Hàng loạt địa phương chưa gửi báo cáo thưởng Tết dù đã đến hạn

ANH THƯ- QUÊ CHI |

Bộ Lao động, Thương  binh và Xã hội đã yêu cầu 63 địa phương gửi báo cáo khảo sát tình hình nợ lương, thưởng và thưởng tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với thời hạn là ngày 20.12. Tuy nhiên, mới chỉ một vài địa phương gửi báo cáo, dù đã đến hạn nộp.

Chiều 20.12, trao đổi với phóng viên, ông Tống Văn Lai - Phó Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết,  đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 3, 4 địa phương gửi báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết về Bộ.

Trước đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu 63 địa phương khảo sát tình hình nợ lương, thưởng và thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; hạn gửi báo cáo là ngày 20.12.

Lý giải về việc các tỉnh chậm gửi, ông Lai cho rằng do các doanh nghiệp không gửi, hoặc ít doanh nghiệp gửi báo cáo về Sở. Nếu chỉ có 5-7 doanh nghiệp gửi báo cáo thì sẽ không mang tính xu hướng, ít nhất phải có 50-100 doanh nghiệp.

Ông Lai cũng cho rằng, báo cáo về tình hình thưởng Tết chỉ là thông tin thị trường tham khảo, không bắt buộc; theo nhu cầu của xã hội cũng như phục vụ quản lý nhà nước thì Bộ, địa phương khảo sát nắm bắt tình hình.

Hiện, Cục đang đôn đốc các địa phương gửi báo cáo để tổng hợp, để xã hội biết xu hướng thưởng Tết của năm nay.

Ông Lai cho biết thêm, hàng năm, phải đầu tháng 1 của năm sau, các địa phương mới gửi hết báo cáo.

Theo công đoàn các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, cho đến thời điểm này, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp này vẫn chưa có báo cáo về tình hình thưởng Tết.

Theo đó, phải sau 20 tháng Chạp, các doanh nghiệp mới báo cáo để người lao động trong doanh nghiệp tránh so sánh với các doanh nghiệp khác, tránh tình trạng nhảy việc sau Tết…

Ngày 17.12, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiến hành khảo sát tình hình chi trả lương đối với người lao động trong năm 2019, và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo kết quả khảo sát từ 109 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn, tiền lương cao nhất chi trả cho người lao động trong năm 2019 là 125 triệu đồng/tháng (tại một chi nhánh của công ty cổ phần tư nhân); mức tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp được khảo sát là 6,6 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 100 nghìn đồng so với năm 2018).

ANH THƯ- QUÊ CHI
TIN LIÊN QUAN

Thưởng tết phải là tiền chứ không thể là hiện vật

H.Phương - P.Anh |

Bộ Luật Lao động mới đã mở rộng khái niệm tiền thưởng - không chỉ là tiền mà còn bằng các hình thức khác. Quy định này được áp dụng từ ngày 1.1.2021. Bạn đọc Báo Lao Động đã đưa ra quan điểm về vấn đề trên.

Thưởng Tết chia làm 2 lần một năm: Người lao động liệu có muốn?

Quế Chi |

Thưởng Tết chia làm 2 hoặc nhiều lần trong một năm liệu có đáp ứng đúng như mong muốn của người lao động? Hay họ vẫn muốn được thưởng Tết 1 lần vào dịp cuối năm như hiện nay?

Công nhân không muốn nhận thưởng Tết bằng hiện vật

Quế Chi |

Theo Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực vào năm 2021, doanh nghiệp có thể thưởng Tết bằng hiện vật cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của công nhân (CN), cán bộ CĐCS đều cho rằng, không nên thưởng Tết cho CN bằng hiện vật, mà nên thưởng bằng tiền hoặc kết hợp cả tiền và hiện vật là những đồ gia dụng hữu ích cho cuộc sống của công nhân lao động.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thưởng tết phải là tiền chứ không thể là hiện vật

H.Phương - P.Anh |

Bộ Luật Lao động mới đã mở rộng khái niệm tiền thưởng - không chỉ là tiền mà còn bằng các hình thức khác. Quy định này được áp dụng từ ngày 1.1.2021. Bạn đọc Báo Lao Động đã đưa ra quan điểm về vấn đề trên.

Thưởng Tết chia làm 2 lần một năm: Người lao động liệu có muốn?

Quế Chi |

Thưởng Tết chia làm 2 hoặc nhiều lần trong một năm liệu có đáp ứng đúng như mong muốn của người lao động? Hay họ vẫn muốn được thưởng Tết 1 lần vào dịp cuối năm như hiện nay?

Công nhân không muốn nhận thưởng Tết bằng hiện vật

Quế Chi |

Theo Bộ luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực vào năm 2021, doanh nghiệp có thể thưởng Tết bằng hiện vật cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của công nhân (CN), cán bộ CĐCS đều cho rằng, không nên thưởng Tết cho CN bằng hiện vật, mà nên thưởng bằng tiền hoặc kết hợp cả tiền và hiện vật là những đồ gia dụng hữu ích cho cuộc sống của công nhân lao động.