Hạn chế mất an toàn lao động tại các công trình xây dựng ở Hải Phòng

Băng Tâm |

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn thành phố có 10 trường hợp tử vong do tai nạn lao động, trong đó, nhiều trường hợp tai nạn lao động xảy ra ở các công trình xây dựng.

Mất an toàn lao động tại các công trình xây dựng

Tháng 2.2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hải An vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trường xây dựng Greenworks (thuộc khu công nghiệp Nam Đình Vũ thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An) xảy ra ngày 28.10.2022. Đáng nói, sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên, đơn vị này tiếp tục để xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm chết người ngày 11.1 và 30.1.2023.

Trước đó, ngày 14.9.2022, tại Trường mầm non Hướng Dương (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) xảy ra sự cố sập giàn giáo ở hạng mục xây dựng sân khấu có mái. Mái sân khấu đang được đổ bêtông bất ngờ đổ sập, kéo theo khối bêtông nặng vài chục tấn đổ xuống mặt sàn. Vụ tai nạn cũng khiến 3 công nhân bị thương, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ngoài ra, theo ông Vũ Ngọc Thức – Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng cho biết, nhiều vụ tai nạn lao động ở các công trình xây dựng nhưng chủ sử dụng lao động không khai báo đến cơ quan chức năng. Như trong tháng 3.2023, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng trên đường Võ Nguyên Giáp (quận Lê Chân) khiến 2 công nhân tử vong nhưng đến nay Liên đoàn Lao động thành phố chưa nhận được báo cáo của đơn vị thi công.

Cũng theo ông Thức, hiện nay, có tình trạng công nhân tại các công trình xây dựng không được đóng BHXH, điều này rất thiệt thòi cho công nhân về quyền lợi, nhất là khi xảy ra những sự việc rủi ro, mất an toàn.

Sẽ đình chỉ thi công với công trình không bảo đảm an toàn

Mới đây, UBND TP.Hải Phòng có văn bản 538/UBND-XD2 về việc tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố.

Để kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động, hạn chế tối đa sự cố trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu rà soát công tác tổ chức thi công, kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo các nhà thầu (tư vấn giám sát, thiết kế, nhà thầu thi công) thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về công tác đảm bảo ATLĐ trong thi công xây dựng công trình; kiên quyết tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về ATLĐ trong thi công xây dựng công trình. Nhà thầu chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng và cấp quyết định đầu tư về chất lượng công trình, ATLĐ trong thi công xây dựng công trình do mình được giao làm chủ đầu tư, chủ sở hữu theo quy định.

Đối với nhà thầu thi công xây dựng, tổ chức lập kế hoạch tổng hợp về ATLĐ trước khi thi công xây dựng công trình; tổ chức lập biện pháp thi công riêng, chi tiết đối với các công việc đặc thù, có nguy cơ mất ATLĐ cao được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong xây dựng.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Cháy nhà dân ở khu đô thị Nam sông Lạch Tray, Hải Phòng

Băng Tâm |

Sáng 11.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy ở đô thị Nam Sông Lạch Tray (Dương Kinh).

Nguy hiểm bãi tắm tự phát ngay tại khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng

Băng Tâm |

"Bãi tắm" tự phát bên bờ sông Giá, đoạn trước Khu huấn luyện đua thuyền TP.Hải Phòng vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Song, mỗi buổi chiều, hàng trăm người vẫn đổ về đây để tắm, bơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hàng loạt đống rác, phế thải bủa vây hồ điều hoà lớn nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Hồ Phương Lưu rộng 24 ha được biết đến là một trong những hồ điều hòa lớn nhất TP Hải Phòng. Thời gian gần đây, dọc đường bờ hồ xuất hiện hàng chục đống rác thải lớn nhỏ gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân.

Cổ động viên Hải Phòng diễu hành trước trận Việt Nam-Hong Kong (Trung Quốc)

Hoàng Khôi |

Chiều 15.6, trước thềm trận đấu giao hữu trước đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc), rất đông cổ động viên Hải Phòng diễu hành các tuyến phố lớn, "tiếp lửa" cho đội tuyển quốc gia.

Cháy giả định trong trung tâm thương mại, người dân đu dây rời hiện trường

Thế Kỷ |

Hà Nội - Tình huống giả định cháy gian hàng bán quần áo tầng 1 trung tâm thương mại, sau đó nhiều tiếng nổ lớn nghi do nổ hỗn hợp khí gas từ khu vực các nhà hàng ăn uống. Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc...

Rác đại dương ngập tràn bãi tắm Vũng Tàu, gây khó cho người dân tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hàng trăm tấn rác trôi nổi trên biển tràn vào các bãi tắm gây khó cho du khách, người dân địa phương khi tắm biển.

Tự động gia hạn đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ có thể đóng sau

Xuyên Đông |

Thời gian qua, nhiều phương tiện được tự động gia hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng chưa đóng phí bảo trì đường bộ có bị xử phạt hay không?

Tổng cục Thuế lên tiếng về phản ánh ngành thuế đang gây khó doanh nghiệp

TRÍ MINH |

Ngày 15.6, đại diện Tổng cục Thuế đã lên tiếng trước một số thông tin cho rằng ngành thuế đang gây khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác hoàn thuế.

Cháy nhà dân ở khu đô thị Nam sông Lạch Tray, Hải Phòng

Băng Tâm |

Sáng 11.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy ở đô thị Nam Sông Lạch Tray (Dương Kinh).

Nguy hiểm bãi tắm tự phát ngay tại khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng

Băng Tâm |

"Bãi tắm" tự phát bên bờ sông Giá, đoạn trước Khu huấn luyện đua thuyền TP.Hải Phòng vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Song, mỗi buổi chiều, hàng trăm người vẫn đổ về đây để tắm, bơi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hàng loạt đống rác, phế thải bủa vây hồ điều hoà lớn nhất Hải Phòng

Mai Dung |

Hồ Phương Lưu rộng 24 ha được biết đến là một trong những hồ điều hòa lớn nhất TP Hải Phòng. Thời gian gần đây, dọc đường bờ hồ xuất hiện hàng chục đống rác thải lớn nhỏ gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân.