Hàng trăm công nhân ngừng việc yêu cầu tăng tiền thưởng Tết

Nam Dương |

TPHCM - Sáng 18.12, hàng trăm công nhân Công ty Fretrend (đóng tại Khu chế xuất Linh Trung II, TPHCM) đã ngừng việc yêu cầu tăng tiền thưởng Tết.

Theo phản ánh của nhiều công nhân với phóng viên, ngày 14.12, công ty đã ra thông báo thưởng cuối năm (thưởng Tết – PV). Theo đó, tiền thưởng Tết được tính theo thâm niên đến ngày 31.12.2021 và dựa trên mức lương cơ bản của tháng 12.2021. Mức thấp nhất NLĐ có thâm niên từ 1 năm trở lên nhưng chưa đủ 3 năm được nhận 1 tháng lương và tăng dần lên cho đến mức cao nhất là người có thâm niên từ 27 năm trở lên được nhận 3 tháng lương cơ bản.

Đối với NLĐ vào làm việc từ sau ngày 1.1.2021, được thưởng theo tỉ lệ số tháng làm việc, trong đó làm việc từ ngày 15 trở về trước được tính tiền thưởng trong tháng đó, vào làm từ ngày 16 trở về sau không được tính tiền thưởng trong tháng đó.

Tuy nhiên, do năm 2021 dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty nên tiền thưởng cuối năm năm 2021 sẽ tính theo nguyên tắc, tổng thành tiền x 60% = tiền thưởng cuối năm thực nhận.

Ngoài ra, một số công nhân cũng phản ánh nhiều trường hợp bị F0 đã nộp hồ sơ nhưng chưa nhận được hỗ trợ theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ 2606).

Lực lượng chức năng vận động công nhân tránh tụ tập vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Nam Dương
Lực lượng chức năng vận động công nhân tránh tụ tập vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Nam Dương

Sau khi công nhân ngừng việc, các cơ quan chức năng đã đến hỗ trợ giải quyết vụ việc. Đến 10g30 ngày 18.12, ông Phạm Văn Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất & Công nghiệp TPHCM, phụ trách Khu chế xuất Linh Trung II, cho biết hiện công ty đã đồng ý nâng mức thưởng Tết cuối năm lên 75% chứ không phải 60% như trước. Nhiều công nhân đồng ý với quy định này đã quay trở lại làm việc, nhưng một số người khác không đồng ý và đã bỏ ra về.

Về vấn đề công nhân bị F0 chưa nhận được hỗ trợ theo QĐ 2606, ông Hiền cho biết thêm Công ty Freetrend có nộp hơn 1.000 hồ sơ công nhân bị F0 và đã được chi trả gần 500 trường hợp theo QĐ 2606. Nhiều trường hợp gửi hồ sơ lên nhưng có sai sót về tên, ngày, tháng điều trị… nên phải trả lại. Công đoàn các Khế xuất & Công nghiệp TPHCM đang tiếp tục rà soát hồ sơ để hỗ trợ theo đúng quy định.

Công nhân bỏ ra về trong sáng 18.12. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Công ty Freetrend bỏ ra về trong sáng 18.12. Ảnh: Nam Dương

Ông Nguyễn Thái Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất & Công nghiệp TPHCM, cho biết thêm do tình hình dịch bệnh COVID-19, trong các Khu chế xuất & Công nghiệp TPHCM có nhiều công nhân bị F0, hiện Công đoàn các Khu chế xuất & Công nghiệp TPHCM còn tồn khoảng gần 8.000 hồ sơ công nhân bị F0 được hưởng chế độ theo QĐ 2606.

Do khối lượng công việc quá nhiều và cán bộ của Công đoàn các Khu chế xuất & Công nghiệp TPHCM cũng bị F0 nên việc xử lý hồ sơ để hỗ trợ công nhân đang được tiếp tục thực hiện. “Chúng tôi đang tích cực tăng ca rà soát các hồ sơ và cam kết tất cả trường hợp đủ điều kiện theo quy định sẽ được nhận hỗ trợ”, ông Thành nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tạo thêm việc làm, cam kết thưởng Tết cho người lao động

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk cam kết thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh doanh khó khăn. Chính quyền tỉnh cũng đang tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm cho người thất nghiệp thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán...

1 năm nhảy việc 3 lần, tân cử nhân chưa từng được nhận thưởng Tết

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều sinh viên mới ra trường rơi vào cảnh "nhảy việc" nhiều lần, song đây cũng chính là một trong những lý do khiến họ chưa được "nếm mùi" thưởng Tết.

Thưởng Tết căn cứ trên những yếu tố nào?

Bảo Hân |

Thưởng Tết luôn là khoản tiền người lao động ngóng chờ dịp cuối năm, nhưng không phải ai cũng nắm được quy định về thưởng, như thưởng Tết căn cứ trên những yếu tố nào?

Doanh nghiệp đông công nhân “chốt” thưởng Tết ngang bằng năm trước

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều tập đoàn gia công giày da lớn có doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều đã sớm “chốt” mức thưởng Tết cho người lao động. Điều đáng nói, dù phải tạm ngưng sản xuất nhiều tháng trước đây do giãn cách, nhưng các tập đoàn này vẫn giữ mức thưởng Tết ngang bằng so với năm trước, nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động.

Doanh nghiệp đông công nhân nhất Đồng Nai công bố thưởng Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Quốc Thanh, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Phong Thái cho biết, doanh nghiệp đã quyết định thưởng Tết 1 tháng lương cho người lao động (NLĐ), áp dụng cho toàn bộ các công ty của tập đoàn ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tạo thêm việc làm, cam kết thưởng Tết cho người lao động

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở Đắk Lắk cam kết thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động bất chấp dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kinh doanh khó khăn. Chính quyền tỉnh cũng đang tiếp tục tạo thêm công ăn việc làm cho người thất nghiệp thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán...

1 năm nhảy việc 3 lần, tân cử nhân chưa từng được nhận thưởng Tết

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều sinh viên mới ra trường rơi vào cảnh "nhảy việc" nhiều lần, song đây cũng chính là một trong những lý do khiến họ chưa được "nếm mùi" thưởng Tết.

Thưởng Tết căn cứ trên những yếu tố nào?

Bảo Hân |

Thưởng Tết luôn là khoản tiền người lao động ngóng chờ dịp cuối năm, nhưng không phải ai cũng nắm được quy định về thưởng, như thưởng Tết căn cứ trên những yếu tố nào?

Doanh nghiệp đông công nhân “chốt” thưởng Tết ngang bằng năm trước

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều tập đoàn gia công giày da lớn có doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều đã sớm “chốt” mức thưởng Tết cho người lao động. Điều đáng nói, dù phải tạm ngưng sản xuất nhiều tháng trước đây do giãn cách, nhưng các tập đoàn này vẫn giữ mức thưởng Tết ngang bằng so với năm trước, nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động.

Doanh nghiệp đông công nhân nhất Đồng Nai công bố thưởng Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.12, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Quốc Thanh, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Phong Thái cho biết, doanh nghiệp đã quyết định thưởng Tết 1 tháng lương cho người lao động (NLĐ), áp dụng cho toàn bộ các công ty của tập đoàn ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.