Hậu Giang: Ra mắt mô hình chung tay giảm thiểu chất thải nhựa

Thành Nhân - Kim Sang |

Mô hình được triển khai nhằm kêu gọi, vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa sử dụng một lần hoặc ni lông khó phân hủy.

Chiều ngày 1.10, Công đoàn ngành y tế Hậu Giang tổ chức lễ ra mắt mô hình “Công đoàn ngành y tế chung tay giảm thiểu chất thải nhựa”.

Đến dự có bà Trương Thị Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang, cùng với hơn 40 đại biểu là lãnh đạo Sở Y tế, các trung tâm, chi cục, bệnh viện tuyến tỉnh; trung tâm y tế, trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành y tế tham dự.

Tại lễ ra mắt, các đại biểu được nghe triển khai Chỉ thị số 08 ngày 29.7.2019 của Bộ Y tế và kế hoạch của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế; Triển khai mô hình “Công đoàn ngành y tế chung tay giảm thiểu chất thải nhựa” và cùng ký kết giao ước giữa Công đoàn ngành y tế với công đoàn cơ sở trực thuộc về đăng ký thực hiện mô hình “chung tay giảm thiểu chất thải nhựa”.

Quang cảnh các vị đại biểu ký kết giao ước giữa Công đoàn Ngành Y tế với công đoàn cơ sở trực thuộc về đăng ký thực hiện mô hình. Ảnh: Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hậu Giang
Quang cảnh ký kết giao ước giữa Công đoàn ngành y tế với công đoàn cơ sở trực thuộc về đăng ký thực hiện mô hình. Ảnh: Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hậu Giang

Mô hình được triển khai nhằm kêu gọi, vận động mỗi đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa sử dụng một lần hoặc ni lông khó phân hủy tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và các hoạt động khác của cơ quan; thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng.

Các đại biểu thực hiện gắn biển ra mắt mô hình tại trụ sở Sở Y tế tỉnh Hậu Giang. Ảnh Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hậu Giang.
Các đại biểu thực hiện gắn biển ra mắt mô hình tại trụ sở Sở Y tế tỉnh Hậu Giang. Ảnh Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hậu Giang.
Thành Nhân - Kim Sang
TIN LIÊN QUAN

“Bảo vệ Blouse trắng” và giảm thiểu rác thải nhựa

HÀN NGUYÊN - HOÀNG TUÂN |

Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị tập huấn “Bảo vệ Blouse trắng” và ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa cho 31 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Dự Hội nghị có ông Trần Văn Thành – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Công đoàn Y tế Việt Nam ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa

Công Hằng - Tạ Quyên |

​​​​​​​Tại Thành phố Quảng Ninh, Công đoàn Y tế Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo truyền thông thực hiện Văn hóa công sở và Giao tiếp ứng xử trong ngành Y tế năm 2019 cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế khu vực miền Bắc.

Chống rác thải nhựa: Thay đổi nhận thức người Việt bằng giáo dục

nguyễn tri |

Sự phát triển nhanh về kinh tế, công nghiệp ở nước ta gần đây giúp nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích kinh tế, các vấn đề môi trường đang là thách thức lớn. Theo thống kê của các tổ chức khoa học và kinh tế quốc tế, Việt Nam là một trong 5 nước phát thải rác thải nhựa vào môi trường đại dương nhiều nhất.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

“Bảo vệ Blouse trắng” và giảm thiểu rác thải nhựa

HÀN NGUYÊN - HOÀNG TUÂN |

Công đoàn ngành Y tế Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị tập huấn “Bảo vệ Blouse trắng” và ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa cho 31 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Dự Hội nghị có ông Trần Văn Thành – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Công đoàn Y tế Việt Nam ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa

Công Hằng - Tạ Quyên |

​​​​​​​Tại Thành phố Quảng Ninh, Công đoàn Y tế Việt Nam vừa phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo truyền thông thực hiện Văn hóa công sở và Giao tiếp ứng xử trong ngành Y tế năm 2019 cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế khu vực miền Bắc.

Chống rác thải nhựa: Thay đổi nhận thức người Việt bằng giáo dục

nguyễn tri |

Sự phát triển nhanh về kinh tế, công nghiệp ở nước ta gần đây giúp nâng cao đời sống vật chất cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích kinh tế, các vấn đề môi trường đang là thách thức lớn. Theo thống kê của các tổ chức khoa học và kinh tế quốc tế, Việt Nam là một trong 5 nước phát thải rác thải nhựa vào môi trường đại dương nhiều nhất.