Chương trình Mái ấm Công đoàn ngành Điện:

Hiện thực hóa những ước mơ an cư, lạc nghiệp của người lao động

HÀ ANH |

Năm 2019, các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN) đã phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động (NLĐ). Một trong những hoạt động của CĐ ĐLVN được NLĐ và lãnh đạo chuyên môn đánh giá cao là công tác hỗ trợ Mái ấm CĐ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Cùng chung tay dựng xây mái ấm

Mới đây, gia đình anh Nguyễn Đức Trọng - đoàn viên Công ty (Cty) Điện lực Nghệ An - đã được các cấp CĐ hỗ trợ hơn 70 triệu đồng để xây dựng Mái ấm CĐ kiên cố, ấm cúng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, 18 năm nay, với chức danh kỹ thuật viên an toàn chuyên trách, khối lượng công việc nhiều và áp lực, chiếm hết thời gian nên anh Trọng không thể bố trí làm thêm cải thiện thu nhập được. Trong khi đó, vợ anh không có việc làm ổn định, hai con còn nhỏ đang tuổi ăn học; cả gia đình phải đi thuê nhà cấp 4 xập xệ để ở… Mong muốn xây dựng ngôi nhà để ở vẫn chỉ là niềm mơ ước, bởi thu nhập chính của cả gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương của anh. Sau nhiều năm tích luỹ, anh Trọng đã mua được một mảnh đất xa trung tâm để dựng nhà, nhưng nợ mua đất chưa trả hết thì kinh phí đâu còn để xây nhà…

Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, các cấp CĐ đã chung tay hỗ trợ để anh có điều kiện xây dựng ngôi nhà, biến ước mơ của anh thành hiện thực. Mới đây, anh Trọng đã nhận được hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng từ Quỹ tương trợ xã hội của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 10 triệu đồng từ Quỹ nhân đạo của TCty Điện lực miền Bắc. Ngoài ra, gia đình anh còn được nhận thêm các món quà nhỏ là đồ dùng sinh hoạt nhân dịp khánh thành từ CĐ Cty Điện lực Nghệ An, Điện lực thành phố Vinh và đồng nghiệp trao tặng…

Chia sẻ với phóng viên, ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch CĐ ĐLVN - cho biết, chương trình “Mái ấm CĐ” do CĐ ĐLVN phát động từ năm 2008 đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” được đông đảo đoàn viên và NLĐ đồng tình hưởng ứng. Qua gần 12 năm thực hiện, chương trình đã thực sự góp phần tạo dựng niềm tin, hiện thực hóa những ước mơ an cư, lạc nghiệp của NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tăng thêm sự gắn bó đoàn kết giữa tổ chức CĐ và CNVCLĐ.

Trực tiếp đến 42 đơn vị vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn

Mới đây, CĐ ĐLVN đã ban hành kế hoạch “Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020”. Thông qua hoạt động chăm lo Tết, đoàn viên, NLĐ nhận thức, hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ, tạo động lực, niềm tin, gắn bó của đoàn viên, NLĐ vào tổ chức CĐ; tạo động lực, khích lệ, động viên NLĐ làm việc tốt hơn, có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao hơn, thêm gắn bó với đơn vị, với tổ chức CĐ…

Ông Uông Quang Huy - Trưởng ban Chính sách pháp luật, CĐ ĐLVN - cho hay, trước dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, CĐ ĐLVN sẽ tổ chức 5 đoàn công tác đến 42 đơn vị ở các vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo để trao quà, động viên NLĐ. Dự tính, số tiền sẽ trao cho NLĐ tại các đơn vị là khoảng gần 2 tỉ đồng.

Ngoài ra, CĐ ĐLVN còn chỉ đạo các cấp CĐ trực thuộc phối hợp với chuyên môn tùy vào thực tế của đơn vị, xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên và NLĐ ở cơ sở một cách cụ thể, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo mọi đoàn viên và NLĐ đều được quan tâm, chăm lo trong dịp Tết. Nhất là đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh nghề nghiệp, NLĐ phải trực Tết. Chủ động đề xuất với thủ trưởng đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà, mừng tuổi... cho NLĐ (ngoài tiền lương thanh toán theo quy định pháp luật). Chủ động phối hợp với các tổ chức, triển khai các hoạt động vui xuân theo phương châm an toàn, vui tươi, tiết kiệm cho đoàn viên, NLĐ phải trực dịp Tết. Tuyên truyền, nhắc nhở, vận động NLĐ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, kỷ luật lao động…

Từ đầu năm đến nay, CĐ ĐLVN đã hỗ trợ 48 Mái ấm CĐ với tổng số tiền là 1,9 tỉ đồng tới gia đình NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các cấp CĐ cũng đã thăm hỏi trên 8.000 lượt NLĐ khó khăn với số tiền hơn 7,4 tỉ đồng (CĐ ĐLVN xét trợ cấp 314 NLĐ số tiền là 1,56 tỉ đồng, CĐ các đơn vị thăm hỏi 7.842 NLĐ với 6,485 tỉ đồng)… Ngoài ra, cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ủng hộ 550 triệu đồng cho các đơn vị ngoài ngành, địa phương khó khăn…

HÀ ANH
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Công đoàn Điện lực Hàn Quốc

Hưng Trương |

Ngày 29.10, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu đã tiếp và làm việc với Công đoàn Điện lực Hàn Quốc do ông Jeong Chang Sig  - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Hàn Quốc dẫn đầu.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu

LƯƠNG NGUYỄN |

Tối 16.10, tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu năm 2019.

Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên điện lực Vĩnh Long

Thanh Thủy |

Ngày 05.9, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), Công ty Điện lực Vĩnh Long, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Công đoàn Điện lực Việt Nam làm việc với Công đoàn Điện lực Hàn Quốc

Hưng Trương |

Ngày 29.10, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Khuất Quang Mậu đã tiếp và làm việc với Công đoàn Điện lực Hàn Quốc do ông Jeong Chang Sig  - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Hàn Quốc dẫn đầu.

Công đoàn Điện lực Việt Nam: Biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu

LƯƠNG NGUYỄN |

Tối 16.10, tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ biểu dương 65 cán bộ nữ công tiêu biểu năm 2019.

Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên điện lực Vĩnh Long

Thanh Thủy |

Ngày 05.9, Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC), Công ty Điện lực Vĩnh Long, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà "Mái ấm Công đoàn" cho một đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...