Hàng chục triệu lượt đoàn viên được Công đoàn chăm lo dịp Tết đến, xuân về

Việt Lâm |

Mục đích của Chương trình là các cấp Công đoàn (CĐ) tập trung tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhất là ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và bão lũ, thiên tai; thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhất là người sử dụng lao động ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo thiết thực cho ĐV, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán.

Để mọi ĐV, NLĐ đều có Tết đủ đầy, đầm ấm

Được biết, từ sáng kiến của Báo Lao Động, Chương trình bắt đầu được tổ chức từ Tết Ất Mùi 2015. Và năm 2016 là năm đầu tiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) có văn bản chỉ đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Chương trình được tổ chức nhằm thiết thực chăm lo cho mọi gia đình ĐV và NLĐ, nhất là những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết, để mọi ĐV, NLĐ đều có một cái Tết đủ đầy, đầm ấm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiển - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động - một trong những người trực tiếp tổ chức Chương trình năm 2015, thì Chương trình đã trở thành hoạt động ghi đậm dấu ấn của tổ chức CĐ, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ và kết nối, góp phần đem mùa xuân ấm áp đến với hàng triệu ĐV, NLĐ với phương châm “không để ĐV, NLĐ không có Tết”.

Trong các Chương trình, tổ chức CĐ đã tập trung tham gia, giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao động lợi dụng buộc NLĐ tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc nghỉ Tết ít hơn thời gian quy định; chủ động đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; cũng như đề xuất, đảm bảo quyền lợi của NLĐ nhất là ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà ĐV và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức các chuyến tàu, xe nghĩa tình đưa NLĐ xa quê về quê ăn Tết; tổ chức Tết Sum vầy cho NLĐ không có điều kiện về quê ăn Tết.

Đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho hàng chục triệu ĐV, NLĐ

Từ Tết Ất Mùi 2015, đến Tết Canh Tý 2020, Chương trình liên tục được tổ chức thường niên vào dịp cuối năm. Các Chương trình đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho hàng chục triệu ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Tết Bính Thân 2016, theo báo cáo của 63 LĐLĐ tỉnh, thành phố, 20 CĐ ngành Trung ươg (T.Ư) và tương đương, tổng số tiền các cấp CĐ hỗ trợ và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân hỗ trợ để chăm lo cho NLĐ trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân là 1.077 tỉ đồng. Từ nguồn tiền huy động được, các cấp CĐ đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 1,9 triệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp CĐ đã tặng 123.000 tấm vé nghĩa tình cho NLĐ về quê ăn Tết, đối tượng được tặng vé là NLĐ ngoại tỉnh, có hoàn cảnh khó khăn, đã nhiều năm không được về quê ăn Tết với gia đình.

Cũng trong dịp Tết Bính Thân, các cấp CĐ đã trao 526 ngôi nhà “Mái ấm CĐ” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Dịp Tết Đinh Dậu 2017, 63/63 LĐLĐ tỉnh, thành phố đã tổ chức Tết Sum vầy. Ngoài ra, có 2 CĐ ngành T.Ư cũng đã tổ chức Tết Sum vầy cho NLĐ đó là CĐ ngành Giáo dục và CĐ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tổng số tiền các cấp CĐ hỗ trợ và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân hỗ trợ để chăm lo cho NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu là 1.501 tỉ đồng. Từ nguồn tiền huy động được, các cấp CĐ đã tổ chức chăm lo Tết cho 3,3 triệu CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong Chương trình, các cấp CĐ và người sử dụng lao động đã tặng hơn 195.000 tấm vé nghĩa tình với hàng nghìn chuyến xe đưa NLĐ về quê ăn Tết, đối tượng được tặng vé là NLĐ ngoại tỉnh, có hoàn cảnh khó khăn, đã nhiều năm không được về quê ăn Tết với gia đình. Cũng trong dịp Tết Đinh Dậu, các cấp CĐ đã trao 1.266 ngôi nhà “Mái ấm CĐ” cho ĐV và CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tổng kinh phí cho các hoạt động chăm lo Tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn là gần 2.337,609 tỉ đồng tăng trên 64% so với cùng kỳ năm trước; tổng số CNLĐ được hỗ trợ là 3.234.432 người tăng trên 3,3% so cùng kỳ.

Trong đó, tặng quà cho 2.939.386 ĐV, NLĐ với số tiền trên 1.943 tỉ đồng; (đối tượng thăm, tặng quà chủ yếu là ĐV, NLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn); bố trí và tặng vé tàu, xe cho 151.137 người về quê đón xuân, vui Tết với số tiền gần 97,771 tỉ đồng; tặng 495 “Mái ấm CĐ” cho ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 19,6 tỉ đồng. Chương trình “Tết Sum vầy” được tổ chức ở cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố và CĐ ngành Trung ương cho trên 29.404 ĐV, NLĐ; ở cấp CĐCS trên 350.649 ĐV, NLĐ tham gia.

Báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN cho thấy, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đã có 4.605.280 lượt ĐV, NLĐ được hỗ trợ Tết với tổng số tiền trên 3.052 tỉ đồng (tăng 1.514.757 lượt người, tăng 49% và 98,852 tỉ đồng tăng 48,4% so với năm 2018). Trong đó: 298.011 ĐV, NLĐ được hỗ trợ vé tàu, xe với số tiền trên 105,453 tỉ đồng (tăng 146.874 người và 7,68 tỉ đồng so với năm 2018); 4.146.417 ĐV, NLĐ được tặng quà Tết với số tiền gần 2.918 tỉ đồng (tăng 1.207.031 người và 975 tỉ đồng so với năm 2018).

Trao tặng nhà “Mái ấm CĐ” cho 713 ĐV CĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 24,769 tỉ đồng (tăng 218 nhà và trên 5 tỉ đồng so với năm 2018).

Tổng LĐLĐVN cho biết, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã có 10.302.443 lượt ĐV, NLĐ được CĐ hỗ trợ Tết với tổng số tiền trên 3.039 tỉ đồng (tăng 5.697.163 lượt người, bằng 223% so với năm 2019). Trong đó: 232.285 ĐV, NLĐ được hỗ trợ vé tàu, xe với số tiền trên 93 tỉ đồng; 9.807.493 lượt ĐV, NLĐ được tặng quà Tết, tăng 5.661.076 lượt ĐV, NLĐ với số tiền gần 2.816 tỉ đồng (trong đó số ĐV và NLĐ được tặng quà bằng tiền mặt là 4.834.275 người với số tiền gần 1.724 tỉ đồng; số ĐV và NLĐ được tặng quà bằng hiện vật là 4.973.2178 người với số tiền là trên 1.091 tỉ đồng).

Các cấp CĐ đã trao tặng 1.626 nhà “Mái ấm CĐ” cho ĐV CĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 95,2 tỉ đồng (tăng 1.408 nhà và trên 70,5 tỉ đồng so với năm 2019).

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn chung tay xây dựng Tổ tự quản trong công nhân

Anh Tú |

Ngày 10.1, Liên đoàn lao động Q.Gò Vấp (TPHCM) đã tổ chức Lễ ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” với Tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ trên địa bàn quận năm 2021.

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020

NGỌC LIÊM |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Vượt “bão” dịch COVID-19, hỗ trợ hàng tỉ đồng cho người lao động

QUÁCH DU |

Mặc dù trong năm 2020, dịch COVID-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự nỗ lực, đoàn kết Công đoàn Nghi Sơn đã hỗ trợ hàng tỉ đồng cho người lao động gặp khó khăn.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Công đoàn chung tay xây dựng Tổ tự quản trong công nhân

Anh Tú |

Ngày 10.1, Liên đoàn lao động Q.Gò Vấp (TPHCM) đã tổ chức Lễ ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” với Tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ trên địa bàn quận năm 2021.

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020

NGỌC LIÊM |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Vượt “bão” dịch COVID-19, hỗ trợ hàng tỉ đồng cho người lao động

QUÁCH DU |

Mặc dù trong năm 2020, dịch COVID-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự nỗ lực, đoàn kết Công đoàn Nghi Sơn đã hỗ trợ hàng tỉ đồng cho người lao động gặp khó khăn.