Trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Anh Vũ, giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết qua thống kế rà soát, đến thời điểm 10h ngày 7.9 có khoảng 4.000 người có nhu cầu tiêm vaccine Vero Cell, trong đó 2.476 người liên quan đến lĩnh vực hàng hải hiện đang sống và làm việc tại Hải Phòng, hơn 1.500 thuyền viên trên các tàu hoạt động tại cảng.
Cũng theo Cảng vụ Hàng hải, đối với tàu thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển Hải Phòng, hàng ngày, có khoảng 25 đến 30 tàu biển và 20 đến 30 phương tiện thủy nội địa hoạt động tại khu vực cảng biển Hải Phòng, với khoảng 300 đến 400 thuyền viên.
Với đặc thù công việc của thuyền viên phải làm việc trên tàu, tiếp xúc với nhiều người, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 rất lớn. Do phải thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, các thuyền viên không được lên bờ, vì thế hiện tại thuyền viên không thể tiếp cận được với nguồn vaccine phòng, chống dịch COVID-19 mặc dù UBND thành phố đang có chủ trương ưu tiên tiêm vaccine cho thuyền viên.
Để giải quyết khó khăn, bất cập nêu trên, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã trao đổi và thống nhất với Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, đề nghị Sở Y tế phân bổ khoảng 1.500 liều vaccine Vero Cell (mũi 1) để Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tiến hành tiêm lưu động cho thuyền viên tại các tàu cập cảng trong thời gian từ ngày 8.9 đến khi hết chiến dịch tiêm chủng theo kế hoạch của thành phố.
Trước đó, ngày 7.9, Cảng vụ Hàng hải Việt Nam có công văn gửi Sở Y tế Hải Phòng; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đề xuất phương án tiêm vaccine Vero Cell cho các đối tượng thuộc ngành hàng hải.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời gian qua hàng nghìn thuyền viên Việt Nam bị mắc kẹt trên biển và để hỗ trợ thuyền viên, trước đó Cục Hàng hải Việt Nam cùng đại diện nhiều doanh nghiệp vận tải biển đã kiến nghị ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho lực lượng thuyền viên.