Hàng trăm thợ mỏ có nhà ở Hải Dương tạm nghỉ việc

Nguyễn Hùng |

Hàng trăm thợ mỏ của các công ty than tại thị xã Đông Triều (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) hằng ngày vẫn đi - về giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương đã được cho tạm nghỉ việc trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Hải Dương.

Công ty (Cty) Than Mạo Khê, thuộc Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đóng trên địa bàn thị xã Đông Triều có gần 300 cán bộ, công nhân (CN) quê Hải Dương. Trong đó, 150 người thường xuyên đi về trong ngày giữa huyện Thanh Hà, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh bằng xe đưa đón của Cty; số còn lại cơ bản ở trong khu tập thể của Cty và gia đình, vợ con vẫn ở Hải Dương.

Từ ngày 4.8, Cty Than Mạo Khê đã quyết định cho toàn bộ 150 CN hằng ngày vẫn đi về giữa Hải Dương - Quảng Ninh tạm nghỉ tại quê khi dịch có dấu hiệu bùng phát ở TP.Hải Dương, dù nhà của các CN trên đều ở các huyện xa tâm dịch.

“Những người xong ca 1 ngày 4.8.2020 là chúng tôi đưa về Hải Dương luôn và thông báo những người ở ca 2, ca 3 không phải đi nữa, tạm ngừng làm việc và ở nhà” - đại diện Cty Than Mạo Khê cho biết. “Những người khác - cũng quê Hải Dương nhưng ở khu tập thể thì được yêu cầu tạm thời không về quê dịp này”.

Cũng theo vị đại diện này, các CN tạm ngừng việc trên vẫn được Cty đảm bảo nguyên các chế độ và được hưởng 150.000 đồng/người/ngày.

Cùng đợt với Cty Than Mạo Khê, hầu hết Cty than có CN là người Hải Dương cũng đều cho CN tạm nghỉ việc, nhưng vẫn được trả lương và các quyền lợi khác.

Cty CP Than Vàng Danh (TP.Uông Bí) đã cho 68 CN hằng ngày vẫn đi về giữa Hải Dương - Quảng Ninh tạm ngừng việc và ở tại nơi cư trú, dù rạng sáng 19.8.2020, Quảng Ninh mới cho lập các trạm kiểm soát người và xe từ Hải Dương sang. 87 CN người Hải Dương khác đang ở trong khu tập thể hoặc thuê nhà ngoài cũng được yêu cầu không về quê; nếu về sẽ cho tạm nghỉ việc.

Ông Vũ Đình Việt - Chủ tịch Công đoàn Cty CP Than Vàng Danh - cho hay, lãnh đạo Cty ra quyết định sớm vì sự an toàn của cả Cty với hàng nghìn lao động.

Trong đợt dịch COVID-19 trước đó, Quảng Ninh cũng lập các trạm kiểm soát với Hải Dương, nhưng CN ngành Than vẫn đi - về trong ngày giữa hai tỉnh với điều kiện phải có giấy chứng nhận của đơn vị chủ quản và các cơ quan chức năng.

Thời gian đó, hầu hết ngành kinh tế đều gặp khó khăn thì ngành Than vẫn hoạt động tốt và được kỳ vọng là một nhân tố góp phần giúp ổn định tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Tuy nhiên, lần này, trước nguy cơ lây nhiễm từ vùng dịch Hải Dương, các Cty than đã cho tạm nghỉ việc đối với tất cả công nhân đi - về trong ngày giữa Quảng Ninh và Hải Dương.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hơn 120.000 người mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 13.8, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - cho biết, dự báo TPHCM thời gian tới sẽ có khoảng hơn 120.000 lao động ở các lĩnh vực dệt may, da giày, du lịch, lưu trú, vận tải, ngành công nghiệp xây dựng sẽ bị mất việc, ngừng việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất hoặc không có khách tham quan, du lịch…

Gần 100 công nhân Công ty TNHH AARU ngừng việc đòi lương

Nam Dương – Nam Hiệp |

Chiều 4.8, gần 100 công nhân Công ty TNHH AARU (chuyên may đồ bảo hộ y tế, trú đóng tại số 47- 49 đường Trần Thị Do, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM) vẫn tập trung ở công ty để đòi lương.

Hơn 397.000 người ở 5 thành phố lớn bị mất việc, ngừng việc do COVID-19

Nam Dương |

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) có gần 20.300 doanh nghiệp giải thể, ngừng việc, thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số lao động bị mất việc, ngừng việc là hơn 397.000 người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hơn 120.000 người mất việc, ngừng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nam Dương |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 13.8, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM - cho biết, dự báo TPHCM thời gian tới sẽ có khoảng hơn 120.000 lao động ở các lĩnh vực dệt may, da giày, du lịch, lưu trú, vận tải, ngành công nghiệp xây dựng sẽ bị mất việc, ngừng việc do các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu sản xuất hoặc không có khách tham quan, du lịch…

Gần 100 công nhân Công ty TNHH AARU ngừng việc đòi lương

Nam Dương – Nam Hiệp |

Chiều 4.8, gần 100 công nhân Công ty TNHH AARU (chuyên may đồ bảo hộ y tế, trú đóng tại số 47- 49 đường Trần Thị Do, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM) vẫn tập trung ở công ty để đòi lương.

Hơn 397.000 người ở 5 thành phố lớn bị mất việc, ngừng việc do COVID-19

Nam Dương |

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ) có gần 20.300 doanh nghiệp giải thể, ngừng việc, thu hẹp sản xuất do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số lao động bị mất việc, ngừng việc là hơn 397.000 người.