Hải Phòng: Tạo điều kiện để lao động tỉnh ngoài được tạm trú trên địa bàn

Đặng Luân |

Người lao động tỉnh ngoài đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng được tạo điều kiện để tạm trú tại Hải Phòng đến hết ngày 15.4 để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 7.4, UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tạo điều kiện để người lao động tỉnh ngoài được tạm trú trên địa bàn.

Cụ thể, đối với người lao động trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và trong các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng xác nhận nhu cầu tạm trú của người lao động ở tỉnh ngoài trước đây vẫn đi về trong ngày, nay xin lưu trú tại địa phương, gửi danh sách về UBND các quận, huyện.

UBND các quận, huyện trên cơ sở xác nhận của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, tạo điều kiện để người lao động được tạm trú trên địa bàn đến hết ngày 15.4. Đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện để người lao động đang tạm trú tại Hải Phòng tiếp tục được tạm trú trên địa bàn để phục vụ sản xuất.

Đối với người lao động trong các Cụm Công nghiệp và tại các Cơ sở sản xuất ngoài Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và ngoài các khu công nghiệp, UBND TP.Hải Phòng giao UBND các quận, huyện xác nhận nhu cầu tạm trú của người lao động và tạo điều kiện để người lao động được tạm trú trên địa bàn đến hết ngày 15.4; đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, tại văn bản chỉ đạo ngày 6.4 về biện pháp phòng dịch COVID-19, UBND TP.Hải Phòng quyết định, đối với những trường hợp cách ly tập trung thuộc diện phải tự chi trả phí phục vụ cách ly theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2449/UBND-VX ngày 4.4.2020 và Văn bản số 2455/UBND-VX ngày 5.4.2020, nay thành phố chi trả phí phục vụ cách ly tập trung theo quy định (người cách ly không phải trả tiền). Giao các cơ sở cách ly tập trung thực hiện, tổng hợp, báo cáo về Sở Tài chính để cấp kinh phí.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hơn 22.000 lao động ngoại tỉnh sẽ phải giãn cách việc làm

Hoàng Hoan |

Sau khi thành phố Hải Phòng quyết định tất cả những người từ vùng có dịch về Hải Phòng sẽ phải đi cách ly y tế tập trung, sẽ có hơn 22.000 lao động ngoại tỉnh phải tạm nghỉ giãn việc từ ngày 6.4 đến hết ngày 15.4.

Hải Phòng cách ly những người về từ vùng dịch COVID-19

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng sẽ tổ chức cách ly y tế tập trung đối với tất cả người từ các vùng dịch COVID-19 về Hải Phòng từ ngày 3.4.

Hải Phòng: Nhiều phương tiện phải quay đầu không được vào thành phố

Mai Chi |

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 3.4, khá nhiều phương tiện ngoại tỉnh không có lý do chính đáng đã phải quay đầu, không được vào thành phố Hải Phòng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hải Phòng: Hơn 22.000 lao động ngoại tỉnh sẽ phải giãn cách việc làm

Hoàng Hoan |

Sau khi thành phố Hải Phòng quyết định tất cả những người từ vùng có dịch về Hải Phòng sẽ phải đi cách ly y tế tập trung, sẽ có hơn 22.000 lao động ngoại tỉnh phải tạm nghỉ giãn việc từ ngày 6.4 đến hết ngày 15.4.

Hải Phòng cách ly những người về từ vùng dịch COVID-19

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng sẽ tổ chức cách ly y tế tập trung đối với tất cả người từ các vùng dịch COVID-19 về Hải Phòng từ ngày 3.4.

Hải Phòng: Nhiều phương tiện phải quay đầu không được vào thành phố

Mai Chi |

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 3.4, khá nhiều phương tiện ngoại tỉnh không có lý do chính đáng đã phải quay đầu, không được vào thành phố Hải Phòng.