Hàng chục hecta rừng được hồi sinh trong ngày "Tết trồng cây"

Phương Linh |

Khánh Hòa - Ngay trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, các địa phương tại Khánh Hòa đồng loạt tổ chức hoạt động trồng cây nhằm nâng cao tỉ lệ cây xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sáng 7.2, tại khoảnh 7, tiểu khu 70 thuộc khu vực rừng Căm xe (xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hòa), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Nhâm Dần năm 2022.

Trực tiếp tham gia trồng cây tại hiện trường, ông Nguyễn Hải Ninh - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành đoàn thể trong tỉnh đã trồng 600 cây Giáng Hương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hoà trồng cây Giáng Hương tại khu vực rừng Căm Xe , xã Ninh Tây. Ảnh: L. Xưa
Lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa trồng cây Giáng Hương tại khu vực rừng Căm Xe , xã Ninh Tây. Ảnh: L. Xưa

Sau lễ phát động, tại 7 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đồng thời tổ chức trồng cây tại các khu vực rừng bị tàn phá, khu vực thiếu cây xanh, khu vực rừng trồng.

Tại khu vực đầm Thủy Triều (xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm) 20.000 cây đước cũng được Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng cho UBND huyện Cam Lâm và Tỉnh đoàn Khánh Hòa để trồng phục hồi rừng ngập mặn ở khu vực này.

Đồng thời, tại Trung tâm văn hóa thể thao thanh niên công nhân - Khu Công nghiệp Suối Dầu, Công đoàn các Khu kinh tế - Khu công nghiệp và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong phát động Tết trồng cây trong công nhân lao động và lãnh đạo doanh nghiệp. Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này, lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Suối Dầu cùng công nhân và các đơn vị liên quan đã trồng 30 cây Giáng Hương với mong muốn sẽ phủ xanh, mang lại môi trường làm việc trong lành ở khu công nghiệp.

Công nhân cùng lãnh đạo các doanh nghiệp trồng cây phủ xanh khuôn viên trung tâm văn hoá thể thao công nhân trong ngày đầu năm. Ảnh:P.Linh
Công nhân cùng lãnh đạo các doanh nghiệp trồng cây phủ xanh khuôn viên trung tâm văn hoá thể thao công nhân trong ngày đầu năm. Ảnh:P.Linh
Công nhân cùng lãnh đạo các doanh nghiệp trồng cây phủ xanh khuôn viên trung tâm văn hoá thể thao công nhân trong ngày đầu năm. Ảnh:P.Linh

Đây là năm thứ 2 hoạt động Tết trồng cây được Khánh Hòa tổ chức đồng loạt vào ngày đầu năm mới, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 theo quyết định 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016-2020, địa phương này đã trồng 6.177 ha rừng trồng tập trung, nâng độ che phủ rừng đạt mức 45,8%.

Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa dưới tác động của con người đã làm cho các yếu tố tự nhiên dần mất đi, phát sinh ô nhiễm dẫn đến biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội. Khánh Hòa đặt ra mục tiêu đến năm 2025 đạt tỉ lệ che phủ rừng 46,5% vì vậy đẩy mạnh phát triển rừng phòng hộ, trồng thêm nhiều cây xanh là giải pháp hữu hiệu và cấp thiết đặc biệt sau những ngày đại dịch vừa qua.

Kế hoạch “trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 phải trồng được 12,1 triệu cây xanh, gồm 7,15 triệu cây trồng rừng tập trung tương đương 3.631ha và 4,95 triệu cây trồng phân tán. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị mỗi địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất, trong đó xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đất trồng mới rừng sản xuất gỗ lớn; đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, đất phát triển trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn...

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo lì xì cho 9.500 học sinh vùng cao Quảng Nam

Thanh Chung |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 9.500 học sinh ở vùng cao Quảng Nam vui tươi khi được nhận lì xì đầu năm mới 2022.

Công nhân Bình Dương hối hả đến nhà máy sản xuất ngày đầu năm mới 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.2, rất nhiều doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Hàng trăm ngàn công nhân lao động cũng trở lại nhà máy bắt đầu sản xuất năm mới 2022.

Sau Tết bắt tay ngay vào công việc, "không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Sau kỳ nghỉ Tết, đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng bắt tay ngay vào công việc, “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thầy giáo lì xì cho 9.500 học sinh vùng cao Quảng Nam

Thanh Chung |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 9.500 học sinh ở vùng cao Quảng Nam vui tươi khi được nhận lì xì đầu năm mới 2022.

Công nhân Bình Dương hối hả đến nhà máy sản xuất ngày đầu năm mới 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.2, rất nhiều doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Hàng trăm ngàn công nhân lao động cũng trở lại nhà máy bắt đầu sản xuất năm mới 2022.

Sau Tết bắt tay ngay vào công việc, "không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Sau kỳ nghỉ Tết, đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng bắt tay ngay vào công việc, “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”.