Hàng chục tỉ đồng chăm lo người lao động dịp Tết Sum vầy

Việt Lâm |

Chiều 8.1, tại Lạng Sơn, Cụm thi đua LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham gia Hội nghị có lãnh đạo LĐLĐ 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Trong đó có các đồng chí: Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên (Cụm trưởng); Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn (Cụm phó); Nguyễn Văn Chung -  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang; Nguyễn Ngọc Thư - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng; Vũ Đức Chung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai; Hoàng Văn Trinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu; Lường Minh Xuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La. Đồng chí Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐVN cùng dự.

Đồng chí Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên - Cụm trưởng Cụm thi đua - báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên - Cụm trưởng Cụm thi đua - báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Việt Lâm

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên - Cụm trưởng Cụm thi đua, cho biết, ngay từ đầu năm 2019, LĐLĐ các tỉnh trong Cụm đã tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua để chỉ đạo các cấp công đoàn trong từng tỉnh triển khai thực hiện với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, sát với đặc điểm, tình hình cơ sở.

Các phong trào thi đua trọng tâm được triển khai trong CNVCLĐ, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất nước đã huy động được toàn thể CNVCLĐ tham gia hưởng ứng tích cực.

Trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019), LĐLĐ các tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đăng ký các công trình, sản phẩm gắn biển chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam được 26 công trình với tổng giá trị công trình 86,6 tỉ đồng.

100% LĐLĐ các tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức biểu dương cán bộ, đoàn viên tiêu biểu; UBND các tỉnh, LĐLĐ các tỉnh tặng 394 bằng khen cho các tập thể, cá nhân; trao tặng 142 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”…

Phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” đã được LĐLĐ các tỉnh xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn hệ thống công đoàn.

Đồng chí Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Lý Đức Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Lâm

LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn có 9 sáng kiến được triển khai thực hiện; LĐLĐ tỉnh Sơn La có 10 sáng kiến của cán bộ chuyên trách công đoàn triển khai thực hiện; LĐLĐ tỉnh Lai Châu có 8 cán bộ công đoàn chuyên trách được UBND tỉnh, Tổng LĐLĐVN tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng LĐLĐVN và Bằng khen; LĐLĐ tỉnh Cao Bằng có 22 sáng kiến được triển khai thực hiện, 1 sáng kiến đề nghị Tổng LĐLĐVN công nhận và đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng LĐLĐVN; LĐLĐ tỉnh Hà Giang có 82 CĐCS và 23 cá nhân đăng ký thi đua thực hiện phong trào.

100% LĐLĐ các tỉnh trong Cụm tổ chức triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể của Tổng Liên đoàn; tiếp tục đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT với mục tiêu phấn đấu thực hiện “Mỗi CĐCS - Một lợi ích đoàn viên”.

Kết quả LĐLĐ các tỉnh trong Cụm đã ký mới được 24 bản TƯLĐTT; tổ chức đối thoại 553 cuộc, có trên 75% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết TƯLĐTT, có 45% bản TƯLĐTT đạt loại B.

Để chăm lo đoàn viên, người lao động dịp cuối năm, 100% các đơn vị trong Cụm đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tại Chương trình “Tết sum vầy” LĐLĐ các tỉnh đã trao tặng 3.120 suất quà, trị giá 2,2 tỉ đồng; công đoàn các cấp tặng 38.046 suất quà, số tiền 13 tỉ đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao 2.320 vé xe, số tiền 2,1 tỉ đồng cho CNLĐ về quê ăn Tết.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua đã ký Bản giao ước thi đua năm 2020 với các nội dung như: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua vượt chỉ tiêu của đơn vị đề ra; xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

"Tết Sum vầy" đến với công nhân Cà Mau

NHẬT HỒ |

Ngày 8.1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân và dự “Tết Sum vầy” với công nhân tỉnh Cà Mau.

Toàn cảnh "Tết sum vầy 2020" dành cho công nhân lao động tại tỉnh Phú Thọ

Tô Thế |

Sáng 5.1, tại Công ty JNTC Vina (Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ), Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng” dành cho công nhân lao động. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

“Tết Sum vầy” cho công nhân lao động khó khăn huyện Thái Thụy

Bá Mạnh |

Chương trình “Tết Sum vầy” trao quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thái Thụy , tỉnh Thái Bình được Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tổ chức ngày 4.1.

"Tết sum vầy" ở Hưng Yên: 800 phần quà giá trị mang Tết đến với công nhân

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn với công nhân lao động, sáng 5.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân, Tết sum vầy, mừng xuân, ơn Đảng năm 2020”. Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới công nhân, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

"Tết Sum vầy" đến với công nhân Cà Mau

NHẬT HỒ |

Ngày 8.1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân và dự “Tết Sum vầy” với công nhân tỉnh Cà Mau.

Toàn cảnh "Tết sum vầy 2020" dành cho công nhân lao động tại tỉnh Phú Thọ

Tô Thế |

Sáng 5.1, tại Công ty JNTC Vina (Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ), Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy 2020 mừng Xuân - ơn Đảng” dành cho công nhân lao động. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

“Tết Sum vầy” cho công nhân lao động khó khăn huyện Thái Thụy

Bá Mạnh |

Chương trình “Tết Sum vầy” trao quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thái Thụy , tỉnh Thái Bình được Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tổ chức ngày 4.1.

"Tết sum vầy" ở Hưng Yên: 800 phần quà giá trị mang Tết đến với công nhân

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn với công nhân lao động, sáng 5.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân, Tết sum vầy, mừng xuân, ơn Đảng năm 2020”. Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới công nhân, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.