Hàng nghìn công việc với mức lương hấp dẫn

THƯ HẠNH |

Tại Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố được tổ chức ngày 25.11, đã thu hút 78 đơn vị tham gia tuyển dụng với hơn 8.600 vị trí việc làm.

Tại Hà Nội có 30 doanh nghiệp tham gia với hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng.

Phiên giao dịch việc làm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, cũng là dịp cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động, sinh viên và các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Theo phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, mức thu nhập 10 triệu đồng/tháng trở lên với hơn 260 vị trí tuyển dụng. Đây là mức thu nhập của những chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao vào các vị trí kinh doanh, quản lý, giám sát, trưởng - phó phòng dành cho người lao động có kinh nghiệp, chuyên môn tốt, khả năng chịu áp lực công việc cao.

Mức lương trên 7 - 10 triệu đồng/tháng chiếm tỉ lệ 32% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng. Đây là mức thu nhập của đại bộ phần các vị trí việc làm ổn định như kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, nhân viên kỹ thuật có tay nghề...

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay, phiên giao dịch việc làm ngày hôm nay kết nối với các tỉnh là Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá.

Qua đó, trung tâm thực hiện giải pháp về thị trường lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động phục hồi sản xuất dịp cuối năm. Bên cạnh đó, người lao động cũng tìm kiếm được việc làm, quay trở lại thị trường lao động.

Ông Thành cho biết thêm, phiên giao dịch việc làm tổ chức gần dịp lễ, tết. Đây là lúc mà các đơn vị cần nguồn lao động hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp phục vụ nhu cầu sản xuất.

Đánh giá về thị trường lao động dịp cuối năm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc là cho hay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tốc độ tiêm chủng nhanh nên thành phố thực hiện chính sách nới lỏng giãn cách. Tình hình kinh tế phát triển dẫn đến thị trường lao động có những khởi khác.

Qua thu thập của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng lao động qua kênh trên tăng. Ngoài lao động toàn thời gian, các đơn vị gia tăng tuyển dụng lao động bán thời gian phục vụ dịp lễ, tết.

"Năm nào vào dịp này tuyển dụng nguồn lao động làm việc bán thời gian trong các ngành như bán buôn bán lẻ, giao nhận, kinh doanh... các hoạt động hỗ trợ dịp Tết khá sôi động" - ông Thành nói.

THƯ HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cách tính lương hưu với người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 50 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 25 năm. Trong đó, 10 năm đóng ở doanh nghiệp nhà nước; 5 đóng BHXH ở doanh nghiệp tư nhân và 11 đóng BHXH tự nguyện. Vậy đến khi tôi đủ tuổi về hưu sẽ tính lương hưu ra sao?

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động từ năm 2022

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội thông tin bạn đọc về tuổi nghỉ hưu, mức hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động từ năm 2022.

Không rút BHXH một lần để có lương hưu dưỡng già

Phương Anh |

SÓC TRĂNG - Trước xu hướng nhiều người chấp nhận rút BHXH 1 lần, đồng nghĩa với rời khỏi hệ thống an sinh xã hội, nhiều người lao động ở Sóc Trăng đã cân nhắc chọn cách giữ cho mình cơ hội được hưởng lương hưu, trợ cấp khi về già cũng như các chế độ chăm sóc khác.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Cách tính lương hưu với người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 50 tuổi, đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 25 năm. Trong đó, 10 năm đóng ở doanh nghiệp nhà nước; 5 đóng BHXH ở doanh nghiệp tư nhân và 11 đóng BHXH tự nguyện. Vậy đến khi tôi đủ tuổi về hưu sẽ tính lương hưu ra sao?

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động từ năm 2022

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội thông tin bạn đọc về tuổi nghỉ hưu, mức hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động từ năm 2022.

Không rút BHXH một lần để có lương hưu dưỡng già

Phương Anh |

SÓC TRĂNG - Trước xu hướng nhiều người chấp nhận rút BHXH 1 lần, đồng nghĩa với rời khỏi hệ thống an sinh xã hội, nhiều người lao động ở Sóc Trăng đã cân nhắc chọn cách giữ cho mình cơ hội được hưởng lương hưu, trợ cấp khi về già cũng như các chế độ chăm sóc khác.