Sự kiện càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh tỉ lệ chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội năm nay là hơn 60% trên tổng số học sinh lớp 9. Vì thế, phụ huynh và học sinh cần chủ động tìm hiểu, nắm bắt cơ hội học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội phối hợp UBND huyện Đông Anh tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2024 vào sáng 12.5 (từ 7h đến 12h), tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh (đường Cao Lỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), nhằm cung cấp tối đa cơ hội chọn nghề, chọn việc cho người lao động, đặc biệt, chú trọng hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề.
Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội Hoàng Thành Thái cho biết: “Địa điểm tổ chức ngày hội có sức chứa hàng chục nghìn người sẽ là nơi hội tụ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng các doanh nghiệp liên kết đào tạo, cung cấp hàng vạn cơ hội chọn nghề, chọn việc cho người có nhu cầu”.
Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội) Lê Minh Thảo thông tin, đến nay, đã có hơn 50 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký trực tiếp tham gia tư vấn tuyển sinh, trình diễn kỹ năng nghề tại 70 gian hàng.
Đáng chú ý, Ban tổ chức đã phân công, phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí xe đón 8.000 học sinh năm cuối cấp tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại các quận, huyện, thị xã tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.
Năm 2024, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm đặt mục tiêu tuyển sinh và đào tạo cho 235.000 lượt người (cao đẳng 26.000, trung cấp 30.000, sơ cấp và dưới 3 tháng 179.000), phấn đấu tỉ lệ lao động qua đào đạt 74,2%, trong đó tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 54%, giải quyết việc làm mới cho 165.000 lao động.