Hải Phòng: Thống nhất về hồ sơ, thủ tục để triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Hiện nay, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Quyết định 08), nhiều địa phương ở Hải Phòng yêu cầu NLĐ phải bổ sung nhiều loại giấy tờ, trong đó có xác nhận tạm trú, tạm vắng… gây mất thời gian, chi phí của người lao động. Đồng thời, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai Quyết định 08 tại thành phố này.

Hồ sơ phức tạp, nhiều NLĐ… bỏ cuộc

Liên quan đến chính sách hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định 08, mới đây, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người lao động về hồ sơ, thủ tục để được hưởng khoản hỗ trợ này. Theo đó, ngoài đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo mẫu số 01, NLĐ phải xin thêm bản sao công chứng sổ tạm trú, tạm vắng… Trường hợp không có sổ đăng ký tạm trú tạm vắng thì phải có xác nhận của công an nơi thuê trọ.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện nhân sự một doanh nghiệp trong KCN Tràng Duệ (huyện An Dương) - cho biết, NLĐ đã có đơn theo mẫu 01, công ty lên danh sách gửi BHXH xác nhận. Tuy nhiên, huyện An Dương yêu cầu NLĐ có xác nhận của công an về việc NLĐ thuê trọ tại địa phương nên doanh nghiệp phải lấy lại hồ sơ, làm lại từ đầu.

“NLĐ chắc sẽ bỏ cuộc hết thôi vì đi xin giấy tờ này theo phản ánh của họ là phải mất tiền, chưa kể phải mất công, mất ngày làm việc để đi xin xác nhận” - đại diện nhân sự doanh nghiệp cho hay.

Không chỉ ở huyện An Dương, tại huyện Thuỷ Nguyên, một trong những địa phương có lượng lao động ngoại tỉnh lớn cũng xảy ra tình trạng tương tự. Đại diện công đoàn doanh nghiệp có đông công nhân, lao động trong KCN VSIP cho biết, NLĐ đang rất khó khăn về thủ tục hưởng theo Quyết định 08. Cụ thể, những NLĐ ký hợp đồng lao động trước ngày 1.4.2022 thì chỉ cần hoàn thiện mẫu đơn 01 có xác nhận của chủ nhà trọ là được. Tuy nhiên những lao động có hợp đồng sau ngày 1.4.2022 phải ra công an xác nhận, mỗi tháng xác nhận 1 lần.

“Vì thủ tục này mà doanh nghiệp đang bị chậm nộp hồ sơ NLĐ xin hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà vì có đến hàng nghìn lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo Quyết định 08. Cũng vì yêu cầu này, NLĐ phải nghỉ làm đi xin xác nhận, mất nhiều thời gian, mệt mỏi” - vị này cho biết.

Địa phương điều chỉnh hướng dẫn, gỡ vướng cho NLĐ

Trước phản ánh của NLĐ và Báo Lao Động, mới đây, UBND huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đã quyết định dừng yêu cầu NLĐ phải bổ sung xác nhận tạm trú, tạm vắng vào hồ sơ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08.

Lý giải về “giấy phép con”, một lãnh đạo UBND huyện Thuỷ Nguyên cho biết, địa bàn huyện Thuỷ Nguyên rất rộng, số NLĐ trên địa bàn đông. NLĐ làm việc trên địa bàn có người trọ ở Thuỷ Nguyên, có người thuê trọ tại quận, huyện khác nên mới yêu cầu có xác nhận của công an để thủ tục “chặt chẽ” hơn. Tuy nhiên trước phản ánh NLĐ gặp khó khăn, mất nhiều thời gian để xin xác nhận, UBND huyện đã kịp thời điều chỉnh.

Còn theo một lãnh đạo UBND huyện An Dương, việc yêu cầu NLĐ phải có bản sao công chứng tạm trú tạm vắng, hoặc xác nhận của công an để cho chặt chẽ, phòng ngừa trường hợp khai không đúng, sau này cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra thì lại phức tạp tình hình. Vị lãnh đạo huyện cho rằng, NLĐ ở trọ thì phải có tạm trú tạm vắng! Nhưng khi PV nói rằng theo quy định của Quyết định 08, NLĐ chỉ cần có xác nhận của doanh nghiệp và chủ nhà trọ là đủ, thì ông này nói rằng “sẽ cho kiểm tra lại”.

Ông Nguyễn Hữu Cường - Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở LĐTBXH TP.Hải Phòng - cho biết: Theo quyết định 08, NLĐ chỉ cần khai về việc đang thuê trọ và có xác nhận của chủ nhà trọ nhưng lại không có cơ quan nào chứng thực việc này. Do vậy, việc các địa phương yêu cầu bổ sung xác nhận của cơ quan chức năng bản chất là để tránh sai sót, trùng lặp, đúng đối tượng.

Được biết, ngày 5.5, UBND TP.Hải Phòng ban hành kế hoạch số 115/KH-UBND (về triển khai thực hiện Quyết định số 08 về hỗ trợ tiền thuê nhà người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động).

Theo đó, UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền để NLĐ, người sử dụng lao động trên địa bàn biết, triển khai thực hiện; tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp lực lượng công an cập nhật, kiểm tra, xác minh thông tin đối tượng được hỗ trợ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, lợi dụng chính sách để trục lợi, vi phạm pháp luật; phối hợp cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc triển khai chính sách trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo một số địa phương, đơn vị, chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng cần cụ thể hơn, để các địa phương, đơn vị thống nhất trong quá trình triển khai, vừa bảo đảm thực hiện đúng người, đúng quy định vừa hạn chế những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, người lao động.

Đến hết tháng 5.2022, chưa quận, huyện nào ở Hải Phòng chi trả được hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

Mai Dung - Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng xử lý nhiều công trình "khủng" trái phép trên đất nông nghiệp

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, xử lý hàng loạt công trình khủng xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

CĐ Khu kinh tế Hải Phòng: Vượt chỉ tiêu "1 triệu sáng kiến" giai đoạn 1

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 5.6, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị biểu dương lao động sáng tạo, lao động giỏi tiêu biểu năm 2021; sơ kết chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" giai đoạn 1.

Khắp nơi tăng học phí gấp 4-5 lần: Thế mà Hải Phòng thì “free”

Anh Đào |

Trong khi ở nhiều nơi học phí tăng gấp đôi thậm chí sẽ tăng gấp 5 thì Hải Phòng, không lòng vòng- miễn phí cho tất cả các cấp học để “mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển”, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Phòng xử lý nhiều công trình "khủng" trái phép trên đất nông nghiệp

Mai Chi |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để xem xét, xử lý hàng loạt công trình khủng xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

CĐ Khu kinh tế Hải Phòng: Vượt chỉ tiêu "1 triệu sáng kiến" giai đoạn 1

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 5.6, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội nghị biểu dương lao động sáng tạo, lao động giỏi tiêu biểu năm 2021; sơ kết chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" giai đoạn 1.

Khắp nơi tăng học phí gấp 4-5 lần: Thế mà Hải Phòng thì “free”

Anh Đào |

Trong khi ở nhiều nơi học phí tăng gấp đôi thậm chí sẽ tăng gấp 5 thì Hải Phòng, không lòng vòng- miễn phí cho tất cả các cấp học để “mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển”, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.