Hạnh phúc của đoàn viên, người lao động cũng là hạnh phúc của mình

Bảo Hân |

Đó là quan niệm của anh Cao Văn Tiến Trang – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Nien Hsing Ninh Bình (chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình). Với quan niệm này, anh Trang đã nỗ lực hết mình để có thể mang lại nhiều quyền lợi nhất cho đoàn viên, người lao động.

Nhiều quyền lợi cho đoàn viên, người lao động

Với vai trò Chủ tịch công đoàn cơ sở, ngay từ đầu năm, anh đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn công ty xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm; phối hợp cùng Ban giám đốc công ty đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 3.300 lao động, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Ban Chấp hành Công đoàn đã kiến nghị và được Công ty đồng ý có các chế độ phúc lợi cho người lao động như: hỗ trợ xăng xe nhà ở 500.000 đồng/người/tháng; trợ cấp thâm niên từ 100.000 – 500.000 đồng/tháng.

Bên cạnh đó, người lao động nhà ở xa công ty 20 km hoặc ở trọ được hỗ trợ 100.000đồng/tháng; người lao động có con thơ được hỗ trợ 80.000 – 95.000 đồng/con/tháng. Công ty thực hiện nghiêm chỉnh việc đóng bảo hiểm xã hội.

Không chỉ vậy, anh Trang còn tìm cách đổi mới hoạt động tuyên truyền, phổ biến tới đoàn viên, người lao động. Nhận thấy tuyên truyền trên mạng xã hội có nhiều ưu điểm, anh đã cùng với Ban Chấp hành lập facebook Công đoàn công ty và Zalo nhóm Ban chấp hành Công đoàn, tổ trưởng công đoàn để thường xuyên triển khai nhiệm vụ và tuyên truyền kết quả hoạt động tới đoàn viên, người lao động trong đơn vị.

Anh Trang chia sẻ kinh nghiệm để mang lại lại nhiều nhất quyền lợi cho người lao động cũng như xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Theo anh, chủ tịch công đoàn cơ sở cần phải đi sát vào tình hình thực tế, nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức lao động và nắm bắt được tình hình sản xuất của Công ty để có những những phương án cũng như thời điểm đề xuất hợp lý, hài hòa giữa các bên.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Thực tế hiện nay, đảng viên trong các doanh nghiệp đều là người trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm trong công tác Đảng, nhất là trong công tác tổ chức hoạt động. Ban chi uỷ đều là những cán bộ trẻ, kinh nghiệm hoạt động hạn chế. Việc điều hành còn lúng túng do chưa hiểu hết được chức trách nhiệm vụ được giao.

Nhận rõ những chạn chế trên, cùng với việc bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, anh đã nghiên cứu thêm các tài liệu và các trang thông tin điện tử chính thống của Đảng, học hỏi kinh nghiệm của các chi ủy khác, từ đó xây dựng quy chế hoạt động của Ban chi uỷ, quy chế tổ chức, chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân với công việc mình đảm nhận. Tại mỗi buổi họp định kỳ hàng tháng đánh giá kết quả đã đạt được trong tháng, đặc biệt là đánh giá về những khuyết điểm để đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới.

Cùng với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao vai trò của cấp ủy các cấp, tôi đã cùng chi ủy duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ ; thực hiện tốt quy chế dân chủ, trong sinh hoạt dành thời gian để đảng viên phát biểu thể hiện ý kiến của mình anh Trang chia sẻ kinh nghiệm.

Thông qua việc tạo không khí thật cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ... bằng việc thực hiện dân chủ, từ đó lắng nghe được hết các ý kiến của đảng viên. Qua các cuộc họp chi bộ đã tạo ra sự đoàn kết, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị. Đảng viên  hứng thú đi họp để được đóng góp, xây dựng, được tôn trọng, được cống hiến trí tuệ của mình góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tạo mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp

Bảo Hân |

Tạo được mối quan hệ gần gũi, thân thiện, cởi mở và hợp tác giữa Ban Chấp hành CĐCS với Ban giám đốc doanh nghiệp, đó chính là điều mà anh Hà Minh Vương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khu công nghiệp Hố Nai, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghiệp EAGLE (tỉnh Đồng Nai) - tâm đắc nhất trong quá trình làm việc của mình.

Chủ tịch Công đoàn trưởng thành từ trong phân xưởng

Ngọc Yến |

Sau thất bại trước cánh cổng trường đại học năm nào, anh Hoàng Xuân Nhật quyết định chọn ngã rẽ cho cuộc đời mình - làm một người thợ. Chính từ những năm tháng miệt mài, nỗ lực nơi phân xưởng, anh Nhật đã trưởng thành, là tấm gương điển hình về sự “thăng tiến” của người công nhân thời kỳ mới. Đó là chân dung của Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng.

Biểu dương cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Quế Chi - Sơn Tùng |

Tối 12.1, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Tạo mối quan hệ hợp tác giữa công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp

Bảo Hân |

Tạo được mối quan hệ gần gũi, thân thiện, cởi mở và hợp tác giữa Ban Chấp hành CĐCS với Ban giám đốc doanh nghiệp, đó chính là điều mà anh Hà Minh Vương - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khu công nghiệp Hố Nai, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghiệp EAGLE (tỉnh Đồng Nai) - tâm đắc nhất trong quá trình làm việc của mình.

Chủ tịch Công đoàn trưởng thành từ trong phân xưởng

Ngọc Yến |

Sau thất bại trước cánh cổng trường đại học năm nào, anh Hoàng Xuân Nhật quyết định chọn ngã rẽ cho cuộc đời mình - làm một người thợ. Chính từ những năm tháng miệt mài, nỗ lực nơi phân xưởng, anh Nhật đã trưởng thành, là tấm gương điển hình về sự “thăng tiến” của người công nhân thời kỳ mới. Đó là chân dung của Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kane-M Đà Nẵng.

Biểu dương cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Quế Chi - Sơn Tùng |

Tối 12.1, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị biểu dương 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.