Hàng nghìn người lao động bị ảnh hưởng việc làm dịp cuối năm

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Doanh nghiệp thiếu đơn hàng dịp cuối năm khiến hơn 2.000 người lao động bị ảnh hưởng, LĐLĐ tỉnh đã kết nối, hỗ trợ tìm việc làm mới cho hơn 1.000 lao động.

Hơn 2.000 lao động bị ảnh hưởng

Sáng 7.12, trao đổi với Lao Động, ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thừa Thiên Huế cho biết, vừa có báo cáo tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong doanh nghiệp (DN).

Theo đó, trên địa bàn toàn tỉnh có 11 DN (doanh nghiệp địa phương có Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thừa Thiên Huế) bị ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh do thiếu đơn hàng phải cắt giảm lao động, việc làm, tập trung ở DN sản xuất dệt may và chế biến gỗ.

Cụ thể, số lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng tới việc làm là 2.112 người, trong đó có 664 lao động phải giảm giờ làm và chấm dứt hợp đồng lao động là 1.448 trường hợp.

Theo ông Vinh, nguyên nhân cắt giảm lao động, việc làm trong các DN được nêu là do tác động bởi tình hình thế giới, tình hình an ninh chính trị nhiều nơi trên thế giới bất ổn; giá nguyên liệu, nhiên liệu, khí đốt tăng cao.

Từ đó, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân các nước phải cắt giảm chỉ tiêu, mua sắm vào dịp cuối năm... Điều này đồng nghĩa với việc các DN liên quan đến dệt may và sản xuất gỗ khan hiếm đơn đặt hàng. Nhiều DN thu hẹp sản xuất, đóng cửa một phần nhà xưởng nên phải cắt giảm lao động.

Quan tâm hỗ trợ "Tết sum vầy"

Trên cơ sở đó, để chia sẻ khó khăn với người lao động, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết nối, hỗ trợ tìm việc làm mới cho hơn 1.000 lao động, đó là giới thiệu chuyển sang ký kết hợp đồng lao động với các đơn vị khác trong các khu công nghiệp.

Hướng dẫn giải quyết chính sách hỗ trợ cho người lao động mất việc, đặc biệt về tiền lương, phúc lợi xã hội, chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường thông tin về thị trường lao động; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho lao động mất việc và tư vấn cho DN giải quyết chính sách cho người lao động. Tăng cường nắm thông tin thị trường lao động, cung ứng lao động của các đơn vị để giải quyết việc làm sớm nhất, phù hợp nhất với người lao động lúc khó khăn, đặc biệt là dịp cuối năm.

"Từ đây đến cuối năm, số lao động chưa tìm được việc làm phù hợp thì LĐLĐ Thừa Thiên Huế sẽ đặc biệt quan tâm, tìm mọi nguồn xã hội hóa để từ đó hỗ trợ, giúp đỡ cho người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn nhất là dịp "Tết sum vầy"", ông Vinh nhấn mạnh.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Họp báo công bố chương trình cộng đồng Cùng nhau làm nên Tết

Nhóm PV |

Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” được tổ chức họp báo vào sáng 7.12, tại Hà Nội. Chương trình nhằm tôn vinh và trao tặng 8.000 phần quà Tết cho người lao động trên cả nước. Chương trình do nhãn hàng Bia Saigon thuộc Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.

Hai doanh nghiệp với gần 13.000 lao động công bố ngày nghỉ Tết cho NLĐ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hai doanh nghiệp có đông công nhân nhất trên địa bàn tỉnh cho biết đã có kế hoạch nghỉ Tết cho người lao động.

An Giang: Tất cả người lao động đều có Tết

LỤC TÙNG |

Trước làn sóng người lao động (NLĐ) có nguy cơ mất việc cuối năm, LĐLĐ tỉnh An Giang nỗ lực tìm cách tăng cường chăm lo với phương châm: “Tất cả người lao động đều có Tết”; “Công nhân khó, có Công đoàn”.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Họp báo công bố chương trình cộng đồng Cùng nhau làm nên Tết

Nhóm PV |

Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” được tổ chức họp báo vào sáng 7.12, tại Hà Nội. Chương trình nhằm tôn vinh và trao tặng 8.000 phần quà Tết cho người lao động trên cả nước. Chương trình do nhãn hàng Bia Saigon thuộc Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.

Hai doanh nghiệp với gần 13.000 lao động công bố ngày nghỉ Tết cho NLĐ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hai doanh nghiệp có đông công nhân nhất trên địa bàn tỉnh cho biết đã có kế hoạch nghỉ Tết cho người lao động.

An Giang: Tất cả người lao động đều có Tết

LỤC TÙNG |

Trước làn sóng người lao động (NLĐ) có nguy cơ mất việc cuối năm, LĐLĐ tỉnh An Giang nỗ lực tìm cách tăng cường chăm lo với phương châm: “Tất cả người lao động đều có Tết”; “Công nhân khó, có Công đoàn”.