Hàng chục nghìn chuyên gia chưa quay trở lại Việt Nam làm việc

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, hiện có 21.641 chuyên gia, lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, kinh nghiệm chưa quay trở lại Việt Nam làm việc.

Theo báo cáo của 63 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến ngày 26.6, có tổng số 93.425 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trong đó số lao động nước ngoài chưa quay trở lại Việt Nam làm việc là 21.641 người.

Họ chủ yếu là các chuyên gia, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, có kinh nghiệm quản lý tại các doanh nghiệp.

So với cùng kỳ tháng 6 năm 2019, số lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 giảm 23,16%.

Hiện các địa phương và cơ quan đại diện ngoại giao các nước đang đề nghị ưu tiên cho lao động nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, với số lượng trên 7.258 lao động (chủ yếu là lao động Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc).

Những chuyên gia này tập trung vào các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, dự án áp dụng công nghệ mới của các tập đoàn đa quốc gia.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo đúng thủ tục quy định với thời gian nhanh nhất, tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài.

Bên cạnh đó, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi, xây dựng phương án hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm lao động ở Việt Nam để thay thế cho số lao động nước ngoài hiện chưa quay lại Việt Nam làm việc khi tình hình dịch bệnh trên thế giới chưa được kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, nước ta có chiến lược hỗ trợ chuyên gia sang làm việc với điều kiện hoàn thành thủ tục y tế do Bộ Y tế quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, vẫn còn số lượng chuyên gia khá lớn vẫn chưa quay trở lại Việt Nam làm việc, bà Hương cho biết, với những vị trí chuyên gia là người vận hành, điều hành chính mà thiếu hụt cũng gây khó khăn trong doanh nghiệp.

"Tuy nhiên, việc thiếu hụt chuyên gia chưa chắc là thách thức mà đây cũng là thời cơ. Với đội ngũ chuyên gia là tư vấn chính sách, chiến lược,... cũng có thể sử dụng phương pháp làm việc trực tuyến" - bà Hương nói.

Theo Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội, việc dùng phương pháp làm việc trực tuyến, đội ngũ thừa hành ở Việt Nam sẽ tiếp nối công việc. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tranh thủ lúc này để tìm các vị trí khác thay để và đào tạo đội ngũ chuyên gia trong nước.

Tính toán sơ bộ, quý II.2020, lực lượng lao động tiếp tục giảm khoảng hơn 1,7 triệu người so với quý trước, xuống mức 53,6 triệu người.

Mặc dù quy mô lực lượng lao động đang có xu hướng giảm nhưng ngược lại chất lượng lao động được nâng cao, mặc dù không nhiều, mức tăng có thể chưa đến 1%. Tình trạng việc làm và thất nghiệp diễn biến phức tạp hơn, khi số lượng lao động có việc làm tiếp tục giảm, lao động có việc làm duy trì ở mức trên 52,1 triệu lao động, giảm 2,2 triệu lao động có việc làm so với quý trước.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chống COVID-19: Chuyên gia quốc tế khuyến cáo việc mở cửa trở lại

Vương Trần |

Ngày 30.6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp với đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và một số tổ chức quốc tế về công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.

Bắt đầu đón chuyên gia Nhật Bản trở lại Việt Nam làm việc

Nguyễn Hùng |

Chuyến bay đầu tiên chở các chuyên gia Nhật Bản từ sân bay Narita (Nhật Bản) trở lại Việt Nam làm việc chiều nay, 25.6, đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Từ vụ Công ty PouYuen: Chuyên gia dự báo nhiều doanh nghiệp có thể cắt giảm nhân sự

ANH THƯ |

Sau thông tin Công ty TNHH PouYuen (Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 2.786 công nhân, chuyên gia cho rằng thời gian tới, có những doanh nghiệp có thể sa thải lao động.

Di cung hoán số của “thầy” bắt ma Cao Anh chỉ là tà thuyết

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động về các hoạt động thu tiền làm lễ di cung hoán số, trục vong và bắt ma, giải âm binh diễn ra rầm rộ trong suốt thời gian qua tại Linh Quang Điện của người đàn ông tự xưng là “thầy” Cao Anh, thầy Thích Nhật Từ - Phó Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM - khẳng định: Đây chỉ là tà thuyết.

Vắng người thuê, nhiều tiệm trả mặt bằng, shophouse tại khu đô thị ế ẩm

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Những căn shophouse, nhà phố từng được ví như “gà đẻ trứng vàng” với lợi ích kép vừa có thể ở, vừa kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng vốn được giới đầu tư rất ưa chuộng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, dù các hoạt động kinh doanh đã hồi phục trở lại, nhưng tại một số khu đô thị, khu dân cư tại TPHCM nhà phố thương mại vẫn rơi vào cảnh bỏ không, ế ẩm.

35 năm sự kiện Gạc Ma: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn động viên kịp thời

Hoàng Văn Minh |

Đà Nẵng - Ông Lê Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa Đà Nẵng nói, nhiều năm nay, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động luôn có những động viên, tri ân… kịp thời đến thân nhân gia đình những liệt sĩ Gạc Ma.

Thông điệp của ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục trộn lẫn đội hình tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam và áp dụng chung một giáo án trên cùng một sân tập.

Bộ Y tế: Khắc phục bằng được vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế

Thùy Linh |

"Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Có thể thiếu thuốc này nhưng có thuốc khác thay thế hoặc thiếu trang thiết bị này thì có loại khác"- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói. 

Chống COVID-19: Chuyên gia quốc tế khuyến cáo việc mở cửa trở lại

Vương Trần |

Ngày 30.6, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp với đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và một số tổ chức quốc tế về công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.

Bắt đầu đón chuyên gia Nhật Bản trở lại Việt Nam làm việc

Nguyễn Hùng |

Chuyến bay đầu tiên chở các chuyên gia Nhật Bản từ sân bay Narita (Nhật Bản) trở lại Việt Nam làm việc chiều nay, 25.6, đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Từ vụ Công ty PouYuen: Chuyên gia dự báo nhiều doanh nghiệp có thể cắt giảm nhân sự

ANH THƯ |

Sau thông tin Công ty TNHH PouYuen (Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 2.786 công nhân, chuyên gia cho rằng thời gian tới, có những doanh nghiệp có thể sa thải lao động.