Hàng trăm ngàn người lao động khó khăn vì COVID-19 được công đoàn hỗ trợ

Hải Anh |

Công tác chi hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đã được các cấp Công đoàn thực hiện hiệu quả. Có hàng trăm ngàn đoàn viên, người lao động trong cả nước nhận được hỗ trợ kịp thời, nhất là những đoàn viên, người lao động trong vùng dịch.

Trong đó, thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22.5.2020 của Tổng Liên đoàn về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19), đã có 82.850 đoàn viên, người lao động với tổng số kinh phí là 53.094 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 640.000 đồng/người.

Trong đó Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp hỗ trợ 46.934 đoàn viên, người lao động với số kinh phí hỗ trợ 28.694 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 611.000 đồng/người; các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc hỗ trợ 35.916 đoàn viên, người lao động với số kinh phí 24.4 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 679.000 đồng/người.

Bên cạnh đó 48.821 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng số kinh phí 45.885 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 939.000 đồng/người theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ ngày 12.01.2021 của Tổng Liên đoàn (về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021).

Trong đó, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp hỗ trợ cho 23.959 đoàn viên, người lao động với số kinh phí 22.212 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 927.000 đồng/người; các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc hỗ trợ cho 24.862 đoàn viên, người lao động với kinh phí 23.673 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 952.000 đồng/người.

Đối với những đơn vị không tự cân đối được nguồn thu, chi tài chính công đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã quyết định hỗ trợ từ nguồn tài chính của Tổng Liên đoàn.

Từ nguồn Tổng Liên đoàn cấp, các đơn vị đã chi hỗ trợ được 3.759 đoàn viên, người lao động với số kinh phí 3.713 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 987.000 đồng/người. Trong đó, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc là 1.450 đoàn viên, người lao động với số kinh phí là 1.571 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 1.083.000 đồng/người; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 2.309 đoàn viên, người lao động với số kinh phí là 2.142 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 927.600 đồng/người…

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vận động người lao động sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong tỏa

Kiều Vũ |

Ngày 9.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã yêu cầu các đơn vị phối hợp, khẩn trương thành lập tổ xung kích tại đơn vị, vận động người lao động tình nguyện, sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong toả, khu vực có dịch bệnh để đảm bảo nhân lực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và trong toàn ngành; tăng cường, chi viện cho các khu vực thiếu lao động trong đơn vị và các đơn vị khác trong ngành.

Cán bộ Công đoàn Dệt may “đi chợ” hộ người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 8.7, Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết các cán bộ Công đoàn của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, Công ty CP May Việt Thắng, Tổng Công ty CP Phong Phú, Công ty CP Dệt May - Đầu tư - Thương Mại Thành Công và nhiều đơn vị khác tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tìm kiếm các nguồn hàng đảm bảo chất lượng, giá bình ổn để "đi chợ" hộ người lao động.

Hà Nội có gần 50.000 người tham gia Tổ an toàn COVID-19 doanh nghiệp

Kiều Vũ |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đến nay đã có 11.151 Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp được thành lập với 49.440 người tham gia.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vận động người lao động sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong tỏa

Kiều Vũ |

Ngày 9.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã yêu cầu các đơn vị phối hợp, khẩn trương thành lập tổ xung kích tại đơn vị, vận động người lao động tình nguyện, sẵn sàng vào công tác tại khu vực phong toả, khu vực có dịch bệnh để đảm bảo nhân lực, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và trong toàn ngành; tăng cường, chi viện cho các khu vực thiếu lao động trong đơn vị và các đơn vị khác trong ngành.

Cán bộ Công đoàn Dệt may “đi chợ” hộ người lao động

Kiều Vũ |

Ngày 8.7, Công đoàn Dệt may Việt Nam cho biết các cán bộ Công đoàn của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP, Công ty CP May Việt Thắng, Tổng Công ty CP Phong Phú, Công ty CP Dệt May - Đầu tư - Thương Mại Thành Công và nhiều đơn vị khác tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tìm kiếm các nguồn hàng đảm bảo chất lượng, giá bình ổn để "đi chợ" hộ người lao động.

Hà Nội có gần 50.000 người tham gia Tổ an toàn COVID-19 doanh nghiệp

Kiều Vũ |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đến nay đã có 11.151 Tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp được thành lập với 49.440 người tham gia.