Hàng nghìn lao động đi Hàn Quốc làm việc bị xem xét xử lý ký quỹ

ANH THƯ |

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) cho biết, 1.750 lao động ở lại Hàn Quốc trái phép, hoặc bỏ trốn khỏi nơi làm việc sẽ bị xử lý tiền ký quỹ 100 triệu đồng.

Thực hiện Quyết định 12/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài đi làm việc tại Hàn Quốc (EPS), Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi công văn tới Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố danh sách người lao động thuộc diện xác minh thông tin chấp hành hợp đồng để xử lý khoản tiền ký quỹ 100 triệu đồng.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, căn cứ vào thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc về kết quả chấp hành hợp đồng lao động tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và kết quả rà soát tiền ký quỹ của người lao động tại Ngân hàng Chính sách xã hội, danh sách xác minh có 1.750 lao động Việt Nam ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bỏ trốn khỏi nơi làm việc.

Đến nay đã quá thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, căn cứ kết quả xác minh của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và người lao động không có phản hồi khác về Trung tâm Lao động ngoài nước, theo quy định trung tâm sẽ thực hiện các thủ tục để xử lý khoản tiền ký quỹ của 1.476 người lao động.

Để xử lý chính xác, chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi người lao động, Trung tâm Lao động ngoài nước tiếp tục tiếp nhận các thông tin phản hồi về quá trình chấp hành hợp đồng lao động tại Hàn Quốc của người lao động thuộc danh sách nói trên.

Sau thời hạn ngày 21.9, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tiến hành xử lý khoản tiền ký quỹ của người lao động theo quy định.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lỗ 1.300 tỉ đồng, FLC bị loại khỏi danh mục giao dịch ký quỹ

Văn Nguyễn |

Cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa bị loại ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ.

Thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Ái Vân |

Người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Xử nghiêm các doanh nghiệp không ký quỹ cải tạo môi trường

NGUYỄN TRI |

Mục đích của ký quỹ môi trường là để các doanh nghiệp (DN) khai thác khoáng sản thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Lỗ 1.300 tỉ đồng, FLC bị loại khỏi danh mục giao dịch ký quỹ

Văn Nguyễn |

Cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vừa bị loại ra khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ.

Thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Ái Vân |

Người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Xử nghiêm các doanh nghiệp không ký quỹ cải tạo môi trường

NGUYỄN TRI |

Mục đích của ký quỹ môi trường là để các doanh nghiệp (DN) khai thác khoáng sản thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật.