Hải Phòng: Tuyên truyền Công ước 105 tới gần 300 cán bộ công đoàn

Mai Dung |

Gần 300 cán bộ công đoàn tham gia tuyên truyền Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức sáng 8.7.

Tại hội nghị tuyên truyền Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức, TS.Phạm Thị Thu Lan, Viện phó Viện Công nhân Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) thông tin tới các đại biểu những nội dung cơ bản của Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Qua đó, góp phần đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong đơn vị, doanh nghiệp.

Ngày 8.6, với 94,82% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Ngay khi hoàn thiện hồ sơ gia nhập, Việt Nam sẽ chính thức phê chuẩn công ước và tiêu chuẩn lao động quốc tế này sẽ có hiệu lực sau đó một năm.

Với lần phê chuẩn này, Việt Nam đang chứng tỏ cam kết mạnh mẽ trong công cuộc đấu tranh chống lại lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức. Việc phòng, chống sử dụng lao động cưỡng bức khuyến khích doanh nghiệp không thực hiện các hành vi cưỡng bức lao động, góp phần giúp cho hàng hóa của các doanh nghiệp khi xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, tránh được các rủi ro bị cấm nhập hoặc bị tẩy chay bởi quốc gia nhập khẩu hàng hóa đó. Việc không sử dụng lao động cưỡng bức trong quá trình sản xuất ra các loại hàng hóa, dịch vụ cũng được coi là một thành phần của “giấy thông hành” của hàng hóa, dịch vụ đó khi tiếp cận thị trường toàn cầu.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tìm hiểu nội dung liên quan đến Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) được Quốc hội chính thức thông qua ngày 8.6.2020, dự kiếncó hiệu lực từ ngày 1.8. Cùng với Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), Hiệp định EVFTA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - EU trong thập kỷ tới cũng như mở ra cánh cửa cho Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Truy bắt đối tượng nổ súng vào nhà dân do mâu thuẫn nợ nần

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng gây ra vụ nổ súng tại số 2/32 Chợ Đôn, Lê Chân, Hải Phòng ngày 19.4.

Hơn 600 công nhân Công ty GG Vina Hải Phòng được nhận hỗ trợ thỏa đáng

Đặng Luân |

Sau nhiều ngày tập trung kiến nghị đòi hỏi quyền lợi, ngày 6.7, hàng trăm công nhân lao động Công ty TNHH GG Vina (Hải Phòng) phấn khởi vì các kiến nghị được doanh nghiệp giải quyết thỏa đáng, người lao động được nhận hỗ trợ các tháng phải nghỉ việc vì dịch COVID-19.

CĐ Công thương Hải Phòng hướng dẫn thi hành Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam

Mai Dung |

Chiều 29.6, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam tới đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng: Truy bắt đối tượng nổ súng vào nhà dân do mâu thuẫn nợ nần

Đặng Luân |

Công an TP.Hải Phòng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng gây ra vụ nổ súng tại số 2/32 Chợ Đôn, Lê Chân, Hải Phòng ngày 19.4.

Hơn 600 công nhân Công ty GG Vina Hải Phòng được nhận hỗ trợ thỏa đáng

Đặng Luân |

Sau nhiều ngày tập trung kiến nghị đòi hỏi quyền lợi, ngày 6.7, hàng trăm công nhân lao động Công ty TNHH GG Vina (Hải Phòng) phấn khởi vì các kiến nghị được doanh nghiệp giải quyết thỏa đáng, người lao động được nhận hỗ trợ các tháng phải nghỉ việc vì dịch COVID-19.

CĐ Công thương Hải Phòng hướng dẫn thi hành Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam

Mai Dung |

Chiều 29.6, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ 12 Công đoàn Việt Nam tới đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.