Hạnh phúc khi đi hỗ trợ công nhân

Bảo Hân |

“Tôi và các cán bộ công đoàn trong khu công nghiệp cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào vì đã hỗ trợ cho công nhân lao động trong lúc tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay...” - ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang - chia sẻ.

Tại Bắc Giang, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động rất lớn đến việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân lao động, nhất là những người sống trong các khu cách ly tập trung, những địa phương bị phong toả, cách ly. Nhiều cán bộ công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã trực tiếp xuống các nhà trọ để kịp thời hỗ trợ công nhân lao động vượt qua khó khăn.

Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động trên địa bàn. Nhiều người gặp rất nhiều khó khăn trong khu nhà trọ khu cách ly tập trung do thiếu thốn lương thực, thực phẩm, nước uống… Cụ thể, đến nay, 4 khu công nghiệp của tỉnh đã tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến gần 165.000 người lao động. Hiện có trên 4.000 công nhân lao động đang cách ly ở 2 toà nhà trong khu công nghiệp; ngoài ra, còn có trên 30.000 công nhân lao động đang sống trên các địa bàn thực hiện cách ly.

Trước tác động trên, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống của công nhân lao động, rà soát những người gặp khó khăn trong nhà trọ, khu cách ly tập trung để Công đoàn các Khu công nghiệp kịp thời đến động viên và chia sẻ với người lao động.

“Trong những ngày qua, cán bộ công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai các giải pháp hỗ trợ kịp thời đến các nhà trọ có đông công nhân lao động ở những nơi khó khăn. Tính đến ngày 24.5, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã nhận được trên 5 tấn gạo và trên 1 tấn rau củ quả như bí ngô, bí xanh…; trên 600 thùng mỳ tôm của các đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức tình nguyện, cá nhân hỗ trợ công nhân lao động trên địa bàn. Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã trực tiếp phân công cán bộ trong cơ quan xuống trao những phần quà đến tận tay công nhân lao động đang thuê trọ của các xã Vân Trung, Quang Châu, Thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên) và khu cách ly tập trung trong khu công nghiệp.

Bản thân ông Ngô Đức Thắng cũng là người trực tiếp mang quà xuống hỗ trợ cho công nhân lao động. Ông Thắng chia sẻ: “Tôi và các cán bộ công đoàn trong khu công nghiệp cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì đã hỗ trợ cho công nhân lao động trong lúc tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Đặc biệt nữa là một số công nhân lao động có quê ở xa, công đoàn đã đến tận nơi trao quà, hỗ trợ, qua đó, nhận được sự cảm ơn rất sâu sắc của người lao động đến với tổ chức công đoàn cũng như cán bộ công đoàn”.

Trong thời gian tới, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện và bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, tăng cường nắm bắt tình hình đời sống của người lao động, đặc biệt ở các khu nhà trọ ở xã khu dân cư và các khu cách ly tập trung ở xa khu công nghiệp để đề xuất Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp các ngành trong tỉnh hỗ trợ kịp thời công nhân lao động đang gặp khó khăn trong khu nhà trọ; đồng thời tiếp tục phân công cán bộ trong cơ quan xuống trực tiếp các nhà trọ để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người lao động, tránh công nhân lao động bị thiếu lương thực, bị đói trong thời gian tới.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN tiếp nhận quà hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Hà Anh |

Chiều 24.5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Ngọ Duy Hiểu đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp nhận quà từ hai doanh nghiệp hỗ trợ để ủng hộ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bắc Ninh: Kịp thời hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Quế Chi |

Từ nguồn kinh phí, hiện vật đến từ sự ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong mấy ngày qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực để hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 một cách nhanh nhất.

Kịp thời hỗ trợ công nhân nhà trọ trong khu phong toả tại Bắc Giang

Bảo Hân - Đỗ Phương |

Các khu công nghiệp ở Bắc Giang phải tạm dừng hoạt động do số ca công nhân mắc COVID-19 tăng vọt trong những ngày qua. Vì thế, công nhân làm việc, thuê trọ ở đây cũng bị cách ly, phong toả để hạn chế sự lây lan của dịch, bệnh. Không ít công nhân mới xuống Bắc Giang làm việc, chưa được nhận lương nên không còn đủ tiền phòng thân, phải dùng mì tôm làm thức ăn chính trong nhiều ngày, cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tổng LĐLĐVN tiếp nhận quà hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Hà Anh |

Chiều 24.5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Ngọ Duy Hiểu đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp nhận quà từ hai doanh nghiệp hỗ trợ để ủng hộ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bắc Ninh: Kịp thời hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Quế Chi |

Từ nguồn kinh phí, hiện vật đến từ sự ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong mấy ngày qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực để hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 một cách nhanh nhất.

Kịp thời hỗ trợ công nhân nhà trọ trong khu phong toả tại Bắc Giang

Bảo Hân - Đỗ Phương |

Các khu công nghiệp ở Bắc Giang phải tạm dừng hoạt động do số ca công nhân mắc COVID-19 tăng vọt trong những ngày qua. Vì thế, công nhân làm việc, thuê trọ ở đây cũng bị cách ly, phong toả để hạn chế sự lây lan của dịch, bệnh. Không ít công nhân mới xuống Bắc Giang làm việc, chưa được nhận lương nên không còn đủ tiền phòng thân, phải dùng mì tôm làm thức ăn chính trong nhiều ngày, cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn.