Hàng nghìn công nhân đi xét nghiệm không đảm bảo giãn cách

Bảo Hân |

Sáng 29.6, hàng nghìn công nhân, nhân viên Công ty Luxshare ICT tại Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đi lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị đi làm trở lại. Thế nhưng, công nhân tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách.

Ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang - cho biết, trong sáng 29.6, khoảng 7.000 công nhân của công ty đang sống tại các vùng được phép đi lại đã đến xét nghiệm nên xảy ra tình trạng tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách. Ngay sau khi nắm được tình hình, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng các cơ quan ban ngành đã xuống nắm bắt tình hình, vận động người lao động đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

“Đến gần trưa, người lao động đã đảm bảo giãn cách. Tuy nhiên, do số lượng đông nên không đảm bảo được mỗi người cách nhau 2m”- ông Thắng cho hay.

Ông Thắng nói thêm, doanh nghiệp không nghĩ có đông công nhân lao động đến xét nghiệm; hơn nữa, ai cũng muốn xét nghiệm sớm nên xảy ra tình trạng tập trung quá đông người lao động.

Theo ông Thắng, từ vụ việc này, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các doanh nghiệp khác cần đảm bảo giãn cách nếu tổ chức xét nghiệm cho công nhân.

Trước đó, thông báo của Công ty TNHH Luxshare - ICT, ngày 29.6, những công nhân viên đang cư trú, tạm trú trong “vùng xanh” sẽ tự đến công ty để xét nghiệm COVID-19, sau đó quay trở lại nơi cư trú và chờ thông báo mới.

Ngày 30.6, công ty sẽ thông báo kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, công nhân sẽ được thông báo qua điện thoại không thể đi làm và thông báo cho chính quyền địa phương để được cách ly, điều trị. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính và bình thường thì không thông báo thêm. Người lao động sẽ trở lại công ty làm việc vào ngày 1.7.2020.

Thông báo của Công ty Luxshare - ICT. Ảnh: N.Đ.T
Thông báo của Công ty Luxshare - ICT. Ảnh: N.Đ.T

Thông báo cũng nêu rõ thời gian và địa điểm xét nghiệm. Cụ thể, thời gian từ 8-12 giờ ngày 29.6, nhà máy Vân Trung tại khu vực E2-1F; nhà máy Quang Châu 1 tại tầng 1 nhà để xe; nhà máy Quang Châu 2 tại tầng 1 nhà để xe.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh HoànKiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương mắc COVID-19 đến chợ cá, Đà Nẵng trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm

THUỲ TRANG |

Trong tối 28.6 đến rạng và sáng nay, 29.6, ngành y tế TP.Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 người tại Cảng cá Thọ Quang và khu vực liên quan đến các ca bệnh mới được phát hiện ở Quảng Ngãi.

Quảng Ninh: Lái xe container “trưng” giấy xét nghiệm COVID-19 giả

Trần Ngọc Duy |

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 1 đối tượng là lái xe container sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để qua mắt lực lượng chức năng, tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Bạch Đằng vào tỉnh Quảng Ninh

Một người rời khu phong tỏa, Đà Nẵng tốn 45 triệu đồng xét nghiệm

An Thượng |

Chiều 28.6, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, phát hiện 1 trường hợp ở khu phong tỏa thuộc quận Thanh Khê tự ý rời bỏ cách ly, lên quận Liên Chiểu cư trú, khiến ngành y tế phải xét nghiệm truy vết hàng trăm người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiểu thương mắc COVID-19 đến chợ cá, Đà Nẵng trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm

THUỲ TRANG |

Trong tối 28.6 đến rạng và sáng nay, 29.6, ngành y tế TP.Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 người tại Cảng cá Thọ Quang và khu vực liên quan đến các ca bệnh mới được phát hiện ở Quảng Ngãi.

Quảng Ninh: Lái xe container “trưng” giấy xét nghiệm COVID-19 giả

Trần Ngọc Duy |

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 1 đối tượng là lái xe container sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để qua mắt lực lượng chức năng, tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Bạch Đằng vào tỉnh Quảng Ninh

Một người rời khu phong tỏa, Đà Nẵng tốn 45 triệu đồng xét nghiệm

An Thượng |

Chiều 28.6, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, phát hiện 1 trường hợp ở khu phong tỏa thuộc quận Thanh Khê tự ý rời bỏ cách ly, lên quận Liên Chiểu cư trú, khiến ngành y tế phải xét nghiệm truy vết hàng trăm người.