LĐLĐ huyện Thanh Trì (Hà Nội):

Hàng nghìn đoàn viên các trường được mua hàng giảm giá

PV |

LĐLĐ huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2018- 2019 và triển khai hoạt động công đoàn năm học 2019-2020.

Năm học 2018-2019, thiết thực triển khai chương trình “Vì lợi ích đoàn viên”, đến nay có hơn 3.220 đoàn viên được mua hàng giảm giá; công đoàn các trường cũng đã tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt” trong đó có 425 nhà giáo nhận đỡ đầu 648 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập...

Để ghi nhận nỗ lực của công đoàn các trường học trong năm học 2018 -2019, Tổng LĐLĐVN đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; LĐLĐ TP.Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân; LĐLĐ huyện tặng Giấy khen cho 20 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Mới đây, LĐLĐ huyện cũng đã ký chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với Công ty cổ phần đầu tư Landcom, phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho CNVCLĐ, đặc biệt là đối với nữ CNVCLĐ với ưu đãi được giảm các nội dung khám từ 5- 20% kinh phí. T.T

LĐLĐ huyện Lục Ngạn (Bắc Giang): Giám sát thực hiện pháp luật về bảo hiểm. LĐLĐ huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa phối hợp với BHXH huyện tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với 13 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện. Đây là các đơn vị có nợ đọng BHXH cao. Đoàn giám sát đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, DN cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về BHXH, sớm tìm biện pháp để đóng nộp đầy đủ BHXH cũng như thanh toán số nợ đọng bảo hiểm của người lao động và sẽ đề nghị kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội… B.HÂN

Trao 500 cặp phao cho học sinh vùng lũ. Sáng 26.8, tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Điện Biên tổ chức trao tặng 500 chiếc cặp phao cứu sinh cho học sinh tiểu học vùng lũ, vùng sông nước trên địa bàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết, việc tặng cặp phao cứu sinh thể hiện sự trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, gia đình, nhà trường, cán bộ, CCVC, NLĐ cùng toàn thể xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước.

Nhân dịp này, chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng cảm ơn tập thể lãnh đạo Ngân hàng BIDV, Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng Lao Động đã quan tâm, chia sẻ những khó khăn đối với các em học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên. NGUYỄN CƯỜNG

Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh: Hỗ trợ hơn 1,6 tỉ đồng cho đoàn viên khó khăn. Chiều 26.8, Công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục (GD) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Theo báo cáo, năm học vừa qua, CĐ ngành GD Hà Tĩnh đã vận động, quyên góp quỹ “Mái ấm Công đoàn (MÂCĐ)” và quỹ “Tình nghĩa”, trợ cấp cho 283 cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn số tiền hơn 190 triệu đồng; hỗ trợ xây 10 nhà MÂCĐ số tiền 250 triệu đồng.

CĐ ngành GD Hà Tĩnh kêu gọi được CĐ Giáo dục TP.Hà Nội tài trợ xây 1 nhà công vụ giáo viên Trường THPT Lê Quảng Chí tổng kinh phí đầu tư 500 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng 1 công trình nước sạch Trường THPT Hương Khê, 1 mương thoát nước Trường THPT Vũ Quang số tiền 115 triệu đồng. Tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2019, CĐ ngành GD Hà Tĩnh đã trao 404 suất quà cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ làm 5 nhà MÂCĐ với tổng số tiền 475 triệu đồng… Tổng kinh phí CĐ ngành GD Hà Tĩnh đã hỗ trợ và trao tặng cho các đơn vị, đoàn viên, NLĐ trong năm học 2018 - 2019 là hơn 1,6 tỉ đồng.

Các CĐCS chăm lo, hỗ trợ và làm các công trình phúc lợi cho cán bộ, nhà giáo, người lao động tổng giá trị hơn 2,2 tỉ đồng. Các CĐCS thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên nhân dịp 20.10, 20.11, 22.12 số tiền gần 2 tỉ đồng. TRẦN TUẤN

Công đoàn Khu KT - CN tỉnh Thừa Thiên - Huế: Khởi công nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn. Công đoàn Khu KT - CN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với CĐCS Cty Hanesbrands Việt Nam Huế (HbI) đã tổ chức Lễ khởi công nhà “Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Phan Thị Bích”.

Được biết, gia đình chị Phan Thị Bích có hoàn cảnh khó khăn. Với sự hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế, gia đình chị đã khởi công xây dựng ngôi nhà với diện tích 70m2. Ngôi nhà sẽ giúp gia đình chị ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và chăm lo tốt hơn cho các con. P. ĐẠT

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Hỗ trợ mái ấm cho đoàn viên không có nhà để ở. LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khởi công nhà Mái ấm Công đoàn (CĐ) cho chị Vi Thị Vĩnh - đoàn viên Trường THCS Lam Vỹ (huyện Định Hóa, Thái Nguyên). Chị Vĩnh có hoàn cảnh rất khó khăn, hiện không có nhà để ở.

Tại lễ khởi công, LĐLĐ tỉnh cùng Cty Điện lực tỉnh Thái Nguyên đã trao 40 triệu đồng (30 triệu đồng của Cty Điện lực tỉnh, 10 triệu đồng từ Quỹ xã hội từ thiện LĐLĐ tỉnh) cho chị Vĩnh. Cùng sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, dự kiến sau 3 tháng, ngôi nhà cấp 4 của chị Vĩnh hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích gần 100m2. Đây là hoạt động có nghĩa nhân văn sâu sắc, động viên đoàn viên CNVCLĐ còn đang gặp khó khăn ổn định cuộc sống và cố gắng vươn lên trong cuộc sống. KIM NGÂN

Khu công nghiệp Hà Nội: Hơn 600 công nhân thi đấu thể thao. Tại Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tổ chức Hội khỏe công nhân viên chức lao động các KCN-CX Hà Nội năm 2019.

Hội khoẻ được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9, chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô… Hội khỏe được triển khai từ ngày 18.6. Sau hơn 2 tháng triển khai, đã có hàng nghìn vận động viên là CNLĐ tích cực hưởng ứng tham gia.

Các công đoàn cơ sở đã lựa chọn 622 vận động viên đạt thành tích cao nhất tham gia Hội khỏe, thi đấu ở 3 bộ môn: Cầu lông, bóng bàn, kéo co. Sau những trận thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức Hội khỏe đã trao 74 giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao tại Hội khỏe; đồng thời trao giải Nhất toàn đoàn: Công đoàn Công ty TNHH Canon Việt Nam, Giải Nhì toàn đoàn: Công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, Giải Ba toàn đoàn: Công đoàn Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt Nam. H.N

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Thăm hỏi công nhân bị tai nạn tại mỏ đá. Ngày 26.8, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi những lao động bị tai nạn tại mỏ đá của Cty Cổ phần Minh Hưng (Quảng Trị).

Đoàn đã đến chia buồn với gia đình công nhân Trần Tâm (SN 1961, trú tại thôn Tân Phú, xã Cam Thành) - người bị thiệt mạng sau tai nạn lao động và trao số tiền hỗ trợ 4 triệu đồng (LĐLĐ tỉnh Quảng Trị 3 triệu đồng; Công đoàn ngành Công Thương 1 triệu đồng); thăm và trao số tiền 2,5 triệu đồng (LĐLĐ tỉnh Quảng Trị 2 triệu đồng; Công đoàn ngành Công Thương 500.000 đồng) cho công nhân Nguyễn Phước Nam đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, khoảng 8h ngày 25.8, 3 công nhân bị tai nạn lao động tại mỏ đá ngầm của Cty Cổ phần Minh Hưng (thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành) khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương (1 người đã xuất viện). HƯNG THƠ

Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam: Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019. Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ 11, năm 2019 do Công đoàn (CĐ) Than khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật (tỉnh Quảng Ninh) vừa kết thúc. Dự lễ tổng kết bế mạc và trao giải có các đồng chí: Trần Danh Chức - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Lê Thanh Xuân - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ TKV... Hội thi có 34 đơn vị tham gia với tổng số 101 an toàn vệ sinh viên (ATVSV) được lựa chọn từ hội thi cấp cơ sở. Kết quả, Ban Tổ chức đã công nhận và trao giấy chứng nhận, khen thưởng cho 17 thí sinh đạt ATVSV giỏi và 84 thí sinh đạt danh hiệu ATVSV xuất sắc cấp Tập đoàn năm 2019. BẢO HÂN

PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.