Hàng chục nghìn người lao động được nhận gạo miễn phí từ tổ chức Công đoàn

Bảo Hân - Nhật Hồ |

“Đúng lúc thùng gạo trống trơn, tôi đang tính đi mua thì được Công đoàn tỉnh Bắc Ninh phát gạo miễn phí. Số gạo từ ATM gạo này có thể giúp vợ chồng tôi nấu ăn trong 1 tuần” - chị Bùi Thị Xường (32 tuổi, công nhân Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) vui vẻ nói.

Phát gạo miễn phí cho công nhân

Sáng 20.4, chị Bùi Thị Xường xin công ty (Cty) cho nghỉ vì thấy mệt trong người. Nghe mọi người nói công đoàn (CĐ) đang tổ chức phát gạo miễn phí cho công nhân (CN) gặp khó khăn, chị Xường cố quên đi cái mệt, đến nơi và được nhận 3kg gạo.

Chị Xường quê ở Hòa Bình. Hai vợ chồng làm cùng Cty, thuê trọ tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Anh chị có 2 con (đang gửi về quê để ông bà trông), còn chị đang mang bầu cháu thứ 3. Cuộc sống của CN tha hương vốn đã khó khăn, nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lại càng khó khăn hơn. Được nhận gạo miễn phí từ tổ chức CĐ, chị Xường rất xúc động, chia sẻ: “Món quà tuy không lớn nhưng đến vào đúng lúc những CN như tôi cần nhất, giúp tôi có thêm tinh thần để vượt qua khó khăn thời gian này. Tôi rất cảm ơn tổ chức CĐ cùng các nhà hảo tâm đã có những việc làm thiết thực quan tâm đến người lao động (NLĐ) khó khăn” - chị Xường nói.

Chị Xường chỉ là một trong hàng nghìn CN có hoàn cảnh khó khăn được nhận gạo miễn phí từ ATM gạo ở Khu công nghiệp (KCN) Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, trong 2 ngày (18-19.4), ban Tổ chức đã phát miễn phí gần 25 tấn gạo, 2.000 quả trứng (cho lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ), 50 thùng mì cho 8.186 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Điểm phát gạo miễn phí tại KCN Quế Võ sẽ được duy trì đến ngày 22.4.

Bà Nguyễn Thị Vân Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - cho biết, trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh mong muốn huy động được khoảng 200 tấn gạo để triển khai tới các KCN khác trên địa bàn đến hết tháng 4.2020. Cụ thể, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai thêm các cây ATM gạo tại KCN Tiên Sơn; KCN Yên Phong; KCN VSIP; KCN Thuận Thành. Dự kiến, số CNLĐ tại các KCN được nhận gạo miễn phí là 52.000 người.

Nhiều tổ chức, cá nhân đồng hành cùng CĐ

Sáng 20.4, tại trụ sở LĐLĐ tỉnh Cà Mau, cây “ATM gạo” mang tên “Điểm chia sẻ gạo - Nghĩa tình với đoàn viên và công nhân lao động” chính thức hoạt động. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng cho hay, đơn vị phối hợp với UBND phường 5 (TP.Cà Mau) vận động và triển khai thực hiện. Hiện tại, số gạo các tổ chức, cá nhân đóng góp là 12 tấn. LĐLĐ tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng đóng góp gạo để có nhiều CN được nhận hơn.

Trước đó, trụ sở UBND phường 8, TP.Cà Mau cũng đã lắp cây “ATM gạo” cho người nghèo đến nhận. Được biết, cây “ATM gạo” thứ 3 từ “Tài khoản An Vui” của MC, diễn viên Đại Nghĩa (TP.Hồ Chí Minh) tài trợ, được đặt tại Chùa Phật tổ (phường 4, TP.Cà Mau). Bà Trần Hạnh Mai - Phó ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh - thông tin: “Hiện ban tổ chức đã nhận hơn 4 tấn gạo của mạnh thường quân gửi ủng hộ”.

Bảo Hân - Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

ATM gạo Bắc Ninh: Phát gần 31 tấn gạo cho người lao động khó khăn

Bảo Hân |

Trong ba ngày 18, 19 và 20.4, chương trình ATM gạo miễn phí do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã phát gần 31 tấn gạo, 3.000 quả trứng và 400 thùng mỳ cho 10.486 người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc trong các khu công nghiệp Quế Võ.

Đồng Tháp: Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hùng Lưu |

Chiều ngày 20.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, chia sẻ khó khăn, động viên và tặng quà 60 phần quà, mỗi phần trị giá 01 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp và Công an tỉnh.

Thanh Hóa: Cây ATM gạo đầu tiên phát miễn phí cho người nghèo

Quách Du |

Nhằm chia sẻ khó khăn với các công nhân, người dân nghèo trên địa bàn vượt dịch COVID-19, một công ty sản xuất gạch men ở Thanh Hóa đã chế tạo cây ATM gạo và phát hàng tấn gạo để hỗ trợ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

ATM gạo Bắc Ninh: Phát gần 31 tấn gạo cho người lao động khó khăn

Bảo Hân |

Trong ba ngày 18, 19 và 20.4, chương trình ATM gạo miễn phí do Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã phát gần 31 tấn gạo, 3.000 quả trứng và 400 thùng mỳ cho 10.486 người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc trong các khu công nghiệp Quế Võ.

Đồng Tháp: Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Hùng Lưu |

Chiều ngày 20.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, chia sẻ khó khăn, động viên và tặng quà 60 phần quà, mỗi phần trị giá 01 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đồng Tháp và Công an tỉnh.

Thanh Hóa: Cây ATM gạo đầu tiên phát miễn phí cho người nghèo

Quách Du |

Nhằm chia sẻ khó khăn với các công nhân, người dân nghèo trên địa bàn vượt dịch COVID-19, một công ty sản xuất gạch men ở Thanh Hóa đã chế tạo cây ATM gạo và phát hàng tấn gạo để hỗ trợ.