Hạn chế giao thông vì COVID-19, công nhân thêm vất vả

Kỳ Quan |

Hiện nay, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Long An quyết định tạm dừng một số bến khách ngang sông để đề phòng dịch bệnh lây lan. Điều đó đã làm cho nhiều công nhân thêm vất vả.

Từ ngày 2.6, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đã cho tạm ngưng hoạt động một số bến khách ngang sông như: Bến phà Long Cang - An Nhựt Tân (đưa đón khách giữa 2 huyện Cần Đước và Tân Trụ); Bến phà Bến Bạ (Cần Đước - Tân Trụ); Bến phà Xã Bảy (Cần Đước - Tân Trụ); Bến phà Bà Nhờ (Cần Đước - Châu Thành).

Tất cả bến khách ngang sông còn lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế và phải tuân thủ nguyên tắc “5K”; các phương tiện hoạt động phải giảm 50% sức chở trên 1 chuyến.

Việc tạm dừng các bến khách ngang sông này đã làm ảnh hưởng đến việc đi làm của nhiều công nhân lao động. Không có phà qua sông, nhiều người phải đi vòng đường xa hoặc thuê mướn phương tiện khác đưa rước qua sông, chi phí tăng cao.

Công nhân N.V.T cho biết, nhà anh ở bên huyện Châu Thành nhưng hằng ngày đi làm ở Khu công nghiệp Cầu Tràm, huyện Cần Đước, khoảng cách gần 20km, cùng với qua phà. Giờ phà ngưng hoạt động, anh phải đi vòng qua huyện Bến Lức, đường đi dài hơn gấp đôi.

Tương tự, chị L.T.H cũng chia sẻ: Nhà chị huyện Tân Trụ, hằng ngày qua phà Xã Bảy để theo xe đưa đón công nhân đi làm cho một công ty may xuất khẩu ở huyện Cần Giuộc. Giờ phà tạm ngưng hoạt động, chị phải thuê người chèo xuống đưa qua sông Vàm Cỏ để đi làm, chi phí phát sinh thêm 100.000 đồng/ngày đi làm.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Đối phó với dịch bệnh, sản xuất ở Long An vẫn phát triển tốt

Kỳ Quan |

Mặc dù từ đầu năm đến nay phải liên tục đối phó với dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Long An vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp.

Long An: Dỡ phong tỏa bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước

Kỳ Quan |

Sau hơn 4 ngày bị phong tỏa liên quan đến ca bệnh BN6909, Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước (Long An) đã trở lại hoạt động từ sáng nay 3.6.

Long An: 109 trường hợp F1 ở KCN Long Hậu đều âm tính với SARS-CoV-2

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế Long An sáng 3.6 cho biết, tất cả các trường hợp F1 của nam công nhân nhiễm SARS-CoV-2 làm việc tại một doanh nghiệp trong KCN Long Hậu (huyện Cần Giuộc) đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đối phó với dịch bệnh, sản xuất ở Long An vẫn phát triển tốt

Kỳ Quan |

Mặc dù từ đầu năm đến nay phải liên tục đối phó với dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Long An vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp.

Long An: Dỡ phong tỏa bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước

Kỳ Quan |

Sau hơn 4 ngày bị phong tỏa liên quan đến ca bệnh BN6909, Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước (Long An) đã trở lại hoạt động từ sáng nay 3.6.

Long An: 109 trường hợp F1 ở KCN Long Hậu đều âm tính với SARS-CoV-2

Kỳ Quan |

Thông tin từ Sở Y tế Long An sáng 3.6 cho biết, tất cả các trường hợp F1 của nam công nhân nhiễm SARS-CoV-2 làm việc tại một doanh nghiệp trong KCN Long Hậu (huyện Cần Giuộc) đều có kết quả xét nghiệm âm tính.