Hải Phòng: Tập trung nguồn lực, mang Tết bình an cho công nhân

Mai Dung |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn Hải Phòng dự kiến trợ cấp, tặng quà, vé xe, chuyến xe cho khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu 90% công đoàn cơ sở trở lên tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên…

Huy động tối đa nguồn lực chăm lo Tết người lao động

Theo ông Tống Văn Băng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng: Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ TP.Hải Phòng chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung mọi nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, người lao động. Trong đó, đặc biệt quan tâm người lao động hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tàn tật, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động nhiều năm không về quê đón Tết.

Để chăm lo Tết cho đoàn viên, LĐLĐ TP.Hải Phòng trích kinh phí gần 5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách LĐLĐ thành phố. Trong đó, trao 1.000 suất trợ cấp (1 triệu đồng/suất), 1.000 suất quà (500.000 đồng/suất), hỗ trợ 30 chuyến xe đưa CNVCLĐ tỉnh xa về quê đón Tết. Bên cạnh đó, tặng người lao động khoảng 10.000 gói “An sinh công đoàn”, trị giá 300.000 đồng/gói thông qua hình thức tặng phiếu mua hàng tại gian hàng lưu động do LĐLĐ thành phố phối hợp các nhà cung ứng tổ chức tại khu công nghiệp, doanh nghiệp đông công nhân.

LĐLĐ trích 1,6 tỉ đồng từ nguồn Quỹ “Mái ấm Công đoàn” trao 500 suất trợ cấp, 1.000 suất quà, 20 chuyến xe và 2.000 vé xe. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố đề nghị UBND TP.Hải Phòng hỗ trợ 5.000 suất quà, trợ cấp tổng kinh phí dự kiến 3 tỉ đồng để chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.

“Ngoài ra, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn huy động mọi nguồn lực (xã hội hoá, tiết kiệm chi thường xuyên…), tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động” - ông Tống Văn Băng cho biết.

Linh hoạt theo tình hình dịch bệnh

Sau khi LĐLĐ TP.Hải Phòng có kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, đến nay, nhiều công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động lên kế hoạch mang “Tết sum vầy - Xuân bình an” đến với người lao động. Bà Đinh Thị Thuý Hà - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng - chia sẻ: Dịp Tết Nguyên đán, Công đoàn khu kinh tế dự kiến trợ cấp, tặng quà, hỗ trợ vé xe, chuyến xe cho 7.000 - 10.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân tỉnh xa; tổ chức các hoạt động Tết Sum vầy tại 3 khu công nghiệp: Tràng Duệ, Đình Vũ và Đồ Sơn với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong đoàn viên và người lao động. “Tuy nhiên, trong trường hợp dịch bệnh phức tạp, không thể tổ chức hoạt động Tết Sum vầy, Công đoàn Khu kinh tế dự phòng các phương án chăm lo Tết tuỳ theo diễn biến dịch như tặng quà tại doanh nghiệp, khu nhà trọ cho lao động hoàn cảnh khó khăn, lao động tỉnh xa không về quê đón Tết…” - bà Đinh Thị Thuý Hà cho biết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Khởi tố 16 đối tượng vụ hỗn chiến ở Đồi Rồng, Đồ Sơn

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 23.11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã khởi tố 16 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến tại khu vực Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, Hải Phòng làm 1 người tử vong hồi trung tuần tháng 10.

Hải Phòng tiêu hủy hơn 1 triệu bao thuốc lá 555 giả mạo

Mai Chi |

Hải Phòng - Hội đồng xử lý tiêu hủy (Cục Hải quan Hải Phòng) phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 TP.Hải Phòng và Hiệp hội thuốc lá Việt Nam tiêu hủy hơn 1 triệu bao thuốc lá 555 giả mạo.

"Tú bà" chứa mại dâm bị bắt tại Hải Phòng sau 19 năm trốn truy nã

Đặng Luân |

Hải Dương - Sau gần 20 năm lẩn trốn, Phạm Thị Chuyện - đối tượng bị Công an tỉnh Hải Dương truy nã về tội "chứa mại dâm" từ năm 2002 đã bị bắt giữ tại thành phố Hải Phòng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng: Khởi tố 16 đối tượng vụ hỗn chiến ở Đồi Rồng, Đồ Sơn

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 23.11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã khởi tố 16 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến tại khu vực Đồi Rồng, quận Đồ Sơn, Hải Phòng làm 1 người tử vong hồi trung tuần tháng 10.

Hải Phòng tiêu hủy hơn 1 triệu bao thuốc lá 555 giả mạo

Mai Chi |

Hải Phòng - Hội đồng xử lý tiêu hủy (Cục Hải quan Hải Phòng) phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 TP.Hải Phòng và Hiệp hội thuốc lá Việt Nam tiêu hủy hơn 1 triệu bao thuốc lá 555 giả mạo.

"Tú bà" chứa mại dâm bị bắt tại Hải Phòng sau 19 năm trốn truy nã

Đặng Luân |

Hải Dương - Sau gần 20 năm lẩn trốn, Phạm Thị Chuyện - đối tượng bị Công an tỉnh Hải Dương truy nã về tội "chứa mại dâm" từ năm 2002 đã bị bắt giữ tại thành phố Hải Phòng.