Trong số hơn 3.700 công nhân được tiêm vaccine thì có hơn 2.300 công nhân trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” kết hợp “1 cung đường - 2 điểm đến”.
Số còn lại là lái xe đưa đón công nhân, cán bộ quản lý công nhân, bảo vệ,… Theo số liệu, có hơn 11.000 công nhân, lao động tại các khu công nghiệp trong tỉnh Bình Thuận.

Ông Phùng Hữu Cư, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết, các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” kết hợp “1 cung đường - 2 điểm đến” chủ yếu là ở Khu Công Nghiệp Phan Thiết. Phía Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh và Sở Y Tế, CDC Bình Thuận để tiêm vaccine cho số công nhân, người lao động còn lại. Đồng thời cũng đã ra văn bản gửi các doanh nghiệp để rà soát thông tin các đối tượng đã tiêm mũi 1 để phối hợp cập nhật lên Sổ sức khoẻ điện tử của cả nước. Các doanh nghiệp cung cấp danh sách công nhân chưa tiêm vaccine để khi được tỉnh phân bổ vaccine là sẽ tiến hành tiêm ngay.

Thời điểm đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh tại tỉnh Bình Thuận, các doanh nghiệp thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” kết hợp “1 cung đường - 2 điểm đến” chỉ hoạt động từ 30 – 40% công suất.
Nhờ thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp nên hiện nay cơ bản các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại Bình Thuận đã hoạt động trở lại. Hiện chỉ còn một số ít doanh nghiệp còn khó khăn do đơn hàng nước ngoài.

Việc triển khai tiêm vaccine cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trong tỉnh Bình Thuận giúp người lao động yên tâm làm việc, góp phần đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 tại doanh nghiệp.