PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ TP.HÀ NỘI LÊ ĐÌNH HÙNG:

Hàng trăm nghìn CNLĐ được thụ hưởng chương trình chăm lo Tết

XUÂN TRƯỜNG thực hiện |

Những ngày này, các cấp CĐ TP.Hà Nội đang hối hả các công việc chuẩn bị chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ, nhất là đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở cấp LĐLĐ TP.Hà Nội, chương trình Tết Sum vầy 2019 dự kiến tổ chức vào ngày 26.1.2019 (nhằm ngày 21 tháng Chạp) tại Khu nhà ở công nhân xã Kim Chung (huyện Đông Anh) với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐVN, TP.Hà Nội. Tại đây sẽ có nhiều phần quà Tết dành cho đoàn viên, CNLĐ. 

Trao đổi với PV Báo Lao Động quanh nội dung này, ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - cho hay:

- Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, cấp ủy, chính quyền các cấp TP.Hà Nội, các cấp CĐ TP.Hà Nội đã và đang tích cực chuẩn bị chu đáo các hoạt động chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 cho đoàn viên, CNLĐ, nhất là đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình Tết Sum vầy cấp LĐLĐ TP.Hà Nội dự kiến tổ chức vào ngày 26.1, sẽ thu hút 1.000 CNLĐ tham gia. Tại đây, LĐLĐ TP.Hà Nội sẽ trao 90 “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 2,5 tỉ đồng. Tại đây cũng có 6.000 suất quà được trao cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 3 tỉ đồng (trong đó, 3.000 suất quà là từ ngân sách TP.Hà Nội và 3.000 suất quà từ nguồn kinh phí của LĐLĐ TP.Hà Nội).

LĐLĐ TP.Hà Nội đã sớm chỉ đạo 45 CĐ cấp trên cơ sở thực hiện tổ chức Tết Sum vầy cho đoàn viên, CNLĐ tại các đơn vị, nhất là đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn để ai cũng có Tết đầm ấm, tươi vui. Bên cạnh khoảng gần 50.000 đoàn viên, CNLĐ được các cấp CĐ hỗ trợ miễn phí vé xe về quê đón Tết, cũng có khoảng 65.000 CNLĐ khác và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp CĐ tặng quà Tết với tổng số tiền trên 30 tỉ đồng. Như vậy, dự kiến sẽ có khoảng 115.000 đoàn viên, CNLĐ được thụ hưởng từ chương trình chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 của các cấp CĐ Thủ đô.

Thưa ông, với sự nỗ lực vận động của các cấp CĐ TP.Hà Nội, toàn thành phố sẽ có bao nhiêu chuyến xe miễn phí đưa đoàn viên, CNLĐ về quê đón Tết; việc vận động hỗ trợ xe năm nay có gì khác các năm trước?

- Năm nay, các cấp CĐ TP.Hà Nội tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong vận động hỗ trợ xe đưa đoàn viên, CNLĐ về quê đón Tết. Đặc biệt hơn là cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực chỉ đạo các doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ xe. Theo báo cáo của các cấp CĐ TP.Hà Nội, có khoảng 1.200 chuyến xe miễn phí đưa trên 50.000 đoàn viên, CNLĐ về quê đón Tết. Nhiều doanh nghiệp lớn không những tham gia hỗ trợ xe đưa đoàn viên, CNLĐ về quê đón Tết mà còn hỗ trợ xe đón CNLĐ trở lại doanh nghiệp sau thời gian nghỉ Tết.

Theo kế hoạch của LĐLĐ TP.Hà Nội, ở cấp LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức, ngày 31.1.2019 (tức 26 tháng Chạp) sẽ có khoảng 40 chuyến xe ôtô miễn phí chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Nghệ An, Hà Nội - Hà Tĩnh để đưa khoảng gần 2.000 đoàn viên, CNLĐ các KCN-CX Hà Nội và CNLĐ một số CĐ cấp trên cơ sở có đăng ký về quê đón Tết Kỷ Hợi 2019. Các chuyến xe này sẽ xuất phát từ khoảng 6h00 - 6h30 sáng tại Nhà điều hành KCN Thăng Long, huyện Đông Anh.

Với sự tích cực chủ động của các cấp CĐ Thủ đô, nhất là được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tổng LĐLĐVN, cấp ủy, chính quyền các cấp TP.Hà Nội, sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp trong thành phố, tôi tin rằng, đoàn viên, CNLĐ sẽ được tận hưởng không khí ấm áp và nhiều niềm vui trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Xin cảm ơn ông.

XUÂN TRƯỜNG thực hiện
TIN LIÊN QUAN

CĐ Cơ quan LĐLĐ TP.Hà Nội: Phát động phong trào thi đua năm 2019

PV |

CĐ Cơ quan LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổng kết hoạt động CĐ năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019.

LĐLĐ TP.Hà Nội: Tập huấn về chính sách pháp luật cho 120 cán bộ CĐ chuyên trách

T.X |

LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổ chức tập huấn chuyên đề chính sách pháp luật năm 2018 cho 120 học viên là cán bộ CĐ chuyên trách gồm đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội; các chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ làm công tác chính sách pháp luật thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội. 

LĐLĐ TP.Hà Nội: Phấn đấu là đầu tàu cả nước về hoạt động công đoàn

XUÂN TRƯỜNG thực hiện |

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn (CĐ) Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, xứng đáng là đầu tàu cả nước về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

CĐ Cơ quan LĐLĐ TP.Hà Nội: Phát động phong trào thi đua năm 2019

PV |

CĐ Cơ quan LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổng kết hoạt động CĐ năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019.

LĐLĐ TP.Hà Nội: Tập huấn về chính sách pháp luật cho 120 cán bộ CĐ chuyên trách

T.X |

LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổ chức tập huấn chuyên đề chính sách pháp luật năm 2018 cho 120 học viên là cán bộ CĐ chuyên trách gồm đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội; các chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ làm công tác chính sách pháp luật thuộc LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội. 

LĐLĐ TP.Hà Nội: Phấn đấu là đầu tàu cả nước về hoạt động công đoàn

XUÂN TRƯỜNG thực hiện |

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn (CĐ) Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, xứng đáng là đầu tàu cả nước về phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.