Hậu Giang: Người lao động quan tâm phương án lĩnh lương hưu

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Theo báo cáo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tỉnh đã tổng hợp 5 kiến nghị của người lao động, trong đó phương án lĩnh BHXH khi về hưu đang được nhiều người quan tâm.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổng hợp kiến nghị của công nhân, lao động trên địa bàn để báo cáo Tổng LĐLĐ, gồm:

Thứ nhất, việc tuân thủ pháp luật của một số ít người sử dụng lao động (NSDLĐ) còn hạn chế, chủ doanh nghiệp có tư tưởng tối đa hóa lợi nhuận, thiếu sự quan tâm, chia sẻ đến quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ. Tình trạng vi phạm pháp luật của NSDLĐ vẫn còn diễn ra thường xuyên, như vi phạm về chấm dứt hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động, xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, huy động công nhân làm thêm giờ vượt quá quy định của pháp luật, trả lương làm thêm giờ, tiền thưởng chưa phù hợp; nợ đóng bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp đang trở thành vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích NLĐ. Đề nghị Tổng LĐLĐ và các cơ quan chức năng có giải pháp đồng bộ để hạn chế tình trạng nêu trên.

Thứ hai, vấn đề tiền lương, thu nhập của NLĐ còn thấp, việc làm không ổn định, tỷ lệ lao động bỏ việc, nhảy việc còn lớn; nhà ở, các công trình công cộng, phúc lợi xã hội phục vụ NLĐ nói chung và công nhân khu công nghiệp nói riêng mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu thực tế. Đề xuất Tổng LĐLĐ và các ngành chức năng xem xét có giải pháp tháo gỡ tình trạng trên.

 
Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang lắng nghe ý kiến của công nhân, lao động

Đáng chú ý, theo Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, trước đây, người tham gia BHXH khi về hưu thì được lựa chọn 2 phương án lĩnh 1 lần và lĩnh từng tháng, nhưng hiện nay NLĐ không còn được chọn lựa mà buộc phải theo phương án lĩnh từng tháng. Vậy khi tham gia BHXH mà NLĐ không có quyền chọn lựa thì có bị thiệt thòi không?

Thứ tư, lãnh đạo tỉnh cần có kế hoạch mở thêm các lớp đào tạo chính trị, chuyên môn cho cán bộ CNVCLĐ, đặc biệt là ở các xã, thị trấn để đảm bảo nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa hiện nay.

Thứ năm, cần có các chế độ đãi ngộ NLĐ có sáng kiến, đề xuất, hiến kế phát triển đất nước được công nhận.

Thứ sáu, quan tâm nâng cao đời sống, thu nhập của NLĐ chính sách về nhà ở, nhà giữ trẻ, trường mẫu giáo, siêu thị, các khu vui chơi giải trí cho công nhân trong các khu công nghiệp.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Doanh nghiệp vẫn đang “khát” lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tình trạng khan hiếm lao động trong tỉnh thời gian qua vẫn đang là sức ép lớn với nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thủy sản, giày da, may mặc,... 

Hậu Giang: Gắn biển công trình trong Tháng công nhân 2022

Hồng Luận |

Nằm trong chuỗi Tháng Công nhân, ngày 28.5, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức gắn biển công trình.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang hoàn thành giai đoạn 1 có trên 5.200 sáng kiến

Yến Phương |

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành chỉ tiêu trong giai đoạn 1 có 5.276 sáng kiến được đăng ký trên Cổng thông tin trực tuyến của Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hậu Giang: Doanh nghiệp vẫn đang “khát” lao động

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Tình trạng khan hiếm lao động trong tỉnh thời gian qua vẫn đang là sức ép lớn với nhiều doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực thủy sản, giày da, may mặc,... 

Hậu Giang: Gắn biển công trình trong Tháng công nhân 2022

Hồng Luận |

Nằm trong chuỗi Tháng Công nhân, ngày 28.5, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức gắn biển công trình.

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang hoàn thành giai đoạn 1 có trên 5.200 sáng kiến

Yến Phương |

LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành chỉ tiêu trong giai đoạn 1 có 5.276 sáng kiến được đăng ký trên Cổng thông tin trực tuyến của Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.