"Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng qua mạng xã hội"- 1 sáng chế từ trường cấp 3

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Sáng kiến “Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng” của thầy trò trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt có thể đo nhiệt độ, độ ẩm, nhận diện khói lửa, tiếng cưa máy, chụp ảnh người xâm nhập trái phép… để kịp thời cảnh báo bằng cách gửi tin nhắn lên Facebook, Gmail… của người dùng khi có nguy hiểm trong khu vực rừng giám sát.

Ý nghĩa của "giá như"

Đó là sáng kiến của thầy giáo Trần Quang Vĩnh Chánh - đoàn viên CĐCS trường THCS&THPT Đống Đa (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) - đăng ký tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Vốn là giáo viên dạy Tin học, ông Chánh có niềm đam mê bất tận với việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ con người trong cuộc sống hàng ngày. Nói về lý do hình thành ý tưởng, ông Chánh chia sẻ: “Trong một lần đọc tin về đám cháy rừng ở Australia, tôi rất xót xa và nghĩ rằng, giá như được thông báo kịp thời thì biết đâu tổn thất sẽ không nghiêm trọng như thế, giá như có một thiết bị, máy móc hỗ trợ con người giám sát rừng 24/24 thì biết đâu… Vì diện tích rừng quá lớn mà sức người có hạn.” 

“Giá như” trong cuộc sống thường thể hiện sự nuối tiếc những điều đã xảy ra hoặc ước ao về một thứ mình chưa có. Nhưng trong khoa học, “giá như” là động lực để những nhà nghiên cứu đặt câu hỏi và tìm ra giải pháp cho thắc mắc của mình. Cùng với sự tham gia của 2 người học trò là Nguyễn Lê Quang Trực và Nguyễn Đức Bảo Lâm (khi đó mới học lớp 8), 3 thầy trò trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt đã cùng nhau đi tìm lời giải cho câu hỏi “giá như có một thiết bị hỗ trợ con người giám sát, bảo vệ rừng”.

 
Mô hình hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng của thầy trò trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt.

Được sự giúp đỡ của trạm Kiểm lâm Lạc Dương và lãnh đạo VQG Bidoup - Núi Bà, 3 thầy trò đã dành nhiều tháng trời “ăn dầm, nằm dề” trong rừng núi Langbiang khảo sát tình hình thực tế để đưa ra giải pháp.

Bảo vệ rừng ở bất cứ đâu

Theo ông Chánh, ban đầu, nhóm nghiên cứu hệ thống bằng nhận diện âm thanh tiếng cưa, máy nổ, lửa cháy để đưa ra cảnh báo. Nhưng khi thành hình, thiết bị quá to (hơn 0,5m) và cồng kềnh, hệ thống cảm biến âm thanh hoạt động chưa chính xác nên nhóm phải “dỡ ra làm lại”.

Sau 3 lần cải tiến, hệ thống hoàn thiện nhỏ gọn hơn (10 -15cm) có thể nguỵ trang tốt, pin chạy bằng năng lượng gió và mặt trời nên hoạt động được cả vào ban đêm, có thể đo được độ ẩm không khí (nguyên nhân khách quan gây cháy rừng), nhận diện được khói, lửa, tiếng cưa, máy nổ, chụp ảnh lại khi thấy người lạ xâm nhập, phá hoại… Tất cả những thông tin này sẽ được ghi nhận lại và khi có nguy hiểm sẽ lập tức gửi tin nhắn cảnh báo qua Facebook, Gmail của điện thoại được kết nối, ngay cả khi thiết bị lỗi hoặc không hoạt động.

Giải thích về lý do lựa chọn cài đặt thông báo qua mạng xã hội, Quang Trực cho biết: “Facebook đã quá phổ biến với mọi người và tính năng thông báo tin nhắn của Facebook cũng được đánh giá là ưu việt so với nhiều nền tảng khác, vừa nhanh, vừa nhẹ. Còn Gmail thì tính chính thống cũng như sự ổn định của nó rất cao nên chúng em sử dụng các nền tảng này cho dự án của mình, giúp con người có thể bảo vệ rừng tốt hơn dù ở bất cứ đâu".

 
Quang Trực - thành viên nhóm dự án - mong muốn sáng kiến sẽ giúp con người bảo vệ được rừng dù ở bất cứ đâu.

Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng của nhóm ông Chánh đã được thực nghiệm 1 năm tại VQG Bidoup - Núi Bà và được các cán bộ kiểm lâm, lãnh đạo vườn đánh giá cao về giá trị ứng dụng trong công tác bảo vệ rừng.

Quyết định gửi sáng kiến của nhóm tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Chánh bày tỏ: “Chương trình 1 triệu sáng kiến thực sự đã tạo ra một làn gió đổi mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất trên cả nước. Tôi mong rằng, những sáng kiến hay sẽ được Tổng Liên đoàn tạo điều kiện phát triển để ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, góp phần giúp xây dựng đất nước, con người Việt Nam tiến bộ, giàu mạnh hơn”.

Được biết, ngoài đề tài Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng, ông Chánh còn đăng ký thêm rất nhiều sáng kiến khác, đều là những đề tài do thầy và trò trường THCS&THPT Đống Đa nghiên cứu để tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến của TLĐ. Qua đó, phần nào cho thấy, tinh thần khoa học và sức sáng tạo mạnh mẽ, không ngừng nghỉ của trí thức lao động Việt Nam.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng xe cứu thương miễn phí ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Phải tới 2 lần gặp mặt để tìm hiểu và cuối cùng là đành gọi điện cho nhau để nói tiếp câu chuyện dở dang, tôi mới nghe được trọn vẹn hành trình về chuyến xe cứu thương miễn phí của nhóm tài xế tốt bụng ở Lâm Đồng. Bởi liên tục những ngày này, chuyến xe của họ đều kín lịch đưa đón bệnh nhân đi khám, chữa bệnh ở TP.HCM, chạy xe ròng rã hơn chục tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Lâm Đồng có Trung tâm trí tuệ nhân tạo đầu tiên, đặt tại Đại học Đà Lạt

Huân Cao |

Với mục tiêu đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (Tập đoàn IPPG) của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã tài trợ Trường Đại học Đà Lạt thành lập Trung tâm Giáo dục đào tạo trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là Trung tâm trí tuệ nhân tạo đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng.

Cách giảm thiểu rác thải nhựa sáng tạo của phụ nữ Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Theo thống kê của Tổng cục Môi trường, người dân ở Việt Nam đang thải ra khoảng gần 2,5 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm. Hơn một nửa trong số đó là rác thải nhựa dùng một lần. Việt Nam cũng đứng thứ 4 thế giới về các quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất. Trước vấn nạn nhức nhối này, nhiều phụ nữ ở Lâm Đồng đã có những cách làm sáng tạo và tích cực nhằm giảm thiểu phần nào lượng rác thải nhựa ra ngoài môi trường.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Ấm lòng xe cứu thương miễn phí ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Phải tới 2 lần gặp mặt để tìm hiểu và cuối cùng là đành gọi điện cho nhau để nói tiếp câu chuyện dở dang, tôi mới nghe được trọn vẹn hành trình về chuyến xe cứu thương miễn phí của nhóm tài xế tốt bụng ở Lâm Đồng. Bởi liên tục những ngày này, chuyến xe của họ đều kín lịch đưa đón bệnh nhân đi khám, chữa bệnh ở TP.HCM, chạy xe ròng rã hơn chục tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Lâm Đồng có Trung tâm trí tuệ nhân tạo đầu tiên, đặt tại Đại học Đà Lạt

Huân Cao |

Với mục tiêu đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (Tập đoàn IPPG) của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã tài trợ Trường Đại học Đà Lạt thành lập Trung tâm Giáo dục đào tạo trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là Trung tâm trí tuệ nhân tạo đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng.

Cách giảm thiểu rác thải nhựa sáng tạo của phụ nữ Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Theo thống kê của Tổng cục Môi trường, người dân ở Việt Nam đang thải ra khoảng gần 2,5 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm. Hơn một nửa trong số đó là rác thải nhựa dùng một lần. Việt Nam cũng đứng thứ 4 thế giới về các quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất. Trước vấn nạn nhức nhối này, nhiều phụ nữ ở Lâm Đồng đã có những cách làm sáng tạo và tích cực nhằm giảm thiểu phần nào lượng rác thải nhựa ra ngoài môi trường.