Hậu Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 251/KH-LĐLĐ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 ở các cấp Công đoàn từ ngày 1.1.2013 đến ngày 30.6.2022.

Ban Thuờng vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện đúng tiến độ báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh truớc ngày 10.9.2022.

 
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm sâu sát đến người lao động trong tỉnh.

Với mục tiêu đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn thi hành Luật Công đoàn 2012, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong việc thi hành Luật ở các cấp Công đoàn, các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp, từ đó có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Luật Công đoàn; kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Nội dung tổng kết tình hình triển khai thực hiện Luật Công đoàn 2012: Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp Công đoàn trong tỉnh; Đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và những hạn chế, bất cập; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện những quy định của Luật Công đoàn 2012.

Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, việc tổng kết phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, triển khai đến các cấp Công đoàn, bảo  đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực trạng, đồng thời tham khảo ý kiến đánh giá của đoàn viên, người lao động. Tổng kết, đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định của Luật Công đoàn 2012, thời gian từ 1.1.2013 đến 30.6.2022 ở các cấp Công đoàn tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Liên đoàn lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành tỉnh và tương đương, Công đoàn cơ sở phối hợp thực hiện.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Người lao động quan tâm phương án lĩnh lương hưu

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Theo báo cáo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tỉnh đã tổng hợp 5 kiến nghị của người lao động, trong đó phương án lĩnh BHXH khi về hưu đang được nhiều người quan tâm.

Báo cáo Thủ tướng 9 nhóm đề xuất của công nhân, lao động Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 12.6, 60 công nhân, lao động và LĐLĐ tỉnh đến dự và tham gia đối thoại trực tuyến cùng Thủ tướng chính phủ.

Hậu Giang: Doanh nghiệp vẫn đang “khát” lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tình trạng khan hiếm lao động trong tỉnh thời gian qua vẫn đang là sức ép lớn với nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thủy sản, giày da, may mặc,... 

Hậu Giang: Gắn biển công trình trong Tháng công nhân 2022

Hồng Luận |

Nằm trong chuỗi Tháng Công nhân, ngày 28.5, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức gắn biển công trình.

Nỗ lực vượt khó, Hậu Giang về đích sớm Chương trình “1 triệu sáng kiến"

THÀNH NHÂN |

Tính đến 15 giờ ngày 18.5.2022, tỉnh Hậu Giang có 2.524 đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến (Chương trình) với 6.443 lượt sáng kiến tham gia, đứng thứ 10 cả nước, thứ 2 Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, đạt 322,15% chỉ tiêu đăng ký giai đoạn 1 và đạt 128,86% chỉ tiêu cả Chương trình (cả 2 giai đoạn).

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Hậu Giang: Người lao động quan tâm phương án lĩnh lương hưu

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Theo báo cáo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tỉnh đã tổng hợp 5 kiến nghị của người lao động, trong đó phương án lĩnh BHXH khi về hưu đang được nhiều người quan tâm.

Báo cáo Thủ tướng 9 nhóm đề xuất của công nhân, lao động Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 12.6, 60 công nhân, lao động và LĐLĐ tỉnh đến dự và tham gia đối thoại trực tuyến cùng Thủ tướng chính phủ.

Hậu Giang: Doanh nghiệp vẫn đang “khát” lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tình trạng khan hiếm lao động trong tỉnh thời gian qua vẫn đang là sức ép lớn với nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thủy sản, giày da, may mặc,... 

Hậu Giang: Gắn biển công trình trong Tháng công nhân 2022

Hồng Luận |

Nằm trong chuỗi Tháng Công nhân, ngày 28.5, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức gắn biển công trình.

Nỗ lực vượt khó, Hậu Giang về đích sớm Chương trình “1 triệu sáng kiến"

THÀNH NHÂN |

Tính đến 15 giờ ngày 18.5.2022, tỉnh Hậu Giang có 2.524 đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến (Chương trình) với 6.443 lượt sáng kiến tham gia, đứng thứ 10 cả nước, thứ 2 Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực ĐBSCL, đạt 322,15% chỉ tiêu đăng ký giai đoạn 1 và đạt 128,86% chỉ tiêu cả Chương trình (cả 2 giai đoạn).