Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH điện tử BSE ngừng việc tập thể

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam tại huyện Nghi Lộc ngừng việc tập thể đòi quyền lợi.

Chiều 19.2, có mặt tại cổng nhà máy của Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam chi nhánh tại Nghệ An, đóng tại Khu C, KCN Nam Cấm (thuộc huyện Nghi Lộc), phóng viên ghi nhận nhiều tốp công nhân không vào làm việc, để kiến nghị các quyền lợi.

Một nữ công nhân cho biết: Vào chiều nay, công nhân tổ chức ngừng việc tập thể kiến nghị các chế độ chính sách.

Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam tại Nghệ An phản ánh lương thấp, lo ngại bị lây lan dịch bệnh COVID-19. Ảnh: QĐ
Công ty TNHH điện tử BSE Việt Nam tại Nghệ An phản ánh lương thấp, lo ngại bị lây lan dịch bệnh COVID-19. Ảnh: QĐ

“Lương tối thiểu khu vực quá thấp, chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, cộng thêm các khoản phụ cấp và tăng ca, mỗi công nhân mới vào làm chỉ được 4-5 triệu đồng/tháng, trong khi giá cả tăng cao, đời sống công nhân rất khó khăn”- nhiều công nhân cho biết.

Tại Công ty, nhiều công nhân mắc COVID-19, những công nhân khác phải xét nghiệm rất tốn kém.

“Công nhân đề nghị được nghỉ 1 tuần để Công ty phun khử trùng, đồng thời theo dõi dịch bệnh, cải thiện mức lương, thay đổi chế độ nghỉ phép. Công nhân mới vào thì không được nghỉ phép, đến năm sau mới được nghỉ”, công nhân này cho biết.

Vào cuối giờ chiều, Công ty tổ chức đối thoại với công nhân, có sự tham gia của Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và các cơ quan chức năng. “Chúng tôi đang nỗ lực thương lượng để giải quyết các kiến nghị của người lao động” – cán bộ công đoàn Khu kinh tế Đông Nam cho biết.

Sau khi được giải thích các nội dung liên quan, khoảng 15h30, công nhân lần lượt ra về.

Công nhân ra về vào 17h30 ngày 19.2 sau khi đối thoại với chủ doanh nghiệp. Ảnh: QĐ
Công nhân ra về vào 17h30 ngày 19.2 sau khi đối thoại với chủ doanh nghiệp. Ảnh: QĐ

Công ty TNHH Điện tử BSE chi nhánh Nghệ An được khởi công xây dựng vào năm 2012 tại Khu C, KCN Nam Cấm, với tổng mức đầu tư 30 triệu USD, trên diện tích 5,7 ha, với quy mô sản xuất 250 triệu sản phẩm/năm. Đây là công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, thuộc Tập đoàn BSE chuyên sản xuất và kinh doanh loa, máy thu,… cho các nhà sản xuất điện thoại di động. Hiện tại Công ty cơ hơn 1.000 lao động. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, tại đây đã xảy ra một số vụ ngừng việc tập thể.

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tại Nghệ An xảy ra 4 vụ ngừng việc tập thể, 1 vụ tại TP.Vinh, 2 vụ tại huyện Diễn Châu và đây là vụ thứ 4. Cơ quan chức năng, tổ chức công đoàn đã vào cuộc thương lượng, hòa giải và giải quyết các kiến nghị của công nhân, đến nay 3 đơn vị công nhân đã đi làm trở lại.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Triển khai giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 19.2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động. Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh tham dự Hội nghị.

Nghệ An: Công nhân ngừng việc, Ban Tuyên giáo chỉ đạo “nóng”

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng niềm tin, gắn bó lâu dài của các doanh nghiệp, tạo môi trường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An: Được đáp ứng quyền lợi, hàng nghìn công nhân đi làm trở lại

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Được giải quyết các kiến nghị và đáp ứng quyền lợi, hàng nghìn công nhân Công ty TNHH EM-Tech Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An đã đi làm trở lại sau khi ngừng việc vào chiều qua (15.2).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nghệ An: Triển khai giải pháp phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Chiều 19.2, LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động. Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh tham dự Hội nghị.

Nghệ An: Công nhân ngừng việc, Ban Tuyên giáo chỉ đạo “nóng”

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng niềm tin, gắn bó lâu dài của các doanh nghiệp, tạo môi trường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An: Được đáp ứng quyền lợi, hàng nghìn công nhân đi làm trở lại

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Được giải quyết các kiến nghị và đáp ứng quyền lợi, hàng nghìn công nhân Công ty TNHH EM-Tech Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An đã đi làm trở lại sau khi ngừng việc vào chiều qua (15.2).