Tới dự hội nghị có Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành uỷ - ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp - ông Đỗ Quang Khoa và Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội - bà Phạm Thị Huyền.
Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Văn Thành - Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành uỷ Hải Phòng nhấn mạnh, trong những năm qua, việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp uỷ đảng, chính quyền thành phố tới địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội nói chung và trong doanh nghiệp nói riêng.
Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố phát triển mạnh mẽ, đội ngũ công nhân lao động ngày càng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng; nhu cầu, ý thức, khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ nơi làm việc được nâng lên.
Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo dựng lòng tin, sự gắn bó lâu dài giữa lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội thành phố, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24.01.2019 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó trưởng ban Ban Chính sách pháp luật, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cũng giới thiệu, thông tin về công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các nội dung liên quan đến vai trò người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động. Nhất là vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, làm rõ các quy định, kỹ năng về tổ chức hội nghị người lao động, xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp...