Hàng trăm lao động khốn đốn vì công ty “quỵt” tiền bảo hiểm

Bảo Lâm |

Hàng trăm lao động của Công ty TNHH MTV Nam Nung (Công ty Nam Nung), ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang rơi vào cảnh khốn đốn vì công ty nợ bảo hiểm xã hội với số tiền gần 22 tỉ đồng. Sự việc này đã kéo dài nhiều năm liền nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Chuyện buồn của người lao động

Thời gian qua, Công ty Nam Nung đã không thực hiện đúng quy định việc nộp bảo hiểm xã hội đối với hàng trăm lao động của đơn vị.

Gần 6 năm từ ngày xin nghỉ việc, anh Hà Đình Tý - công nhân đội sản xuất số 3 - vẫn chưa được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.

Anh Tý cho biết, năm 2010, anh vào làm việc tại Công ty Nam Nung, bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2011. Suốt 5 năm sau đó, từ năm 2011- 2015, công ty luôn trích lương hàng tháng của anh để đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi anh kết thúc hợp đồng lao động.

Thế nhưng, khi đến Bảo hiểm xã hội huyện Krông Nô để giải quyết chế độ bảo hiểm 1 lần, anh Tý mới biết công ty chưa đóng bảo hiểm xã hội cho mình. Thực tế, công ty mới đóng bảo hiểm cho anh đến hết năm 2012. Do đó, anh chưa đủ điều kiện để giải quyết chế độ bảo hiểm 1 lần.

Tương tự, chị Tống Thị Rồi làm việc tại đội sản xuất số 3 từ năm 2008, đến 2015 thì nghỉ việc. Dù trích lương hàng tháng, nhưng công ty cũng mới đóng bảo hiểm xã hội cho chị Rồi đến năm 2012.

“Hàng ngày, tôi vẫn nhận khai thác mủ khoán cho công ty. Dù muốn tìm một công việc khác để làm nhưng không được vì chưa chốt được bảo hiểm xã hội” - chị Rồi nói.

Nợ gần 22 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội

Theo Công ty Nam Nung, hiện nay, công ty có khoảng 300 lao động, trong đó có 87 cán bộ, nhân viên đang làm việc bị nợ bảo hiểm xã hội. Người bị nợ lâu nhất là từ năm 2013 tới nay.

Nguyên nhân là do giá mủ cao su xuống thấp, bộ máy công ty cồng kềnh, một phần lớn diện tích đang tranh chấp với người dân nên doanh thu không bảo đảm, dẫn đến việc công ty “nợ” đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Ông Võ Công Cường - Chủ tịch Công ty Nam Nung - cho hay: “Công ty đang nợ đọng gần 22 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội của người lao động. Riêng tiền lãi hàng năm đã phát sinh khoảng 2 tỉ đồng. Trước mắt, chúng tôi đã xin ý kiến của UBND tỉnh Đắk Nông khoanh vùng nợ để không phát sinh lãi”.

Công ty Nam Nung đang nợ bảo hiểm xã hội gần 22 tỷ đồng. Ảnh: Bảo Lâm
Công ty Nam Nung đang nợ bảo hiểm xã hội gần 22 tỉ đồng. Ảnh: Bảo Lâm

Theo ông Võ Công Cường - Chủ tịch Công ty Nam Nung, hàng năm doanh thu của công ty chỉ khoảng 11 tỉ đồng, đủ trả lương cho cán bộ, công nhân viên, nên việc “trả nợ” bảo hiểm xã hội rất khó. Công ty ưu tiên giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với những lao động đã chấm dứt hợp đồng và bảo đảm không bị “đứt gãy” bảo hiểm y tế cho các lao động còn lại.

“Về lâu dài, chúng tôi kiến nghị sớm giải quyết tình trạng tranh chấp đất với người dân địa phương. Qua đó, đơn vị sẽ đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa. Nếu thực hiện được 2 việc này, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội sẽ được giải quyết” - ông Cường nói.

Đối với vấn đề này, ông Nguyễn Thế Vinh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Krông Nô - cho hay: "Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội đã kéo dài nhiều năm qua tại Công ty Nam Nung. Đơn vị liên tục có thông báo, đề nghị công ty đóng bảo hiểm đầy đủ. Thế nhưng, sau nhiều năm, công ty vẫn chưa xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nên đơn vị không có căn cứ giải quyết.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về thời gian giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội 1 lần với người tham gia bảo hiểm xã hội.

Tiền lương KPI có phải đóng bảo hiểm xã hội không

Minh Hương |

KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator, được hiểu là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Theo đó, tiền lương KPI là lương được trả theo hiệu suất công việc của nhân viên. Vậy tiền lương KPI có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không? Nhiều bạn đọc nêu ý kiến.

Đắk Nông "đốn hạ" hơn 9.000 cây thông chết ven quốc lộ để trồng lại

BẢO TRUNG |

Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành cắt hạ hơn 9.000 cây thông chết, khô mục dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28.

Đắk Nông: Khởi tố người đàn ông đe doạ giết cháu ruột

BẢO TRUNG |

Nguyễn Hồng Sương (Đắk Nông) nghi ngờ vợ mình và cháu ruột là Nguyễn Văn Nguyên gắn thiết bị định vị vào xe máy. Vì vậy, Sương sau đó đã nhiều lần đe doạ giết cháu ruột của mình nhưng bất thành.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về thời gian giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội 1 lần với người tham gia bảo hiểm xã hội.

Tiền lương KPI có phải đóng bảo hiểm xã hội không

Minh Hương |

KPI là từ viết tắt của Key Performance Indicator, được hiểu là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Theo đó, tiền lương KPI là lương được trả theo hiệu suất công việc của nhân viên. Vậy tiền lương KPI có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không? Nhiều bạn đọc nêu ý kiến.

Đắk Nông "đốn hạ" hơn 9.000 cây thông chết ven quốc lộ để trồng lại

BẢO TRUNG |

Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành cắt hạ hơn 9.000 cây thông chết, khô mục dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 28.

Đắk Nông: Khởi tố người đàn ông đe doạ giết cháu ruột

BẢO TRUNG |

Nguyễn Hồng Sương (Đắk Nông) nghi ngờ vợ mình và cháu ruột là Nguyễn Văn Nguyên gắn thiết bị định vị vào xe máy. Vì vậy, Sương sau đó đã nhiều lần đe doạ giết cháu ruột của mình nhưng bất thành.