Hành trình trí tuệ - Bản lĩnh - Văn hóa PetroVietnam

Linh Nguyên |

Ngày 24.8, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và 30 năm khai thác tấn dầu đầu tiên với chủ đề “Hành trình của Trí tuệ - Bản lĩnh - Truyền thống Văn hóa PetroVietnam”. 

Tham dự có các đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công Thương và các nhà khoa học dầu khí nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh…

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống tốt đẹp của ngành dầu khí. Truyền thống tốt đẹp ấy đã, đang và sẽ mãi là nền tảng vững chắc, là tinh hoa kết tinh thành Văn hóa PetroVietnam, tạo nên giá trị và sức sống bền lâu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các thế hệ người dầu khí.

Ngày 3.9.1975, Chính phủ ban hành Nghị định số 170/CP thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam - tiền thân của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hôm nay. Chặng đường 43 năm xây dựng và phát triển của PetroVietnam đầy thử thách, khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất vinh quang và tự hào.

PetroVietnam đã khẳng định được vị thế của Tập đoàn kinh tế trụ cột, hàng đầu của đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng, tham gia giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Trong những thành tích, có một kỳ tích do chính những nhà khoa học dầu khí Việt Nam, bằng trí tuệ, bàn tay, khối óc, sự cống hiến hết mình, đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình khai thác dầu trong tầng đá mỏng và bắt đầu khai thác tấn dầu thương mại đầu tiên từ móng mỏ Bạch Hổ kể từ ngày 6.9.1988, đến nay đã tròn 30 năm.

Với những gì đã có, mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành dầu khí cần có trách nhiệm gìn giữ, bồi đắp và truyền bá để bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, kỷ cương, nhân ái, trách nhiệm của Văn hóa Dầu khí lan tỏa, thấm sâu vào tư tưởng, nếp nghĩ, hành động của toàn thể cán bộ, CNLĐ.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan cũng nhấn mạnh: Các đơn vị thành viên và các công đoàn trực thuộc cần xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp, thiết thực, sáng tạo để thắp lửa tự hào trong mỗi con người dầu khí.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp đủ việc làm, thu nhập cho 10 vạn lao động ngành than

TRẦN NGỌC DUY |

Vào những ngày cuối tháng 8 này, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thời tiết liên tục mưa nhiều, nhưng tình hình lao động sản xuất ở mỗi đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn diễn ra sôi động.

LĐLĐ thành phố Vị Thanh (Hậu Giang): Hơn 77 triệu đồng hỗ trợ cho học sinh đầu năm học mới.

HOÀNG TÂN |

Chiều 23.8, tại hội trường Thành ủy Vị Thanh, LĐLĐ TP. Vị Thanh đã tổ chức trao học bổng “Tấm lòng vàng” cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, chịu khó, học khá, giỏi trên địa bàn thành phố.

Tập huấn nghiệp vụ cho 500 cán bộ công đoàn cơ sở

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình |

Ngày 23.8, LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, LĐLĐ huyện Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 500 cán bộ công đoàn ở 167 CĐCS trực thuộc.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Sắp xếp đủ việc làm, thu nhập cho 10 vạn lao động ngành than

TRẦN NGỌC DUY |

Vào những ngày cuối tháng 8 này, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thời tiết liên tục mưa nhiều, nhưng tình hình lao động sản xuất ở mỗi đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn diễn ra sôi động.

LĐLĐ thành phố Vị Thanh (Hậu Giang): Hơn 77 triệu đồng hỗ trợ cho học sinh đầu năm học mới.

HOÀNG TÂN |

Chiều 23.8, tại hội trường Thành ủy Vị Thanh, LĐLĐ TP. Vị Thanh đã tổ chức trao học bổng “Tấm lòng vàng” cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, chịu khó, học khá, giỏi trên địa bàn thành phố.

Tập huấn nghiệp vụ cho 500 cán bộ công đoàn cơ sở

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình |

Ngày 23.8, LĐLĐ tỉnh Thái Bình cho biết, LĐLĐ huyện Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 500 cán bộ công đoàn ở 167 CĐCS trực thuộc.