Hàng trăm CNLĐ ở Lâm Đồng mong sớm được trở lại làm việc

Đức Thiệm |

Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam (Lâm Đồng) đang nỗ lực khắc phục kỹ thuật để sớm được hoạt động và đón công nhân trở lại làm việc.

Công ty nỗ lực khắc phục sự cố kỹ thuật

Là công ty 100% vốn nước ngoài (Trung Quốc) được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng từ 1.2017, Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam bắt đầu hoạt động chính thức từ tháng 3.2019 với 04 dãy máy ươm với công suất 1,5 tấn kén/ngày, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 100 lao động địa phương. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ tơ, vừa qua Công ty này đã đầu tư thêm 6 dãy máy ươm tơ nữa, giải quyết công ăn việc làm cho gần 200 lao động tại địa phương, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Ngoài ra thông qua việc thu mua kén làm nguyên liệu, Công ty đã góp phần giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hơn 2 nghìn hộ dân làm nghề trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn tỉnh.

Ông Lý Xuân - Giám đốc Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam chia sẻ, năm 2020 mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài, Công ty đã khắc phục mọi khó khăn, kêu gọi thêm nguồn vốn đầu tư để duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm, tiền lương, các chính sách cho công nhân lao động và thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với nhà nước, được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ghi nhận và khen thưởng về thành thích xuất sắc trong phối hợp tổ chức thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn năm 2019 - 2020.

Vừa qua do sự cố kỹ thuật nên chất lượng nước thải sau xử lý không ổn định và có thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật, Công ty phải ngừng hoạt động từ 8.3.2021 theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền để khắc phục hệ thống xử lý nước thải và di dời khu vực sản phẩm phụ, giảm mùi hôi phát sinh làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và các doanh nghiệp lân cận.

Công ty đã đầu tư 4,2 tỉ đồng cải tạo hệ thống xử lý nước thải và khử mùi hôi phát thải trong quá trình sản xuất, đến nay cơ bản đã khắc phục được những sai sót, đảm bảo yêu cầu hầu hết các thông số theo quy chuẩn kỹ thuật. Công ty mong muốn cơ quan chuyên môn sớm đánh giá, kết luận để được mở cửa hoạt động trở lại và được vận hành hết 100% công suất thiết kế, tạo việc làm, tiền lương cho công nhân lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công nhân lao động mong sớm được trở lại làm việc

Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty, ông Mai Tuấn cho biết, trong thời gian công nhân lao động bị mất việc làm, ban chấp hành Công đoàn cơ sở tích cực thương lượng với giám đốc Công ty hỗ trợ công nhân lao động 100.000 đồng/người/ngày và thực hiện đóng 100% tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân lao động theo mức lương tối thiểu vùng.

Công đoàn cơ sở thường xuyên tuyên truyền, vận động công nhân lao động thấu hiểu và chia sẻ với lãnh đạo Công ty, cùng nhau vượt qua khó khăn. Cùng với đó, Công đoàn cơ sở cũng liên hệ, kêu gọi sự hỗ trợ từ Công đoàn cấp trên và xã hội để giúp đỡ những đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn duy trì, ổn định cuộc sống trong thời gian bị mất việc làm.

“Chiều nào tôi cũng đến ngó qua cổng Công ty cho đỡ nhớ những cái máy ươm tơ” - chị Liêng Hót K’ Chú công nhân Công ty chia sẻ.

Cũng thật dễ hiểu bởi chị Liêng Hót K’ Chú là một trong những công nhân gắn bó với Công ty ngay từ những ngày đầu hoạt động, và các chị cũng đã đồng cam cộng khổ cùng Công ty vượt qua những tháng ngày truân chuyên do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong năm 2020 để đầu năm 2021 Công ty khôi phục việc làm với mức lương tháng trung bình 7,5 triệu đồng. Nay phải tạm rời xa nhà máy, trở lại với công việc bất đắc dĩ mà theo chị là “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” của những người làm công nhật cho các nhà vườn để kiếm đồng rau đồng cháo cho các con được đến trường.

Đức Thiệm
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Phối hợp 3 ngành để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai công tác phối hợp năm 2021, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Doanh nghiệp dệt may gia tăng tuyển dụng lao động

Đỗ Đức Thiệm |

Theo bà Nguyễn Hà Thanh, Chủ tịch LĐLĐ TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hầu hết các DN thuộc ngành dệt may trên địa bàn TP. đã mở cửa trở lại làm việc. Các DN này đang gia tăng tuyển dụng lao động để đảm bảo thời gian hoàn thành các đơn hàng đã ký kết và tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.

Lâm Đồng: Gắn kết hoạt động Công đoàn trong Tháng thanh niên

Đức Thiệm |

Sáng 19.3, Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao tặng 5.000 khẩu trang cho Công đoàn cơ sở Cty TNHH May mặc First Team Việt Nam.

Hải Dương: 50% lao động các khu công nghiệp đã trở lại làm việc

Mai Chi |

Mặc dù đã dỡ bỏ lệnh cách ly toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương, dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, Chí Linh, tuy nhiên, vẫn còn tới một nửa số công nhân lao động chưa đi làm trở lại vì các điều kiện về phòng chống dịch bệnh chưa được đảm bảo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lâm Đồng: Phối hợp 3 ngành để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Đức Thiệm |

Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai công tác phối hợp năm 2021, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Doanh nghiệp dệt may gia tăng tuyển dụng lao động

Đỗ Đức Thiệm |

Theo bà Nguyễn Hà Thanh, Chủ tịch LĐLĐ TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hầu hết các DN thuộc ngành dệt may trên địa bàn TP. đã mở cửa trở lại làm việc. Các DN này đang gia tăng tuyển dụng lao động để đảm bảo thời gian hoàn thành các đơn hàng đã ký kết và tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất.

Lâm Đồng: Gắn kết hoạt động Công đoàn trong Tháng thanh niên

Đức Thiệm |

Sáng 19.3, Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao tặng 5.000 khẩu trang cho Công đoàn cơ sở Cty TNHH May mặc First Team Việt Nam.

Hải Dương: 50% lao động các khu công nghiệp đã trở lại làm việc

Mai Chi |

Mặc dù đã dỡ bỏ lệnh cách ly toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương, dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, Chí Linh, tuy nhiên, vẫn còn tới một nửa số công nhân lao động chưa đi làm trở lại vì các điều kiện về phòng chống dịch bệnh chưa được đảm bảo.