được hội phụ huynh nhiệt tình ủng hộ".

Theo chị Vân, thông qua những mô hình sáng tạo trong không gian trường lớp, giúp các bạn học sinh hiểu ý nghĩa, tác dụng các công cụ, các góc học tập, các không gian trong và ngoài lớp học.

 
Không gian học tập, vui chơi bố trí hài hòa, giúp các em thỏa sức sáng tạo, "học mà chơi, chơi mà học"

Việc thiết kế các bảng biểu áp phích mang ý nghĩa giáo dục, bố trí, sắp xếp đảm bảo tính tiện dụng và mỹ quan thường xuyên nhắc nhở học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, biết sống hài hòa thân thiện với thiên nhiên.

Thông tin từ Phòng GDĐT TP.Hoà Bình cho biết, hiện nay trên địa bàn TP.Hoà Bình có 28 trường tiểu học được đánh giá đạt chuẩn trường "An toàn - Sáng tạo - Hiệu quả".

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình chỉ đạo xử lý vụ hồ điều hòa giữa lòng thành phố bị lấn chiếm

Tô Công |

Hòa Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo liên quan đến việc hồ điều hòa rộng lớn tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình bị lấn chiếm.

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình có tân Phó Chủ tịch

Khánh Linh |

Hòa Bình - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh vừa được bầu làm tân Phó Chủ tịch LĐLĐ.

Trường học dự định dạy xuyên hè, bù kiến thức hổng cho học sinh

Tường Vân |

Phân chia học sinh thành các nhóm nhỏ theo năng lực, trình độ để kèm cặp, ôn tập vào dịp hè... Đó là phương án các trường học tại Hà Nội đưa ra nhằm củng cố, bổ sung phần kiến thức thiếu hụt cho học trò sau thời gian dài học trực tuyến.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hòa Bình chỉ đạo xử lý vụ hồ điều hòa giữa lòng thành phố bị lấn chiếm

Tô Công |

Hòa Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo liên quan đến việc hồ điều hòa rộng lớn tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình bị lấn chiếm.

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình có tân Phó Chủ tịch

Khánh Linh |

Hòa Bình - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh vừa được bầu làm tân Phó Chủ tịch LĐLĐ.

Trường học dự định dạy xuyên hè, bù kiến thức hổng cho học sinh

Tường Vân |

Phân chia học sinh thành các nhóm nhỏ theo năng lực, trình độ để kèm cặp, ôn tập vào dịp hè... Đó là phương án các trường học tại Hà Nội đưa ra nhằm củng cố, bổ sung phần kiến thức thiếu hụt cho học trò sau thời gian dài học trực tuyến.