Hải Phòng: Xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

H.Hoan |

Sáng 8.1, lãnh đạo TP Hải Phòng đã có cuộc họp bàn về việc khởi công Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. 

Chủ trì cuộc họp là Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng và đại diện các sở ngành liên quan, đơn vị tư vấn thiết kế…

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh sẽ do LĐLĐ TP Hải Phòng làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là 110 tỉ đồng được vận động từ nguồn xã hội hóa của các đơn vị, DN, CNVC-LĐ trên địa bàn đóng góp.

Dự án được thực hiện trên diện tích 30.402m2 với các hạng mục: Cổng, hàng rào, ki ốt dịch vụ; đền thờ; nhà tả vu - hữu vu; nhà bia; tứ trụ; chòi cảnh quan,  cột cờ, hồ sen… với mục tiêu biến nơi đây thành một khu di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật phù hợp, có giá trị; một công viên văn hóa đẹp cho thành phố, xứng đáng với công lao, đóng góp của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ Cộng sản kiên trung bất khuất, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và giai cấp công nhân Việt Nam.

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý về chủ trương xây dựng dự án này.

 
Phối cảnh Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh khi hoàn thành. 

Theo Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, dự án Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh có ý nghĩa quan trọng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng, có giá trị về văn hóa lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Công trình cũng là sự tri ân đối với lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ kiên trung, bất khuất của Đảng ta, người sáng lập ra Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng LĐLĐVN) và là Bí thư đầu tiên của Đảng bộ TP Hải Phòng.

Dự kiến, công trình sẽ được khởi công vào dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3.2 và 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Ngày hoàn thành công trình dự kiến vào 13.5.2018 (kỷ niệm 63 năm ngày giải phóng Hải Phòng).

Nhân dịp này, các đơn vị, DN trên địa bàn đã tài trợ, ủng hộ 80 tỉ đồng để thực hiện dự án. Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức trên địa bàn cùng chung tay xây dựng nhà tưởng niệm.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị khởi công Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

H.H |

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND khoá XV TP.Hải Phòng sáng 8.12, ông Phạm Hữu Thư - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - đặt vấn đề: Công trình Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đã được thành phố chỉ đạo quyết liệt, dự kiến sớm khởi công tháng 1.2018.

Gần 38 năm chăm sóc khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Quế Chi |

Gần 38 năm nay, kể từ ngày có khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), cụ Nguyễn Đức Môn chính là người đảm nhận công việc trông coi, dọn dẹp, đèn nhang, hương khói cho người chú ruột của mình.

Báo Lao Động dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 9.8, nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929-14.8.2017), đoàn cán bộ Báo Lao Động do đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm đồng chí (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chuẩn bị khởi công Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

H.H |

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND khoá XV TP.Hải Phòng sáng 8.12, ông Phạm Hữu Thư - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - đặt vấn đề: Công trình Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh đã được thành phố chỉ đạo quyết liệt, dự kiến sớm khởi công tháng 1.2018.

Gần 38 năm chăm sóc khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Quế Chi |

Gần 38 năm nay, kể từ ngày có khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), cụ Nguyễn Đức Môn chính là người đảm nhận công việc trông coi, dọn dẹp, đèn nhang, hương khói cho người chú ruột của mình.

Báo Lao Động dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Sáng 9.8, nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên (14.8.1929-14.8.2017), đoàn cán bộ Báo Lao Động do đồng chí Nguyễn Ngọc Hiển, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm đồng chí (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).