XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG ĐOÀN:

Hành động chăm lo “khép kín” cho công nhân lao động

LỤC TÙNG |

Tại Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành), LĐLĐ tỉnh An Giang vừa long trọng làm lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non Công đoàn (CĐ). Đây là trường mầm non đầu tiên của tỉnh An Giang của tổ chức CĐ xây dựng trong khuôn viên khu công nghiệp và chuyên phục vụ công nhân lao động.

Trường tọa lạc trên diện tích 3.000m2 do UBND tỉnh giao và không thu tiền sử dụng đất. Công trình do LĐLĐ An Giang làm chủ đầu tư và được Tổng LĐLĐ Việt Nam phê duyệt. Trường được thiết kế theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, gồm khối phòng học 2 tầng với 10 phòng học (quy mô 30-35 học sinh/phòng) và khối hành chính, phòng y tế, nhà kho, nhà ăn, hội trường và khu cây xanh, trò chơi ngoài trời... có tổng đầu tư 14,274 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn tài chính CĐ của Tổng LĐLĐVN hỗ trợ 5 tỉ đồng; vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 5 tỉ đồng và nguồn tài chính CĐ của LĐLĐ tỉnh An Giang là 4,274 tỉ đồng. Công trình hoàn thành vào cuối tháng 7.2020 và sẽ đưa vào phục vụ vào năm học 2020-2021.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú nhấn mạnh, sẽ áp dụng chính sách giảm giá học phí đối với con công nhân lao động (CNLĐ) là đoàn viên CĐ đang làm việc tại Khu công nghiệp Bình Hòa với mức tối thiểu là 10%.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao nỗ lực của tổ chức CĐ và cho rằng đây là hành động chăm lo “khép kín” cho CNLĐ. “Sau thời gian đầu tư sân bóng đá mini, sân khấu hát ngoài trời... phục vụ trực tiếp nhu cầu giải trí, giúp CNLĐ tái tạo sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt nhọc, giờ đây, LĐLĐ An Giang lại tiếp tục quan tâm đầu tư trường mầm non. Đây được xem như mảnh ghép “khép kín” vòng tròn chăm lo thiết thực cho CNLĐ của tổ chức CĐ trên quê hương Bác Tôn” - ông Bình nhấn mạnh. “Điều này không chỉ giúp CNLĐ có nơi thuận tiện gửi con an toàn, mà còn trực tiếp tạo cho họ an tâm làm việc với năng suất, chất lượng cao hơn, tạo nền cho các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong các doanh nghiệp, nhà máy... ngày một sôi nổi và lan tỏa rộng”.

Được biết, thời gian qua, nhiều CNLĐ tại Khu công nghiệp Bình Hòa gặp rất nhiều khó khăn trong việc gửi con nhỏ do hệ thống trường mầm non công lập không đáp ứng trước tốc độ phát triển của lực lượng CNLĐ.

Dịp này, ông Bình đề xuất LĐLĐ An Giang phát huy được tính thiết thực này, tiếp tục lập dự án đầu tư thêm nhiều trường mầm non Công đoàn trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu của CNLĐ. Theo ông Bình, tiếp theo, tỉnh có thể đầu tư tại Khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú), Khu công nghiệp Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu).

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Sạt lở đất đá, 4 công nhân tử vong

Nguyễn Hùng |

Trong khi đang bốc xúc, vận chuyển đất đá tại Công ty Than Dương Huy (ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), 4 công nhân đã bị đất đá vùi tử vong, một người khác bị thương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết thí điểm sắp xếp, tinh gọn bộ máy

PV |

Vừa qua, tại tỉnh Yên Bái, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngành BHXH theo Quyết định 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì Hội nghị.

Nam công nhân đi thi SEA Games môn thể thao "hành xác"

Thanh Phong |

Trở thành một vận động viên đại diện Việt Nam tham dự SEA Games là điều mà anh Nguyễn Tiến Hùng, một công nhân ở Phú Thọ, không bao giờ tưởng tượng được.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Quảng Ninh: Sạt lở đất đá, 4 công nhân tử vong

Nguyễn Hùng |

Trong khi đang bốc xúc, vận chuyển đất đá tại Công ty Than Dương Huy (ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), 4 công nhân đã bị đất đá vùi tử vong, một người khác bị thương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết thí điểm sắp xếp, tinh gọn bộ máy

PV |

Vừa qua, tại tỉnh Yên Bái, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngành BHXH theo Quyết định 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì Hội nghị.

Nam công nhân đi thi SEA Games môn thể thao "hành xác"

Thanh Phong |

Trở thành một vận động viên đại diện Việt Nam tham dự SEA Games là điều mà anh Nguyễn Tiến Hùng, một công nhân ở Phú Thọ, không bao giờ tưởng tượng được.