Hàng trăm công nhân vui mừng về quê đón Tết trên chuyến tàu “nghĩa tình”

HÀ ANH CHIẾN - MINH QUÂN |

Được về quê đón Tết cùng gia đình trên chuyến tàu SE30 do Tổng LĐLĐVN và các đơn vị “mạnh thường quân” hỗ trợ, PV báo Lao Động ghi nhận lại được nhiều hình ảnh vui tươi, hớn hở của các đoàn viên, công nhân lao động trên chuyến tàu Tết.
Đa phần các công nhân khi được hỏi thì đều tỏ lòng vui mừng và cảm ơn khi được về quê trên chuyến tàu an toàn.

Chuyến tàu SE30 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 13h ngày 11.2 về tới ga Hà Nội sẽ đưa các công nhân về quê đón tết ở các tỉnh dọc miền Trung và miền Bắc.

Từ 12h trưa ngày 11.2, tại ga Biên Hòa (Đồng Nai), đã có hàng trăm công nhân lao động tập trung sẵn mang theo hành lý, gia đình để lên chuyến tàu SE30 miễn phí cho công nhân về quê đón Tết. Theo đại diện tại ga Biên Hòa, có khoảng 400-500 công nhân của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương có mặt để lên chuyến tàu “nghĩa tình” này.

Cán bộ Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa cũng có mặt từ sớm để hướng dẫn người dân các thủ tục lên tàu.  

Theo ghi nhận của PV, nhiều công nhân mang theo cả gia đình để về quê đón tết do đã nhiều năm không về.

Anh Trần Văn Tú (SN 1980), Công nhân Cty Spitfire Controls, Đồng Nai được tặng một vé tàu về đón Tết với gia đình về quê đón Tết nhưng đã nhường vé lại cho vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Thảo cùng con về quê đón Tết. Anh Tú chia sẻ: “Tôi rất cảm động vì năm nay được tặng vé tàu về quê đón Tết, nhưng do chỉ được tặng 1 vé nên tôi nhường cho vợ và con về vì đã 5-6 năm nay vợ tôi chưa được về thăm quê lần nào.”.

Còn chị Trần Thị Nga – CN Cty gỗ tại KCN Tam Phước (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết: Tôi đã 6 năm không về quê, phần vì không có tiền, phần vì đi xe đò rất vất vả nên chưa năm nào về được, năm nay được tài trợ vé tàu Tết về quê nên tôi cảm thấy yên tâm và dẫn con về thăm quê hương Hà Tĩnh.

Toàn bộ 1.200 công nhân các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương sẽ về quê trên 2 chuyến tàu được ngành đường sắt bố trí riêng cho công nhân với các suất ăn được phục vụ đầy đủ. Trong đó, chuyến tàu xuất phát từ TPHCM đi Hà Nội vào lúc 13h ngày 11.2 (26 tháng Chạp) chở 610 công nhân và chuyến tàu xuất phát từ TPHCM đi Đà Nẵng lúc 13h ngày 13.2 (28 tháng Chạp) chở 590 công nhân về quê ăn Tết.

Hình ảnh niềm vui của công nhân được về quê đón tết trên chuyến tàu nghĩa tình do PV báo Lao Động ghi nhận tại ga Sài Gòn và ga Biên Hòa:

Trưa 11.2, hàng trăm công nhân từ Bình Dương, Long An đã đổ về ga Sài Gòn để đi tàu về quê ăn Tết.
Trưa 11.2, hàng trăm công nhân từ Bình Dương, Long An đã đổ về ga Sài Gòn để đi tàu về quê ăn Tết.
Vợ chồng anh Nguyễn Đình Phong (quê Nghệ An) – Công nhân Công ty TNHH Koda Sài Gòn hạnh hạnh phúc khi được tặng vé về quê ăn tết.
Vợ chồng anh Nguyễn Đình Phong (quê Nghệ An) – Công nhân Công ty TNHH Koda Sài Gòn hạnh phúc khi được tặng vé về quê ăn tết.
Công nhân được đi tàu giường nằm rộng rãi, thoải mái.
Công nhân được đi tàu giường nằm rộng rãi, thoải mái.
Niềm vui của con công nhân trên tàu SE30 trước lúc tàu lăn bánh rời ga sài Gòn đưa em về quê ăn tết.
Niềm vui của con công nhân trên tàu SE30 trước lúc tàu lăn bánh rời ga sài Gòn đưa em về quê ăn tết.
Hàng trăm công nhân của tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đã có mặt từ sớm để chờ lên tàu
Trong khi đó, tại ga Biên Hòa, hàng trăm công nhân của tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đã có mặt từ sớm để chờ lên tàu
Mang theo nhiều hành lý, quà tết về cho gia đình
Mang theo nhiều hành lý, quà tết về cho gia đình
Họ mang theo nhiều hành lý, quà tết về cho gia đình.
Tại ga Biên Hòa, Cán bộ Công đoàn của Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa cũng có mặt từ sớm để hướng dẫn người dân các thủ tục lên tàu.
Tại ga Biên Hòa, Cán bộ Công đoàn của Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa cũng có mặt từ sớm để hướng dẫn người dân các thủ tục lên tàu và tặng quà cho công nhân lao động.
Công nhân khoe tấm vé tàu miễn phí về quê đón Tết
Công nhân khoe tấm vé tàu miễn phí về quê đón Tết
Công nhân khoe tấm vé tàu miễn phí về quê đón Tết.
Niềm vui của công nhân trên chuyến tàu về quê
Niềm vui của công nhân trên chuyến tàu về quê.
HÀ ANH CHIẾN - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ân cần chúc tết và tiễn công nhân về quê trên chuyến xe cuối năm

Văn Thắng - Khánh Linh |

5h30 giờ sáng ngày 11.2.2018 (26 Tết), tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các cấp công đoàn đã đến chúc tết và tiễn công nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe miễn phí do Công đoàn và các doanh nghiệp tổ chức.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bình Dương tiễn hơn 4.000 công nhân về quê đón Tết

LÊ TUYẾT |

Sáng 11.2 (tức 26 tháng Chạp), LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã làm lễ tiễn 4.500 công nhân (CN) và người thân về quê đón Tết Mậu Tuất trong chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình”. Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh và lãnh đạo các cấp công đoàn (CĐ) cũng có mặt từ mờ sáng để tiễn anh chị em về quê.

37 chuyến xe ấm áp nghĩa tình Công đoàn đưa đoàn viên, người lao động về quê

Hải Nguyễn - Xuân Trường |

5h30 sáng 11.2, tại Cổng A Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), ánh đèn cao áp vàng rực, soi rõ từng khuôn mặt hào hứng của hơn 1.600 đoàn viên, người lao động và các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị lên những chuyến xe nghĩa tình để về quê đón Tết Sum vầy. 

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ân cần chúc tết và tiễn công nhân về quê trên chuyến xe cuối năm

Văn Thắng - Khánh Linh |

5h30 giờ sáng ngày 11.2.2018 (26 Tết), tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các cấp công đoàn đã đến chúc tết và tiễn công nhân về quê ăn Tết trên những chuyến xe miễn phí do Công đoàn và các doanh nghiệp tổ chức.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bình Dương tiễn hơn 4.000 công nhân về quê đón Tết

LÊ TUYẾT |

Sáng 11.2 (tức 26 tháng Chạp), LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã làm lễ tiễn 4.500 công nhân (CN) và người thân về quê đón Tết Mậu Tuất trong chương trình “Chuyến xe Xuân nghĩa tình”. Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cùng các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh và lãnh đạo các cấp công đoàn (CĐ) cũng có mặt từ mờ sáng để tiễn anh chị em về quê.

37 chuyến xe ấm áp nghĩa tình Công đoàn đưa đoàn viên, người lao động về quê

Hải Nguyễn - Xuân Trường |

5h30 sáng 11.2, tại Cổng A Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), ánh đèn cao áp vàng rực, soi rõ từng khuôn mặt hào hứng của hơn 1.600 đoàn viên, người lao động và các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị lên những chuyến xe nghĩa tình để về quê đón Tết Sum vầy.