Tại Hội nghị, đồng chí Trương Công Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Mỹ - đã trình bày báo cáo đánh giá hoạt động của công đoàn huyện Long Mỹ giữa nhiệm kỳ, giai đoạn 2018 – 2020, trong đó nêu bật những kết quả đạt được, những tồn tại – hạn chế và bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn 2020 – 2023.
Trong giai đoạn 2018- 2020, Công đoàn huyện Long Mỹ chỉ đạo công đoàn cơ sở luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn đoàn kết nội bộ và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Đã xây dựng 29 căn mái ấm công đoàn với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng, trao 180 suất học bổng Tấm lòng vàng, các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên 1,4 tỉ đồng, nhiều mô hình mới đem lại hiệu quả như: “Ngôi nhà điện máy công đoàn”, “câu lạc bộ cà phê pháp luật giờ thứ 9”...
Khẳng định vị trí, vai trò sự đóng góp tích cực của Liên đoàn Lao động huyện Long Mỹ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh, đồng chí Kiều Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Long Mỹ. “Hoạt động công đoàn của huyện không chỉ có bề rộng mà đã đi vào chiều sâu. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đổi mới để ngày càng hoạt động hiệu quả và gắn kết, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động khác”, ông Thọ nhấn mạnh.
Tại hội nghị, đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 3 đồng chí: Ngô Hồng Luận – Chủ tịch LĐLĐ huyện; Lê Thị Phượng – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện và Lê Văn Mười – Chủ tịch CĐCS thị trấn Vĩnh Viễn.
Dịp này, LĐLĐ huyện Long Mỹ đã trao 8 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân, 16 giấy khen UBND huyện 8 tập thể và 8 cá nhân, 8 giấy khen LĐLĐ huyện cho 4 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2019 - 2020.