Hết năm 2022, 100% hộ nghèo được thanh tra chính sách giảm nghèo

ANH THƯ |

Tiếp tục thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đến hết năm 2022, 100% số hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương được thanh tra.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021.

Cụ thể, công tác thanh tra năm 2021 của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội được thực hiện trong 8 lĩnh vực gồm: Lĩnh vực người có công, trẻ em, giảm nghèo, người nước ngoài làm việc tại địa phương, bảo hiểm xã hội, giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực khác…

Riêng lĩnh vực giảm nghèo, công văn nêu rõ, tiếp tục thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo đến hết năm 2022, 100% số hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương được thanh tra.

Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội với các cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, chú trọng các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, số tiền nợ bảo hiểm xã hội lớn.

Ngoài ra, trong lĩnh vực người có công, đảm bảo đến hết năm 2021, toàn bộ hồ sơ đối tượng người hoạt động kháng chiến, con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học… được kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định.

Đặc biệt còn phải chú trọng rà soát, nhận diện các vị trí có nguy cơ tham nhũng và giải pháp phòng ngừa, coi đây là một khâu quan trọng cần thực hiện nghiêm.

Đồng thời, điều chuyển, luân chuyển vị trí làm việc theo quy định và yêu cầu của cơ quan, đơn vị.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm hộ nghèo ở Đắk Nông viết đơn xin... thoát nghèo

BẢO LÂM |

Mặc dù là huyện nghèo thuộc diện 30A, nhưng hàng trăm hộ nghèo ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vẫn tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Hành động của họ đã lan tỏa về nhân cách, tinh thần tự lực vươn lên, san sẻ cho người khó khăn hơn.

Hải Phòng: 110 suất quà tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó huyện Tiên Lãng

Mai Dung |

500 suất quà được Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cùng nhãn hàng Deckers Outdoor trao tặng hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Long An xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo

Kỳ Quan |

Từ kết quả đạt được trong 5 năm (2016 - 2020) thực hiện chương trình an sinh xã hội, tỉnh Long An đang phát động chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hàng trăm hộ nghèo ở Đắk Nông viết đơn xin... thoát nghèo

BẢO LÂM |

Mặc dù là huyện nghèo thuộc diện 30A, nhưng hàng trăm hộ nghèo ở xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vẫn tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Hành động của họ đã lan tỏa về nhân cách, tinh thần tự lực vươn lên, san sẻ cho người khó khăn hơn.

Hải Phòng: 110 suất quà tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó huyện Tiên Lãng

Mai Dung |

500 suất quà được Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cùng nhãn hàng Deckers Outdoor trao tặng hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Long An xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo, cận nghèo

Kỳ Quan |

Từ kết quả đạt được trong 5 năm (2016 - 2020) thực hiện chương trình an sinh xã hội, tỉnh Long An đang phát động chương trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong toàn tỉnh.