LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Hiện thực hóa trách nhiệm với đoàn viên và người lao động

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN |

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba (khóa XII) thông qua các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua 3 Chương trình công tác trọng tâm gồm: “Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; Sắp xếp hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2018-2023”; “Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương” và Chương trình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của các cấp công đoàn, góp phần thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”.

Với những nội dung trọng tâm gắn với hệ thống các giải pháp cụ thể, thiết thực, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Trị (khóa XII) sẽ chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, đáp ứng kỳ vọng của các đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh. Hội nghị cũng đã thống nhất phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn

LÊ HOA |

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tuy đã được đẩy mạnh nhưng vẫn còn một bộ phận người sử dụng lao động, người lao động (NLĐ) và nhân dân chưa hiểu sâu, toàn diện về chính sách, việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT. Những vướng mắc mà NLĐ đang gặp phải trong thực tiễn đã được các chuyên gia, luật sư tư vấn, đối thoại rất đúng, trúng và dễ hiểu.

Công đoàn Y tế VN chú trọng phong trào mang tính chất ngành nghề

Đinh Dung |

Công đoàn Y tế VN và Công đoàn Giáo dục VN đã kí qui chế phối hợp hoạt động với Cụm thi đua 9 LĐLĐ tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Không tham gia BHXH, công nhân có thể trắng tay khi nghỉ việc

ANH THƯ |

Ngày 27.12, BHXH Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và Báo Lao Động tổ chức chương trình “Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT” cho gần 1.000 công nhân lao động (NLĐ) và cán bộ công đoàn đang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn

LÊ HOA |

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tuy đã được đẩy mạnh nhưng vẫn còn một bộ phận người sử dụng lao động, người lao động (NLĐ) và nhân dân chưa hiểu sâu, toàn diện về chính sách, việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT. Những vướng mắc mà NLĐ đang gặp phải trong thực tiễn đã được các chuyên gia, luật sư tư vấn, đối thoại rất đúng, trúng và dễ hiểu.

Công đoàn Y tế VN chú trọng phong trào mang tính chất ngành nghề

Đinh Dung |

Công đoàn Y tế VN và Công đoàn Giáo dục VN đã kí qui chế phối hợp hoạt động với Cụm thi đua 9 LĐLĐ tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Không tham gia BHXH, công nhân có thể trắng tay khi nghỉ việc

ANH THƯ |

Ngày 27.12, BHXH Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và Báo Lao Động tổ chức chương trình “Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT” cho gần 1.000 công nhân lao động (NLĐ) và cán bộ công đoàn đang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.