Hàng nghìn lao động sẽ được Công đoàn hỗ trợ vé máy bay, vé tàu hỏa về quê đón Tết

Hà Anh |

Nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2024, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức các Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”, “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024”.

Gian hàng 0 đồng phục vụ đoàn viên, người lao động

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, mục đích của các chương trình nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình hoạt động ý nghĩa, hiệu quả của tổ chức Công đoàn Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quan tâm, chăm lo đối với ĐV, NLĐ. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp công đoàn trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là đề xuất phương thức, cách thức mới, hiệu quả chăm lo lợi ích cho ĐV, NLĐ.

Theo đó, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” tại Thành phố Hà Nội; các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN (trừ LĐLĐ Thành phố Hà Nội) tùy thuộc điều kiện, khả năng để tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” tại địa phương, đơn vị mình cho phù hợp, ý nghĩa.

Trong “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”, các cấp công đoàn sẽ tổ chức các gian hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với mức giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng và gian hàng 0 đồng; tặng quà cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tư vấn pháp luật; tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho ĐV, NLĐ… Địa điểm tổ chức các chương trình tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế hoặc khu vực tập trung đông ĐV, NLĐ. Phấn đấu mỗi chương trình thu hút sự tham dự của ít nhất 5.000 lượt ĐV, NLĐ.

Tạo điều kiện để NLĐ khó khăn về quê đón Tết và trở lại làm việc

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh, Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” do Tổng LĐLĐVN phối hợp tổ chức nhằm tạo điều kiện để ĐV, NLĐ về quê đón Tết, trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc thuận lợi, nhanh chóng, an toàn.

Công đoàn Việt Nam phối hợp tổ chức 3 chuyến bay tập trung miễn phí đưa hơn 670 ĐV, NLĐ làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc; cán bộ công đoàn gặp gỡ, chúc Tết ĐV, NLĐ trước khi lên chuyến bay tập trung miễn phí về quê tại sân bay đi và tại sân bay đến.

Cùng với “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024”, Tổng LĐLĐVN tổ chức “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024”. Theo đó, sẽ có 30 - 32 toa tàu (một chiều, ghế ngồi mềm và giường nằm) miễn phí trên các chuyến tàu hỏa Bắc - Nam và ngược lại để đưa, đón khoảng 2.000 ĐV, NLĐ làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và quay trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau Tết.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024” sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8.2.2024 (ngày 27 - 29 tháng Chạp năm Quý Mão 2023); “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024”: Chiều từ Nam ra Bắc (trước Tết Nguyên đán), từ ngày 4-7.2.2024 (ngày 25 - 28 tháng Chạp năm Quý Mão 2023); chiều từ Bắc vào Nam (sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024): Từ 13 - 17.2.2024 (từ ngày 4-8 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024).

Về “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024”, sân bay đi là sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM); Sân bay đến là tại các sân bay: Vinh (tỉnh Nghệ An), Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng).

Về “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024”: Chiều từ Nam ra Bắc là tại Ga Sài Gòn (TPHCM), Ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai); chiều từ Bắc vào Nam là tại Ga Vinh (tỉnh Nghệ An), Ga Thanh Hóa, Ga Ninh Bình, Ga Nam Định, Ga Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), Ga Hà Nội.

Đối tượng được đi máy bay và tàu hỏa miễn phí là những ĐV, NLĐ đang làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30.11.2023, tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh; có quê tại các tỉnh phía Bắc (từ tỉnh Nghệ An trở ra), có nhu cầu về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và cam kết quay trở lại doanh nghiệp, đơn vị để làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt hỗ trợ vé tàu để người lao động về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Nhằm chăm lo đời sống người lao động và phục vụ vận tải, bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã lên kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Hơn 670 người lao động được đi máy bay miễn phí về quê đón Tết

Hà Anh |

Nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2024 và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và các đối tác, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” (chương trình).

Hàng nghìn vé xe cho công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2024

HÀ ANH CHIẾN |

Các doanh nghiệp giày da có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã sớm lên kế hoạch thưởng và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Theo đó, ngoài giữ mức thưởng Tết bằng năm ngoái, các phần quà Tết, vé xe Tết cũng được nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch chăm lo.

Bên trong phòng môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Nổi lên như một xu hướng sau COVID-19, lọc máu ngừa đột quỵ dù là dịch vụ không được cấp phép nhưng vẫn được nhiều cơ sở y tế quảng cáo rầm rộ và lách luật để thực hiện. Tiếp tục hành trình tìm hiểu về các gói tầm soát đột quỵ, việc môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu được PV ghi nhận.

Món ăn tốn đĩa nhất Việt Nam lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Anh Đức |

Lần đầu có mặt tại Hà Nội, bánh ướt chồng đĩa thu hút rất nhiều thực khách không chỉ vì cách ăn độc đáo mà còn bởi hương vị khó quên.

Không khí lạnh đổ bộ, người Hà Nội diện thêm áo ấm ra đường

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng gần sáng và ngày 16.12, không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, xuất hiện mưa nhỏ trên diện rộng.

Nghệ sĩ Mạc Can: "Tôi không biết làm đơn xét NSƯT"

ĐÔNG DU |

Trong cuộc trò chuyện riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ Mạc Can nói rằng ở tuổi 78, ông không biết làm đơn xin xét duyệt danh hiệu NSƯT như thế nào. Dù vậy, hiện tại, nam nghệ sĩ gạo cội cũng không mong cầu danh hiệu mà chỉ cần khán giả còn yêu thương, nhớ đến.

Tại sao giới trẻ mạnh tay chi số tiền khủng để trữ đông trứng, tinh trùng?

Nhóm PV |

Tại sao nhiều bạn trẻ lại tìm đến dịch vụ trữ đông trứng và tinh trùng? Hiệu quả của việc này ra sao? Có khuyến cáo gì cho người muốn sử dụng dịch vụ này? Nhiều vấn đề xoay quanh từ khóa “trữ đông trứng, tinh trùng” sẽ được bàn luận và giải đáp trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 ngày hôm nay.

Công đoàn Đường sắt hỗ trợ vé tàu để người lao động về quê ăn Tết

Minh Hạnh |

Nhằm chăm lo đời sống người lao động và phục vụ vận tải, bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã lên kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Hơn 670 người lao động được đi máy bay miễn phí về quê đón Tết

Hà Anh |

Nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2024 và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và các đối tác, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” (chương trình).

Hàng nghìn vé xe cho công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2024

HÀ ANH CHIẾN |

Các doanh nghiệp giày da có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã sớm lên kế hoạch thưởng và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Theo đó, ngoài giữ mức thưởng Tết bằng năm ngoái, các phần quà Tết, vé xe Tết cũng được nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch chăm lo.