Hàng chục tấn hàng thiết yếu lên đường hỗ trợ người lao động Bình Dương

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang tặng hàng chục tấn hàng thiết yếu hỗ trợ người lao động tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng COVID-19.

Chiều 5.8, LĐLĐ An Giang đã chính thức chuyển hàng chục tấn hàng thiết yếu lên LĐLĐ tỉnh Bình Dương để phát hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: LT
Chiều 5.8, LĐLĐ tỉnh An Giang đã chính thức chuyển hàng chục tấn hàng thiết yếu lên LĐLĐ tỉnh Bình Dương để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
Trong đợt hỗ trợ lần này, có 16 mặt hàng thiết yếu, phần lớn là sản vật được sản xuất, chế biến tại An Giang và vùng ĐBSCL như tấm lòng của tổ chức Công đoàn trên quê hương Bác Tôn gởi đến đoàn viên, người lao động. Ảnh: LT
Trong đợt hỗ trợ lần này, có 17 mặt hàng thiết yếu, phần lớn là sản vật được sản xuất, chế biến tại An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gửi đến đoàn viên, người lao động tại Bình Dương.
Nhiều nhất là mặt hàng rau củ, với tổng cộng trên 10 tấn. Nhân viên LĐLĐ tỉnh kiểm tra từng giỏ hàng trước khi chuyển lên xe. Ảnh: LT
Nhiều nhất là mặt hàng rau củ, với tổng cộng trên 10 tấn. Nhân viên LĐLĐ tỉnh kiểm tra từng giỏ hàng trước khi chuyển lên xe.
Trong đó, bên cạnh dưa leo, cải thìa, bí đỏ, đậu bắp còn có nhiều loại đặc sản như dưa hấu non, mướp hương, cải rổ, khổ  qua... Ảnh: LT
Trong đó, bên cạnh dưa leo, cải thìa, bí đỏ, đậu bắp còn có nhiều loại đặc sản như dưa hấu non, mướp hương, cải rổ, khổ qua.. Trong ảnh là dưa hấu non.
Và 3.000 chai nước mắm, nước tương do doanh nghiệp có tên tuổi ở An Giang sản xuất. Ảnh: LT
Và 3.000 chai nước mắm, nước tương do doanh nghiệp có tên tuổi ở An Giang sản xuất.
Bên cạnh mặt hàng rau xanh, trong đợt hỗ trợ này còn có mặt hàng thực phẩm, như: 10.000 trứng gà, 5.000 lon cá mòi. Ảnh: LT
Bên cạnh mặt hàng rau xanh, trong đợt hỗ trợ này còn có mặt hàng thực phẩm, như: 10.000 trứng gà, 5.000 hộp cá mòi.
100 thùng mì gói. Ảnh: LT
100 thùng mì gói.
Do tỉnh An Giang đang thực hiện giãn cách xã hội, nên LĐLĐ tỉnh huy động cán bộ, nhân viên, kể cả nhân viên nữ thực hiện các khâu khuân vác, vận chuyển hàng lên xe. Ảnh: LT
Do tỉnh An Giang đang thực hiện giãn cách xã hội, nên LĐLĐ tỉnh huy động cán bộ, nhân viên, kể cả nhân viên nữ tham gia thực hiện các khâu khuân vác, vận chuyển hàng lên xe.
Do lượng hàng nhiều, nặng nên tất cả cán bộ Công đoàn đều ướt đẫm mồ hôi. Ảnh: LT
Do lượng hàng nhiều, nặng nên tất cả cán bộ Công đoàn đều ướt đẫm mồ hôi.
Giữ vai trò theo dõi chuyến hàng, nhưng Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang cũng trực tiếp chung tay cùng mọi người. Trong ảnh ông Giang đang vá lại bọc đựng chanh bị rách. Ảnh: LT
Giữ vai trò theo dõi chuyến hàng, nhưng Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang cũng trực tiếp chung tay cùng mọi người. Trong ảnh: Ông Giang đang vá lại nylon đựng chanh bị rách.
Ông Nguyễn Hữu Giang cho biết, tổng giá trị đợt hàng trao tặng lần này là 210 triệu đồng. Trong đó, tài chính Công đoàn 195 triệu đồng, nhà hảo tâm ủng hộ 15 triệu đồng. Sau khi đến Bình Dương, LĐLĐ tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức cấp hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: LT
Ông Nguyễn Hữu Giang cho biết, tổng giá trị đợt hàng trao tặng lần này là 210 triệu đồng. Trong đó, tài chính Công đoàn 195 triệu đồng, nhà hảo tâm ủng hộ 15 triệu đồng. Sau khi đến Bình Dương, LĐLĐ tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức cấp hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

"Siêu thị di động 0 đồng" ở Đắk Lắk đưa mặt hàng thiết yếu đến tận nhà dân

BẢO TRUNG |

Ngày 31.7, tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố này đã tổ chức triển khai “Siêu thị di động 0 đồng” đưa những mặt hàng thiết yếu đến tận nhà những người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bột giặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh,… có là mặt hàng thiết yếu không?

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết một số mặt hàng thiết yếu với cá nhân như bột giặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh, chất tẩy rửa... còn chưa được tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hoá.

Shipper nào sẽ được vận chuyển hàng thiết yếu ở Hà Nội?

Cường Ngô |

Gần 700 người sử dụng xe môtô 2 bánh vận chuyển hàng (shipper) của các doanh nghiệp vừa được Sở Công Thương Hà Nội lập danh sách xem xét cấp thẻ vận chuyển. Đây sẽ là những shipper được vận chuyển hàng thiết yếu trong bối cảnh Hà Nội thực hiện giãn cách toàn thành phố.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

"Siêu thị di động 0 đồng" ở Đắk Lắk đưa mặt hàng thiết yếu đến tận nhà dân

BẢO TRUNG |

Ngày 31.7, tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố này đã tổ chức triển khai “Siêu thị di động 0 đồng” đưa những mặt hàng thiết yếu đến tận nhà những người dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bột giặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh,… có là mặt hàng thiết yếu không?

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết một số mặt hàng thiết yếu với cá nhân như bột giặt, kem đánh răng, giấy vệ sinh, chất tẩy rửa... còn chưa được tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hoá.

Shipper nào sẽ được vận chuyển hàng thiết yếu ở Hà Nội?

Cường Ngô |

Gần 700 người sử dụng xe môtô 2 bánh vận chuyển hàng (shipper) của các doanh nghiệp vừa được Sở Công Thương Hà Nội lập danh sách xem xét cấp thẻ vận chuyển. Đây sẽ là những shipper được vận chuyển hàng thiết yếu trong bối cảnh Hà Nội thực hiện giãn cách toàn thành phố.