Năm 2017 là năm thứ 5 thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tổ chức Tháng Công nhân hằng năm và là năm đầu tiên tổ chức Tháng Hành động về ATVSLĐ; năm “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”; “Năm kỷ cương hành chính 2017”; năm diễn ra đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội XII CĐVN. Bởi thế, theo bà Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - ngay từ đầu năm Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, nhằm thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ gia nhập tổ chức CĐ Việt Nam; đồng thời tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tạo sự hưởng ứng tích cực của các cấp CĐ, người sử dụng lao động và NLĐ trong công tác ATVSLĐ…, góp phần ổn định và phát triển KTXH của thành phố.
Theo đó, các cấp CĐ trong thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ. Nổi bật trong đó là “Hội nghị đối thoại với CNLĐ các KCN-KCX trên địa bàn thành phố” tại KCN Nội Bài với sự tham gia của hơn 1.000 CNLĐ đại diện cho hơn 1,5 vạn CNLĐ đang làm việc trong các KCN-KCX Hà Nội và sự tham dự của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
95 nội dung đề xuất, kiến nghị, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ đã được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp thu, trong đó đã có 22 nội dung được trả lời và chỉ đạo các ngành giải quyết ngay; 9 nội dung đang tiếp tục được chỉ đạo giải quyết và có 64 nội dung đã được Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tổng hợp và gửi tới lãnh đạo thành phố xem xét…
Quyền, lợi ích của đoàn viên là mục tiêu phấn đấu
Bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết, các hoạt động trong “Tháng công nhân” đã được sự hưởng ứng quan tâm của toàn xã hội, qua đó đã góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; tạo sự tin tưởng, gắn bó giữa tổ chức CĐ với CNVCLĐ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý ghi nhận và đánh giá cao những kết quả LĐLĐ TP.Hà Nội đã đạt được trong “Tháng công nhân”, đồng thời cho rằng đây chỉ là tháng cao điểm mà tổ chức CĐ tập trung thực hiện. Các cấp CĐ cần xác định tháng nào cũng là “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về ATVSLĐ”.
Phó Chủ tịch Trần Văn Lý nhấn mạnh: “Đặc biệt, năm nay là năm “Vì lợi ích đoàn viên CĐ”, tôi mong muốn chúng ta phải thường xuyên chăm lo hơn nữa đến lợi ích của đoàn viên và NLĐ. Trong thời gian tới, đề nghị các đồng chí triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng năm vì lợi ích đoàn viên và các phong trào thi đua; tập trung cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS - đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đạt được chỉ tiêu của thành phố, góp phần vào việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội XI nhiệm kỳ 2013-2018. Bên cạnh đó, năm nay cũng là năm tổ chức đại hội CĐ các cấp, hy vọng LĐLĐ TP.Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội các cấp. Qua đại hội, xác định phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu cho giai đoạn 2018-2023: Tiếp tục chăm lo cho quyền lợi ích của đoàn viên, NLĐ; xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh…”.
Nhân dịp này, LĐLĐ TP.Hà Nội trao 50 suất quà cho CNLĐ trên địa bàn thành phố và 25 bằng khen cho 25 tập thể vì đã có thành tích trong tổ chức “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2017.